Câu chuyện buồn của tôi không còn quá xa lạ nhưng vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái yêu bằng tai. Tôi và Q quen nhau đã 5 năm. Anh ấy xem tôi là tất cả, yêu thương chiều chuộng hết mức, luôn sẵn sàng kế hoạch để cưới tôi. Thế nhưng, gia đình anh ấy vừa đông người lại thuộc diện khó khăn, bao nhiêu tiền làm ra cũng phải trích gần hết để gửi về nhà. Lúc thì cha đau, khi thì mẹ ốm, hôm nữa thì tiền học cho đứa em, tiền sữa cho đứa cháu. Tôi không trách sự hiếu thuận của Q nhưng tôi mệt vì những trách nhiệm của anh ấy với gia đình.
Tôi biết anh rất buồn nhưng Q không trách tôi, Q chúc tôi hạnh phúc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2