Cả ngày ngồi bên coputer nặng nề từng tiếng đồng hồ ngột ngạt, tôi cố giữ mình tươi tỉnh và mỉm cười với mọi người dù bản thân mình biết giữ chẳng được bao lâu...


Lần cuối tôi nhìn vào mắt em lại buồn thay đó là ánh mắt đầy xa lạ và cái nhếch mép khi tôi nhắc đến tên quá nước quen thuộc ngày xưa...


Cả đêm, cái ánh mắt đó cứ ám ảnh lấy tôi, khiến tôi buồn ghê gớm....


Lại trở lại như ngày trước, ngày chưa có em bước vào bức tranh này, tôi lại trung thành với thói quen sau khi học xong là đi lang thang hết nơi này đến nơi kia, lang thang vô định, ko đường về, ko phương hướng...


Người ta nói những điều làm bạn buồn stay in your mind lâu hơn những niềm vui.


Vậy mà suốt thời gian vừa qua, tôi nuôi những kỉ niệm nhỏ nhặt vui vẻ trong mình nhiều hơn cả....


Nhưng cái cốt yếu cũng chỉ duy trì cho cái "năng lượng" đang đến hồi mệt mỏi mà thôi. Vì cũng như mọi điều khác trên đời, cái gì rồi cũng sẽ kết thúc dù sớm hay muộn. Họa may sau này gặp lại em trên đường, sẽ hơi nhoi nhói trong lòng một chút hoặc sẽ lại chết trân ra đó thì tôi cũng không dám chắc.


Cái dám chắc bây giờ là người đó sẽ sống tốt without me trong khi tôi sẽ ra sao thì lại là the other side of the story.


Chấm tại đây một dấu, dấu chấm này có thể là chấm hết, hoặc đơn thuần chỉ là khép lại một chương nữa của câu chuyện tôi. Đơn giản chỉ muốn lưu lại đây cái cảm xúc trống rỗng tôi đang mang trong người.


Vì từ nay trở đi, chỉ còn mình tôi trong im lặng mà thôi.


Và bây giờ, buồn thật là buồn, một nỗi buồn ko biết đã bắt nguồn từ lúc nào nữa.


Thấy trống trải trong lòng quá.


Ngày trôi qua sao dài vậy?


Thời gian cứ nặng nề trôi qua từng tick tắc.


Đôi khi


trôi nhanh


trôi chậm


Trời hôm nay tuy ko lạnh


Nhưng sao thấy lạnh buốt đến vậy. Chắc là lạnh trong lòng thôi.



Bít tâm sự cùng ai bây giờ? Đành ngồi tâm sự trên blog này vậy. Dù bít rằng, cái blog này chỉ một mình mình vào, tự đọc lại, và ngậm ngùi gặm nhấm lại những nỗi buồn.


Hôm qua, đọc tin nhắn em gửi cho người yêu mới, thấy lòng mình đau thắt lại.


Tiếng "anh", cái từ mà trước đây mình đã từng có, nhưng giờ nó lại được giành cho người khác mất rồi. Bít rằng nó sẽ mãi mãi ko dành cho mình nữa, bít vậy lại càng thấy đau hơn.


Em nói là chưa chọn ai, nhưng trong lòng em cũng đã có sự lựa chọn mới cho riêng mình.


Và chắc chắn, đó ko phải là anh. Tiếng anh nghe xa vời quá rồi, quá xa lạ. Tiếng phát âm ra thì vẫn vậy, nhưng nghĩa lại khác nhau xa quá.


Cố gắng quên sao khó vậy???


Mình muốn khóc, khóc thật to, không cần phải gào thét, đơn giản chỉ là khóc.


Vậy mà đến cái đặc quyền này cũng ko thể có được là sao?


Đêm qua, thức trắng đêm. Hơn 4h sáng mới bắt đầu nhắm mắt yên giấc được.


Mắt cay xè, cay lắm, nhưng ko muốn nằm.


Bởi nằm là lại nghĩ đến em, nghĩ về những gì mà 2 ta đã từng có......


Xa lạ thật, đã quá xa thật rồi.




Em cứ hạnh phúc bên khung trời mới của em, làm nhưng gì em muốn.


Anh vẫn cứ sống my life.


Từ khi mất em, cuộc sống của anh đã thay đồi hoàn toàn.


ngay cả bản thân cũng ko thể chấp nhận nổi cuộc sống hiện tại, sao cứ phải chấp nhận....


Mọi cái đều đã thay đổi cả rồi.........


Đành chúc phúc cho người mình yêu vậy....




Goodbye My Love !!!!!!!