Năm em học lớp 11, em thích Khôi, cảm xúc rất nhiều, lần đầu tiên có những rung động đó. Nhưng em không nói cho Khôi biết.
Sau khi quen biết một tháng Khôi chủ động xin số điện thoại và nhắn tin nói thích em, nhưng em lại tưởng anh ấy giỡn, vì mới quen biết có 1 tháng thôi. Nên em lấy lí do làm bạn bè. Nếu anh ấy mạnh mẽ, chân thành hơn, có lẽ em đã đồng ý rồi. Tụi e vẫn nhắn tin face qua lại, mà không nhắc gì chuyện đó nữa. Mặc dù như thế, nhưng em cứ âm thầm ôm ấp mối tình đó trong lòng đến tận năm 2 đại học.
Vào năm 2 đại học, khi em không còn muốn như thế nữa, em muốn mình quên đi anh ấy, để có thể yêu người khác, vì tụi em học hai trường khác nhau, em nói cho anh ấy biết rằng em đã từng yêu anh ấy như thế nào, và chỉ thế thôi, chứ không mong cầu anh ấy đáp lại. Nhưng rồi, ngạc nhiên là anh ấy nói cũng thích em từ đợt đó, đến bây giờ vẫn chưa hết thích...và anh ấy nói muốn em là người yêu của anh ấy. đương nhiên là em đồng ý rồi. Mới đầu tụi em hạnh phúc lắm, thương nhau và hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh ấy yêu em rất nhiều, anh ấy nói tình yêu này khiến anh hồi sinh...anh ấy chưa bao giờ phản bội em, cũng có lúc tụi em cãi nhau, nhưng chỉ vặt vãnh thôi. Ba mẹ em khồng thích lắm cho em yêu Phong, ba mẹ em muốn em yêu người cùng ngành. Nhưng em khẳng định rằng: sẽ không bao giờ chia tay Khôi chỉ vì anh ấy nghèo, anh ấy bệnh hay lý do đại loại vậy, nhưng em sẽ nói chia tay Khôi khi em hết yêu anh ấy.
Nhưng rồi cách đây 9 tháng, em nói với anh ấy là em không còn cảm giác yêu anh nhiều nữa, cảm giác đó là thật :(. Anh ấy gọi điện thoại nói chuyện rất nhiều, và chúng em lại tiếp tục yêu nhau. Gần đây thì mỗi lần gặp nhau, là em lại thấy khó chịu, cãi nhau nhiều hơn, em hay gắt gỏng anh ấy hơn, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ yêu em, càng lúc càng yêu nhiều hơn. Hiện tại tụi em vẫn là người yêu của nhau.
Cách đây một tháng, em gặp một người mới, anh ấy tên Phong, cùng ngành với em, tự nhiên trong lòng em xuất hiện lại những rung động mà năm lớp 11 em đã từng có với Khôi. Em rất mong gặp anh Phong mỗi lần có dịp, nhìn anh ấy cười...Tuy nhiên anh Phong lại không thích em đâu, vì anh ấy giỏi và hơn em 5 tuổi lận, có lẽ anh ấy đã có người yêu. Cơ mà em vẫn thấy nhớ anh ấy rất nhiều. Dù mới biết có một tháng thôi, và cũng không được gặp thường xuyên, anh ấy giúp em làm đề án, đôi khi quan tâm em dịu dàng, đôi khi em lười đọc sách hỏi cái lớ ngớ thì Phong lại trả lời em với giọng bực mình. Nhưng anh ấy cũng rất hay cười với em ( Phong rất ít khi cười ). Em thì không cho Phong biết em có cảm giác đó đối với Phong, chỉ âm thầm nhớ, nỗi nhớ miên man.
Hiện tại lòng em rối vò, suy nghĩ của em lúc nào cũng trực thuộc hai lí lẽ. Đầu tiên luôn là nụ cười , cái nhìn ấm áp, dịu dàng của Phong. Và hai là một cảm giác tội lỗi, phản bội khi nghĩ về Khôi,người mà đang yêu em rất nhiều. Có thể anh ấy sẽ sụp đổ khi biết mọi chuyện. Trong lòng Khôi, em vốn là cô gái chung tình, sâu sắc và thấu hiểu lí lẽ...mà giờ lại như thế ....
Em có suy nghĩ rằng, một khi đã yêu nhau thì không có chỗ cho người khác nữa, và cũng không thể hết yêu được. Nếu hết yêu thì tức là tình yêu đó chưa từng tồn tại. Vậy mà giờ chính em lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Phải làm sao bây giờ.
Các anh chị và các bạn giúp em với. Em cảm ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1