Em năm nay 20t, anh ấy 22, bọn em đều đang là sviên. Anh ấy là sinh viên năm cuối một trường kĩ thuật top ở VN, chuẩn bị ra trường. Học giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ hay giúp đỡ gia đình. Nhìn chung, nếu nhìn bề ngoài, anh ấy là người rất tử tế.


Bọn em quen nhau hôm nay vừa tròn 1 năm, nhưng mới chỉ yêu nhau chưa đầy 1 tháng.


Trước khi yêu nhau, bọn em đã có 1 thời gian dài, 9 tháng, giữ ở mức độ tình cảm lập lờ, nhập nhằng rất mệt mỏi. Đã 2 lần, anh ấy từ chối không yêu em, anh ấy nói, anh ấy không muốn yêu vào khoảng thời gian này, còn nhiều thứ để lo hơn là một tình yêu, anh ấy cần tập trung vào việc ra trường, làm đồ án, rồi đi thực tập xin việc...


Em thực sự đã cố gắng rất nhiều, bỏ ra quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này, em thực sự rất chân thành. Đây là lần đầu tiên em biết yêu một người, và em đã làm hết sức có thể. Đến lúc em định buông thì anh ấy lại giữ em lại, nói rằng sẽ sắp xếp mọi việc để ở bên em, và bọn em yêu nhau.


Em cứ nghĩ rằng, từ giờ mình có thể hạnh phúc, nhưng hình như không phải.


Những ngày đầu, bọn em thực sự rất hạnh phúc, anh ấy liên tục nói những lời yêu thương với em, em cũng cảm nhận được tình cảm của anh ấy , chân thành và dịu dàng lúc đi chơi với nhau. Tuy nhiên, do bản tính trẻ con của em, vì một chuyện cỏn con, đó là do anh ấy không nt cho em trước khi đi ngủ, mà bọn em giận nhau. Nói giận thì không phải, chỉ là anh ấy cho em thời gian 2 ngày để bình tĩnh lại, rồi nói cho em hiểu em nthế là không được... Em cũng nhận ra lỗi sai và xin lỗi anh ấy.


Chỉ là từ đó, hình như bọn em bắt đầu xa cách.


Anh ấy không còn liên lạc với em nhiều như trước, không còn những lời ngọt ngào yêu thương. Em không biết có phải do em nhạy cảm quá không nhưng em thấy việc nt gọi điện cho em hàng ngày đối với anh ấy chỉ như 1 nghĩa vụ. Đặc biệt là sáng nay, vừa xong, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày bọn em quen nhau nên em rủ anh ấy đi chơi, ra ngoại thành, xa xa một chút, nhưng anh ấy bảo có việc cá nhân nên không đi. Sau đó em hỏi tối cũng không gặp nhau à, vì bọn em thường đi chơi vào tối, anh ấy nói anh ấy dạo này không ổn, không muốn gặp em trong tình trạng này.


Em thì em nghĩ là, không ổn chỉ là cái cớ, sự thực là anh ấy không muốn gặp em.


Em thực sự không hiểu, em chưa bao giờ đòi hỏi anh ấy phải đi chơi, hàng ngày em cũng k dám dính anh ấy, thỉnh thoảng em mới chủ động liên lạc. Em rất không muốn làm phiền anh ấy. Nói chung em chưa làm gì để anh ấy cảm thấy chán em nhanh như vậy, em thực sự không hiểu...


Rất mong được mọi người đưa ra lời khuyên. Em thực sự đã quá thật lòng với mối tình này, em chỉ mong em được hạnh phúc :(