Bây giờ vấn đề mình muốn nói tới, đó cũng chính là chuyện này và câu hỏi là:
1 là tiếp tục ? (Nếu tiếp tục thì tương lai sẽ mù mịt và hơn nữa cả 2 sẽ đau khổ thêm)
2 là không tiếp tục (Kiên quyết và cứng rắn thì sẽ tốt cho cả 2 nhưng mà nhìn thấy con gái khóc nức nở thương quá nên cũng chưa dám làm mà lý trí thì bảo là cứ làm. Khó quá)
Bắt đầu tóm tắt 1 chút nha:
Mình đang 27 tuổi và đang quen 1 cô bé nam nay 19 gần 20 tuổi. Quen đến ngày hôm nay được 1 năm rồi. Mình quen qua sự giới thiệu của 1 người bác ruột của cô ấy. Gia đình cô ấy và gia đình bên ngoại của cô ấy hiện ko tán thành chuyện mình và cô ấy quen nhau. Vì nghĩ cô bé đó còn nhỏ và muốn cô bé đó quen 1 người ở bên đó cho tiện chăm sóc cho gần gũi và khỏi phải lo khi yêu xa 1 người như mình. Còn bác ruột của cô ấy thì bây giờ ko làm được gì hết, ko có tiếng nói được nữa, vì ai cũng không đồng ý với cái cách của bác ây làm và có vẻ như rất bực bội. Bác đó giờ cũng ko làm được gì cả. Quan trọng chỉ là 2 đứa mình.
Cô ấy đang sống tại Úc cho đến nay là 13 năm (là công dân rồi), cũng có part time job là nail nhưng vẫn đi học beauty therapy để sau này cổ sẽ theo nghề này không làm nghề nail nữa. Nghề nail bây giờ cổ làm chỉ để trang trải cho gia đình và bản thân (học hành,...) của cô ấy thôi. Cô ấy sống cùng ba và mẹ cô ấy.
Tình tình thì cô ấy sống tình cảm thiệt, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình ngay cả bên VN này và sẵn sàng giúp đỡ... tuy là teen nhưng cách ăn mặc và cử chỉ bên ngoài ko hề teen. Cũng ít bạn bè, bạn bè bên Úc ko à vì qua từ nhỏ. Đi chơi cũng ít, nên tối nào cô ấy cũng online nói chuyện với mình. Sáng nào 4-5 giờ sáng mình đều nói chuyện với cô ấy sau đó đi ngủ tiếp. Bên đó chênh lệch múi giờ (hơn bên VN 3-4 tiếng tùy theo mùa). Cô ấy sống nội tâm, ít nói. Ít tâm sự với ai khác ngoài người thân nhất. Nhiều lúc có chuyện buồn cô ấy khó mà nói ra.
Ban đầu tụi mình quen nhau chỉ có thư từ 2 đứa gửi cho nhau vào dịp Valentine, Noel, 20-10...quà cáp, hình ảnh(qua email) mỗi khi đi chơi ở đâu. Và cả chát, msg, call điện thoại, email. Tư từ, tình cảm nảy sinh.
Nhà mình ở SàiGòn luôn, gần gia đình bên ngoại của cô ấy. Bên nhà cô ấy biết rõ về gia đình mình như thế nào. Mình là dân văn phòng làm ở Saigon, tính tình thì cũng dễ, cũng ít đi chơi cho dù bạn bè nhiều hay ít cũng vậy. Mình cũng ít nói. Cũng ko phải lăng nhăng quen cô này cô kia. Mình chưa từng yêu ai cả tuy là lớn như vậy rồi. Và đây là người đầu tiên mình yêu
Mình quen cô ấy từ 6-10 năm ngoái cho đến bây giờ là hơn 1 năm rồi. Và ngày 20-6 vừa rồi cô ấy cùng gia đình về VN chơi,lúc đó gia đình cô ấy mới biết mình và cô ấy quen nhau. (Mình biết trong suy nghĩ của họ vẫn ko muốn mình quen cô ấy). Nhưng họ vẫn tạo điều kiện cho mình và cô ấy đi chơi với nhau. Suốt thời gian cô ấy về VN mình ngày nào mình cũng đi chơi với cô ấy. Và tình cảm bao nhiêu tháng ùa về nên rất thương nhau. Cũng tặng nhau nhiều món quà để sau này ko có nhau ở bên sẽ cảm thấy đỡ nhớ nhau hơn. Và sau 1,5 tháng về VN, cô ấy lại quay lại Úc, mình cũng buồn và thấy hụt hẫng, mình cũng không biết phải làm sao. Còn cô ấy thì ngày sắp đi, ngày nào gặp mình cũng khóc. Ngày cuối ở VN cũng khóc. Đành chịu thôi. Cố ấy nói mình là đợi cô ấy nha. Cô ấy nói mình là Têt năm nay qua đó chơi thăm cô ấy. Mình nói là sẽ cố gắng.
Xin nói luôn cho mọi người là mình mới yêu lần đầu và cô ấy cũng vậy nên ko biết yêu xa sẽ như thế nào và cũng ko nghĩ đến chuyện yêu cô ấy sau này sẽ được qua đó sống. Vì mình ko co biết gì cả cũng không toan tính gì luôn, mình chỉ biết yêu là yêu. Chỉ biết yêu là 1 chuyện, sau này đến được với nhau hay không là chuyện khác.
Và bây giờ,
Kể từ khi cô ấy về bên Úc, ngày nào cũng chat, msg, call điện thoại và thêm video call (cái này trước đây chưa làm vì cô ấy không cho mình xem mặt). Mình đã viết 5-6 lá thư tay rồi, và rửa hình lúc 2 đứa chụp bên VN khi đi chơi gửi sang luôn, kể từ khi cô ấy về bên Úc đến giờ.
Mình cũng làm giấy tờ gần xong hết rồi, vì khả năng mình qua đó dễ dàng (mình có VISA các nươc khác rồi) và tài chính mình cũng có đủ nhưng chỉ qua vào dịp Tết cho nó nhiều ngày là tốt nhất. Vì ko thể nào bỏ việc nhiều ngày được.
Mình có nói với cô ấy là 2 năm sau e về, e làm đám hỏi hay gì đó với a nha e. Mình tính từ từ dần dần từ đây cho đến đó. Cô ấy cũng nói là để e tính và khi nào a qua đó với e, e và a sẽ nói thêm.
Vì mình nghĩ trong đầu là, là mình và cô ây đó phải có gì đó từ đây đến 2 năm (phải có mục tiêu gì đó), để mình cũng như cô ấy có thể có động lực và đi tiếp trên con đường tình này. Mình sợ tương lai mù mịt và tuổi của mình thì cũng sắp lập gia đình. Yêu xa là phải tin tưởng nhau lắm mới dám yêu.
Vấn đề đã xảy ra:
Do lo toan cuộc sống + thêm sự khuyên bảo của gia đình và gia đình bên ngoại cô ấy, cô ấy đã không thể nào tính được chuyện tương lai của mình và cô ấy được. Và dĩ nhiên cô ấy cũng không ký cái thư mời và gửi sang cho mình để hoàn tất hồ sơ Visa để mình apply vào đầu tháng 11 và còn lo book vé máy bay qua đó nữa. Mình chán quá, mọi thứ mình ngưng hết không làm giấy tờ nữa để đó luôn.
Và trong suốt thời gian đó, cô ấy bị stress và dường như bế tắc với bản tính của cô ấy (là người nội tâm ít nói, ít chia sẻ như vậy), không tìm ra lối thoát, giải pháp...
Và
Cô ấy call điện thoại khóc lóc tội lắm chia tay mình nhưng sang ngày hôm sau cô ấy xin lỗi mình vì những lời nói đó (mình nói cho cô ấy hiểu và động viên cô ấy, bỏ qua cho cô ấy), tiếp tục yêu nữa.
Vài ngày sau, cô ấy msg cho mình lúc 3 giờ sáng VN Time (mình đang ngủ không biết) sau đó cô ấy call điện thoại với mình sau khi send msg vài phút, cũng nói chia tay, sau đó mình cũng động viên (gì gì đó...), tiếp tục yêu.
Vài ngày sau đó như thường lệ mình thương nói chuyện với cô ấy vào 4:30 -5:00 sáng VN Time, cô ấy lại nói chia tay nữa, mình cũng nói động viên gì gì đó để cho cô ấy an tâm như mọi lần trước thôi.
Vài ngày sau đó, cô ấy lại email cũng chia tay nói nhiều lắm trong email, mình điên lên không trả lời mail, không msg, không call, không chat như mọi ngày coi xem sao. Và trong những ngày đó cô ấy cũng không liên lạc gì với mình (có 4 ngày thôi).
Sau 4 ngày, cô ấy và mình đã liên lạc trở lại và mình cũng bỏ qua. Và mình cũng suy nghĩ, chắc cô ấy còn nhỏ quá mình không thể nào áp đặt cho cô ấy như vậy sẽ không tốt, vì cô ấy không thể quyết định được. Sau đó mình cũng ko suy nghĩ nữa, để đó. Mình và cô ấy cứ quen nhau nữa.
Sau đó 1 tuần cô ấy đã email và đã viết rất dài là chia tay đi a, nội dung: " vì sẽ tốt cho a và e hơn....mình nên chấm dứt đi a"
Mình thấy, lần này cô ấy viết có lý hơn và mình đã đồng ý. Không liên lạc gì với nhau nữa, mặc dù vẫn còn số điện thoại, nick chat, facebook (mình và cô ấy rất ít lên facebook rất ít post hình này nọ, comment hay là gì đó).
Mình không thích lên facebook cho lắm, nếu có lên mình cũng chỉ xem ảnh và status này nọ thôi, kể từ khi có cô ấy mình hay vào xem hình của cô ấy được tag ảnh với bạn của cô ấy. Nhưng kể từ khi chia tay mình ko dám vào xem nữa vì mình muốn quên cô ấy đi và tất cả những kỷ niệm giữa mình và cô ấy nữa mình ko dám nhìn luôn và các thứ khác...
1 cái này nữa, từ khi cô ấy về Úc, sức khỏe của cô ấy trở nên tệ vì sụt kg, mặt mũi xanh xao yếu ớt, vì cô ấy lo lắng quá nhiều chuyện, nhất là chuyện của mình và cô ấy. Mình thấy thương hơn, mình cũng thấy vậy và cô ấy cũng kể với mình về tình trạng sức khỏe của cô ấy.
Và 1 cái khác nữa là mỗi lần 2 đứa nói chuyện qua web cam skype mà nói về việc gì đó liên quan đến xa nhau, cô ấy đều khóc lóc. Nói chuyện qua điện thoại cũng khóc, lần nào cũng khóc.
Mình quay lại vấn đề:
Sau khi chia tay, mình không còn liên lạc với cô ấy nữa nhưng được vài ngày cô ấy lại muốn tiếp tục với mình, mặc dù mình nói chia tay rồi không còn gì để nói nữa. Nhưng cô ấy vẫn tìm gặp mình qua điện thoại. Lần nào nói chuyện qua điện thoại cũng khóc, video call web cam cũng khóc. Nói là:
"e sợ mất a lắm, e sẽ sống ra sao đây nếu thiếu a.
e không biết phải làm sao đây nữa, a có cách nào không
e không còn a nữa rồi, e đang đứng giữa a và gia đình, mọi người bên gia đình e đều không muốn a quen e, họ sợ sau này sẽ khổ cho cả 2, e đang không biết nên làm gì đây a ơi"
Và lúc này lý trí mình mạnh hơn nên mình cô gắng nói cho cô ấy hiểu là: "nếu a và e quen nhau như vậy, xa nhau như vậy thì làm sao mà....khó lắm và không được đâu e..."
Và không liên lạc với nhau nữa.
Vài ngày sau mình đi làm, vào cty mình tháo cái avatar mà mình và cô ấy chụp hình chung xuống và bỏ cái avatar của mình lên (hình chỉ có 1 mình mình thôi ko có ai chụp chung đâu). Đó là avatar gmail thôi đó chứ ko phải avatar skype hay yahoo gì đâu. Vì mình muốn quên cô ấy thật mau, thế là 3 giờ chiều VN Time cô ấy, gọi điện thoại nói mình là:
"đồ dối trá, a đi mà quen ai đó đi, tối ghét a, hận a nhất trên đời, không ngờ a lại là ng như vậy, ban đầu gia đình tôi nói về a như vậy, tôi ko tin vì tôi yêu a, giờ thì a khác lắm, a hết yêu tôi rồi phải ko ? a có cô gái khác ? a ko còn như trước đây, ko còn msg hay email nói những lời ngọt ngào, giờ a chỉ nói những lời ko còn yêu thương nữa, a đi đi, a xóa hết hình của a và e, change avatar của a và e rồi đúng ko ?"
Mình nói là "e ơi mình chia tay rồi mà, a thấy tương lai mình mịt mù quá, e còn nhỏ quá chưa thể nào suy nghĩ được những chuyện lớn ..."
Cô ấy nói là: "đúng là chia tay rồi nhưng mà a ơi khó quá, e ko thể nào quên a được...."
Mình nói là: "vì cách đó là tốt nhất cho cả a và e..."
Cô ấy nói là "biết e như vậy sao lúc đầu a còn quen e làm gì, để bây giờ phải như vậy, giá như e đừng quen a ngay từ đầu..."
Mình: "e là mối tình đầu của a, a yêu thì cứ yêu chứ a có biết gì đâu...."
Cô ấy còn nói là "a quen e với mục đích là sẽ qua đó thăm e và sau này sẽ qua đó sống với e, nhưng e ko đáp ứng được cho a trong lúc này nên a bỏ e mà ra đi càng sớm càng tốt đúng ko ? Nếu e mà là ng bên VN này, chắc gì a sẽ quen e. Mọi người nói đúng về a quá mà. A thấy e ko làm được gì cho a, nên a thất vọng và muốn bỏ tất cả."
Mình nói là "Ko phải đâu e, ko phải như vậy, a ko phải là người như vậy, e ko được xúc phạm a, a ko phải là người lợi dụng e và cũng chưa làm gì e cả,.... cho dù e có ký giấy cho a qua được bên đó thăm e nhưng về lâu về dài thì sao có tốt cho cả a và e hay ko ?....."
Và ngày nào sau đó cô ấy cũng nói chuyen với mình, lần nào cũng khóc lóc qua web cam + điện thoại. Vì mình còn thương cô ấy, nên mình chưa dứt ra được, mình vẫn cố gắng cầm máy, vẫn chát, vẫn video call...Cô ấy cứ nói là mình chỉ nghĩ cho mình, còn cô ấy thì mình ko quan tâm tới.
Mà lần nào gặp mình cô ấy cũng nói là "e sắp mất a rồi..." sau đó khóc -> hết khóc là quay sang nói mình là dối trá...Mình nói hết lời của mình rồi, nên mình và cô ấy ko nói đươc gì nhiều, quanh quẩn chỉ có như đó là chuyện chia tay...
Mặc dù lý trí và tình cảm của mình vẫn đấu tranh hàng ngày.
Lý trí của mình thì nói là cô bé ấy còn nhỏ quá, quen đến khi nào đây thà chia tay ngay bây giờ sẽ tốt hơn, dứt khoát đi, để mình sẽ được tự do và thoải mái hơn vì mình lớn rồi (27 gần 28 tuồi thôi), mình ko thể quen 1 người mà ở xa như vậy, những lúc mình cần cô ấy và cô ấy cần mình thì ko thể được. Và cái quan trọng là phí tuổi xuân của 2 đứa lắm, bạn bè của mình lập gia đình gần hết rồi. Mình tuổi dần. Cô ấy tuổi tuất.
Và cô ấy ở độ tuổi này chưa chín chắn lắm đâu, có thể tương lai sẽ có sự thay đổi về cách nghĩ. 3-4-5 năm nữa cũng chưa chín chắn như mình bây giờ mà bản thân mình cũng chưa chín chắn cho lắm. Thà chấm dứt đi. Cô ấy còn nhỏ quá, nên ko biết trân trọng tình yêu, cứ chia tay rồi lại yêu nhiều lần như vậy sẽ không tốt.
Tình cảm thì nói cứ quen đi ko quen tội cô ấy lắm, sức khỏe của cô ấy nữa, cô ấy sẽ cô đơn vào mỗi tối khi cô ấy về nhà (vì trước đây cô ấy nói chuyện với mình giờ ko còn nữa). Mỗi lần mà cô ấy nói chuyện thì cô ấy đều cầm món đồ mà mình tặng cho cô ấy....và khóc như đứa trẻ lên ba.
Các câu hỏi nhỏ thêm:
Gio mình nên làm gì đây ? Để nói cho cô ấy hiểu chắc chắn lúc này ko được rồi.
Cô ấy có đang lụy tình không ? Mình củng còn thương và yêu cô ấy lắm. Mình stres lắm công việc ở cty dày đặc, giờ thêm cái này chắc mau điên.
Ko lẽ giờ mình cứ làm cách nào đó -> cô ấy chán -> cãi nhau -> chấm dứt.
Hay là cứ nhắm mắt yêu thôi, tới đâu hay tới đó.
Suốt ngày khổ quá, dứt ra ko được. Làm sao cho cả 2 cảm thấy chấp nhận được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sợ cái cảm...
Thực sự, mình còn thương cô ấy lắm, giờ đây...