Mọi người ơi cho em lời khuyên với, em ko biết phải làm sao!!!
Bọn em yêu nhau đã hơn 1 năm rưỡi và tính đến chuyện kết hôn. Hôm qua nhà anh ấy sang nhà em chơi, vì tiện đường lên em đi cùng để lên làm việc. Lúc đi đường em nghe tin em trai bị sốt cao, nhà chẳng có ai, chỉ có đứa bạn nó chăm sóc. Em cứ nghĩ là sau khi đưa các bác bên nhà anh ấy về thì sẽ đi luôn lên HN nên đã hẹn với đứa bạn em trai là lát nữa chị lên đưa em đi khám. Về gần đến nhà anh ấy thì anh ấy bảo là ở nhà đang nấu cơm chờ về ăn, em nói là em muốn lên xem em trai bị ốm thế nào. Anh ấy đã gọi điện hỏi nó, và bảo lại em là nó đang bị sốt nhưng đã có bạn ở bên cạnh rồi. Lúc về nhà anh ấy, em không yên tâm nên gọi điện lại, em em rất mệt, lúc em bảo là tối chị ăn cơm xong rồi lên, nó không nói gì, em đã rất lo và nghĩ ngợi. Em vào bảo với anh ấy là em muốn lên trước để xem tình hình thế nào, anh ấy có vẻ không vui nhưng không nói gì. Em bảo là em lo lắng, em sẽ lên trước, mọi người cứ ở nhà dùng cơm rồi tối lên sau. Em xuống nói với mẹ anh ấy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã cầm túi, đùng đùng xuống quát em bảo là đi luôn. Em đã rất sửng sốt vì thái độ đó, mẹ anh ấy cũng bảo là anh cứ bình tĩnh, nhưng anh không thèm nói gì và cầm túi đi trước.
Em không biết phải làm thế nào, cảm thấy tủi thân kinh khủng, em đã ngồi trong phòng mẹ anh ấy và nước mắt chảy ra mà không ngăn được. Mẹ anh ấy vào bảo em là thôi cháu đi đi, lên xem em thế nào rồi lần sau về chơi. Thật sự em rất giận thái độ của anh ấy nên càng tủi thân hơn. Ngồi được 1 lúc thì anh ấy gọi điện bảo em ra xe, và còn quát trong điện thoại là: đừng có để tao bực mình. Em biết là anh ấy nóng tính, lại có chén rượu uống bên nhà em, nhưng em không ngờ lại đến mức như thế. Một lát sau không thấy em ra, anh ấy vào bắt em ra đi cùng, còn như phát khùng lên, nói với em là: em trai em đã lớn rồi, nó có phải là trẻ con đâu, tại sao lúc nào em cũng như thế. Mọi người đã bàn là về nhà ăn cơm, mời cả bà ngoại sang để bàn bạc mọi chuyện, vậy mà em cứ nằng nặc đòi đi. Em muốn đi thì đi, anh không bắt em phải ở nhà... Ở đó có rất đông người, em cứ như một đứa trẻ mắc lỗi và bị lên án vậy. Thực sự em đâu có biết việc ăn uống bên nhà anh ấy, em rất lo lắng cho em trai mình, em lên trước thì có gì quá đáng chứ.
Mẹ anh ấy gàn anh ấy không được, mọi người gàn không được, em càng thấy tủi thân nên khóc to hơn, em thực sự không nghĩ người chồng sắp cưới của mình lại là người như thế.
Em đã đi bộ một đoạn, em không muốn đi cùng xe, em định bắt xe bus lên HN, nhưng anh ấy cứ đi đằng sau lúc thì quát, lúc thì ngon ngọt mời em lên xe. Không muốn để hàng xóm nhìn vào, em đành phải lên xe.
Đưa em đến nhà, anh ấy cũng đi luôn mà không thèm vào xem em trai em thế nào. Về nhà thấy em trai sốt cao, em phải đưa nó vào viện truyền nước và theo dõi trong đó cả đêm hôm qua. Lúc đêm em có nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy nhắn lại là em đã không tôn trọng bố mẹ anh ấy, nên hãy quên tất cả đi, chuyện của hai đứa chấm dứt từ đây.
Thực sự em không biết phải làm sao nữa, em cũng khó chấp nhân một người đàn ông như vậy, xin mọi người hãy cho em biết em đã sai gì, em phải làm sao đây??? Mọi người hãy dành thời gian cho em một chút nhé, em đang rất bấn loạn, cả đêm phải chăm em trong viện, sáng lại đi làm, nhưng em chẳng có tâm trạng làm việc gì cả. Buồn không thể chịu nổi. Cảm ơn mọi người!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:Applause:
Bạn...
1. Anh ta nhanh chóng điện cho...
Thán phục !
Nhưng tôi e những người yêu sau của cô được biết cô đã thẳng tay...
Anh ấy sai: quá nóng tính, cộc cằn, chưa lo nghĩ cho em của bạn, nhất là trước mặt mọi người, không...