mình và người ấy quan nhau,dc 4 năm rồi...mình 4 năm rồi nên cái gì mình cũng chia sẻ cho người ấy...mình coi người ấy như vợ rồi...mình còn tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ chia tay dù có bất cứ việc gì...thế rồi do mình cái gì mình cũng kể cho người ta,lúc giận mình cũng mình giận,cái gì mình cũng kể hết....mình còn nghĩ mình sao cũng dc,....miễn người ấy vui,,,kể nhiều người ta chán hay sao ấy,rồi người ta bảo mình rằng khi nào ra trường rồi tính...mình nghĩ người ta chán mình...rồi mình cũng vẫn kể cho người tất cả những gì mình nghĩ....mình yêu thì mình không giấu gì...thế rồi người ta có người yêu mới...mình không biết...mình tối còn chúc người ta ngủ ngon,người ta cũng ghét,nhưng lúc đó mình không biết người ta có người yêu mà....thế rồi khi mình biết người ta có người yêu thật...người ta bảo mình nt đấy là để phá người ta,mình sụy sụp tất cả......vì mình tin người ta yêu lâu chán ,cần thời gian,nên đợi mình học xong rồi tính...mình cứ mơ ngày ra trường....để bây giờ người ta bảo rằng tại ko biết tối có người yêu...có lần mình có hỏi nhưng người ta cũng chẳng trả lời...có lần mình hỏi sao em bảo ra trường rồi tính sao em không nói gì...người ta cũng im lặng............................giờ mình rất buồn...mình yêu người ta nhiều đến nỗi ko cần sĩ diện ,nói hết những gì mình nghĩ cho người ta..........thế mà....mày phá tao nữa chứ...