Mình và anh gặp nhau cũng được hơn một năm rồi. Ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên là khi mình đang ôn thi vào lớp cao học. Thức đêm, anh cũng thức, vô tình hai đứa quen nhau trên mạng, vậy là chat với nhau cho đỡ buồn. Từ đó, thi thoảng hai anh em cũng nói chuyện nếu vô tình gặp nhau. Từ anh, mình biết được nhiều điều về cuộc sống. Anh sinh năm 84, đã qua một đời vợ và có một bé trai, nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên đã chia tay. Anh chán nản, hụt hẫng nên đã xa Bắc, vào Nam để sống lại từ đầu. Bẵng đi một thời gian dài, hai anh em không gặp nhau trên mạng nữa. Rồi, anh trở về nhà: Lào Cai, nơi có ba mẹ và em gái đang sinh sống. Có lẽ, một mình khiến anh không cảm thấy hạnh phúc nên đã trở lại ngoài này. Vô tình, một ngày hai anh em lại nói chuyện với nhau. Anh vẫn nhớ mình, mình cũng vậy, vẫn nhớ một người có cái tên như thế. Rồi nói chuyện nhiều lắm, lâu lắm. Để hiểu về một con người không phải dễ nhưng cũng không khó chút nào. Rồi như định mệnh đã sắp đặt, hai đứa có tình cảm với nhau. Điều này đã xảy ra rất nhiều ngoài cuộc sống nên không có gì là lạ cả. Rồi hồi tháng 5 vừa rồi, anh cũng xuống Hà Nội thăm mình. Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên về một con người không phải là ngoại hình mà là cảm nhận về anh là con người rất thật, rất chân tình. Gặp một ngày, từ sáng tới trưa, nhưng mà không muốn xa chút nào hết. Cũng từ đó, hai đứa yêu nhau nhiều hơn, nhớ nhung nhau nhiều hơn. Cõ lẽ mình yêu thật rồi. Cuối tháng 7, mình lên Lào Cai thăm anh, xa nhưng nhớ lắm, không thể không lên. Vậy là thân gái dặm trường quyết tâm đi mấy trăm cây tới một nơi xa lạ để gặp người mình yêu thương. Nhưng hình như gặp rồi, mình lại nhớ nhiều hơn, không nỡ xa nữa. Lên đó, mình biết nhiều hơn về cuộc sống của anh, của gia đình anh, những tủi cực mà anh phải chịu, nhiều quá... Nghĩ mà thương anh. Rồi mình cũng phải quen dần với nó để cảm thông hơn cho anh, yêu thương và hiểu anh nhiều hơn. Anh cũng nói, mình và anh chưa hiểu được hết về nhau. Tuy nhiên, mình biết mình sẽ là chỗ dựa tình cảm tốt của anh. Chơi với anh một tuần, thực sự mình không muốn về, muốn cưới lắm. Lúc ra bến xe bịn rịn như vợ chồng chia tay trước lúc chồng ra chiến trường vậy. Tỉnh dậy sau giấc ngủ trên ô tô, không có anh, không thấy anh, mình muốn khóc. Nhớ anh nhiều lắm... (Nếu anh vô tình đọc được bài viết của em trên này, hãy nhớ rằng em yêu anh nhiều lắm, cố gắng anh nhé!) :"latruminh"