Chắc hẳn tim bạn đã từng rung rinh, đã từng đập liên hồi khi đối diện với người mình thầm mến, thế nhưng, đôi khi bạn quá nhút nhát để bày tỏ tình cảm của mình. Vì vận, hãy chia sẻ những kỉ niệm đó thay vì cứ mãi ôm ấp chuyện cũ, ít nhất bây giờ bạn cũng có thể nói ra được những tâm sự thật với đáy lòng mình.:Rose:
Mình đã từng phải rung bần bật trước một người học chung lớp với mình. Mỗi khi mình buồn phiền, cậu ấy chính là người luôn thông cảm lắng nghe mình tâm sự. Sự quan tâm của cậu ấy đến từ những cái nắm tay nhẹ nhàng, là những pha chọc cười đến rơi nước mắt, là những cái xoa đầu ân cần. Cậu ấy không bao giờ hỏi mình gặp chuyện gì tại vì điều đó chỉ làm khơi gợi lại những điều không hay mà thôi. Mình mến cậu ấy đến rơi tim vậy mà đến nay gần 4 năm rồi vẫn chưa dám nói ra chỉ vì một lí do: cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi. Chỉ một tuổi thôi nhưng mình lại thêm cái tự ti mặc cảm xấu xí thì làm sao dám nói ra được chứ. Mình cũng từng quen bạn trai sau đó một năm, mình cũng mến bạn trai mình nhưng chuyện chẳng đi đến đâu vì mình vẫn còn mong cậu ấy. Nghĩ lại thì thật là ngốc, phải chi ngày đó nói ra thì dù bị từ chối mình vẫn vui vì ít nhất được nói thật điều mình nghĩ. Đến bây giờ, lúc nào nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy, những lời chọc ghẹo nhí nhố vẫn còn khiến mỉnh vui hơn gấp trăm ngàn lần những món quà khác. Vậy thì mình quá ngốc rồi đúng không? Nếu như ông trời cho mình một cơ hội, chắc chắn mình sẽ nói ra chứ không để hối tiếc như bây giờ nữa đâu.
Chuyện của mình là vậy, còn các bạn thì sao? Mong là các bạn sẽ trở nên cam đảm hơn để đối diện với tình cảm của chính mình :LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Applause:
Em này, mình yêu nhau em nhé, anh vừa mới confirm lại cả lý trí lẫn tình cảm của mình, thì...
Hồi học cấp 3 mình thích 1 cậu bạn . Cậu này nổi tiếng đánh nhau , chơi bời hư hỏng...
Hai đứa vẫn "mang tiếng" là bạn thân.. Mình nhờ gì bạn đó cũng làm. Thật ra là không...
Hết thích từ lâu rồi, mà giờ tớ xảo ngôn lắm, tớ cứ bảo ngày xưa tớ thích cậu...
Năm cấp 2 thích...