Đây là câu chuyện em viết khi chứng kiến một cô gái mang cái tiếng "không chồng mà chửa" bị ánh mắt soi mói của người đời làm tổn thương, nhìn cô ấy em thấy sao mà tội quá, người ta cũng là người sao không nhìn với ánh mắt khoan dung hơn.
Tuần thứ nhất
Chào con!
Hôm nay mẹ mới biết sự có mặt của con trên đời, con biết không khi biết có con mẹ chỉ thấy bàng hoàng và lo sợ khi nghĩ đến tương lại của mẹ và con. Mẹ năm nay 23 tuổi, một cô sinh viên mới ra trường và đi làm được vài tháng, mẹ không thể lo đầy đủ cho con nếu mẹ sinh ra con và mẹ cũng chẳng thể cho con một người bố vì mẹ cũng chẳng biết bố con là ai, mẹ tệ quá phải không con? Con đừng nghĩ mẹ hư hỏng, chơi bời đến nỗi không biết bố con là ai.
Mẹ nhớ đến chuyện xảy ra cách đây hơn 1 tuần, mẹ đi sinh nhật cô Trang, một người bạn hồi đại học của mẹ, cô ấy là tiểu thư một gia đình nên tiệc cũng tổ chức lớn lắm, nhiều tầng lớp nhiều loại người hư hỏng chơi bời cũng có, ngoan ngoãn hiền lành cũng có khiến mẹ hơi lo lắng nhưng mẹ nghĩ mình đến đây chúc mừng sinh nhật bạn thì có gì sai? Mọi người chúc tụng nhau bằng những ly rượu, khiến mẹ chếch choáng ngà ngà say và không biết ai đưa mẹ về, khi tỉnh rượu mẹ đã ở trong khách sạn và đương nhiên chỉ có một mình, nhưng dấu vết trên giường đã cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra con ạ. Mẹ đã mất thứ quý giá nhất của người con gái, mẹ nghĩ mẹ sẽ khóc nhưng khóc thì thay đổi được gì? Khóc có lấy lại những gì đã mất, mẹ không trách người đàn ông kia mà chỉ trách chính bản thân mình không tự bảo vệ được chính mình mà thôi.
Mẹ giấu nỗi đau trong lòng và rồi một tuần cũng dần phai nhạt, nếu mẹ tiếp tục gặm nhấm nỗi đau này thì mẹ không thê tập trung vào bất cứ thứ gì. Mẹ mới ra trường và đang đi làm cho một công ty nước ngoài nổi tiếng nên việc cạnh tranh trong công việc rất cao, mẹ phải nỗ lực hết mình mới có thể tiếp tục bám trụ nơi toàn nhân tài này. Công việc bề bộn làm mẹ quên đi chuyện kia, đôi lúc chợt nhớ đến lại khiến mẹ thở dài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1