Em chào mọi người! Tại em đang rảnh nên up cái bức thư em nhận được từ anh chồng tương lai ạ! Chả là hôm trước cái ông bạn ngy cũ của em có ntin hỏi thăm, mà chia tay 3 năm rồi mà ông ý rất hay ntin hỏi thăm em. Nhưng em ko trả lời. Tự nhiên hôm ý em vui tính lại trả lời tin nhắn của ông ý rồi nói chuyện qua lại 1 chút. Xong rồi cái anh chồng lại đọc được (vì tính em rất thoải mái, thẳng thắn. Mình không làm gì sai thì không bao giờ che giấu thế nên mới để anh ý đọc tin nhắn một cách hồn nhiên). Đọc xong thì anh ý ba máu sáu cơn lại nổi cơn ghen rồi có một vài lời mắng mỏ em! cũng có 1 vài câu quá đáng! rồi còn mắng cả cái ông ngy cũ nữa! Em buồn lắm nhưng vẫn bình tĩnh. Sau khi nhẹ nhàng giải thích rõ ràng cùng với việc kết hợp 1 số phương pháp phân tích logic, chứng minh và trải lòng thì cái anh chồng ý cũng mở mang não bộ! và thế là cả 1 buối tối ngồi viết lách! rồi sáng hôm sau gửi em. Em xin trích 1 số đoạn nổi bật!!!:)


"23h15p - Gửi em những dòng tâm sự đẻ lòng anh nhẹ với đi nỗi buồn...Anh yêu Em.


1p trước anh nhắn tin chúc em ngủ ngon,anh mong rằng em nhẹ lòng và chìm vào giấc ngủ thật thoải mái và nhẹ nhõm. Sáng mai em đi rồi và anh được gặp em thêm 1 lần nữa, đó cũng là niềm an ủi để anh được vơi bớt nỗi buồn trong anh. Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm khi anh gửi em những dòng tâm sự này, những dòng tâm sự của một người con trai đang bị dằn vặt tâm trí, một sự hối hận, cảm thấy chán bản thân mình và chìm đắm trong nỗi buồn dai dẳng. Anh dằn vặt bởi phụ lòng em, phụ tình yêu trong sáng, chân tình mà em dành cho anh. Em càng rộng lượng tha thứ cho anh thì anh lại càng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Em của anh ngoan lắm, đáng yêu lắm! Anh thật may mắn khi được em yêu thương bằng 1 tình yêu tình khiết và giàu lòng vị tha. Bây giờ nhìn lại những tháng ngày chúng mình bên nhau anh thấy tất cả sự quan tâm chiều chuộng anh trao em nó chỉ như hạt cát còn nỗi buồn anh đem lại cho em sao lại nhiều như thế? Anh ân hận lắm! Ngàn lời xin lỗi em, mong em đừng bao giờ nghĩ về những nỗi buồn mà anh đã mang đến cho em nhé! Anh sợ lắm! Sợ em buồn, sợ em không còn yêu anh nữa. Anh muốn khóc quá :((nhưng không được. Con trai không được khóc! Em thấy anh khóc bao giờ chưa nhỉ?[-( chưa phải không?...


Em à! Anh sợ em mất lòng tin nơi anh. sợ em nghĩ anh là một kẻ vũ phu có thể động tay động chân với em. Anh không muốn hứa điều gì với ai vì anh sợ khi anh không làm được điều đó thì anh sẽ trở thành một kẻ không thể tin tưởng. Ngày trước có lần anh đã hứa và không làm được, kết quả là ngta đã coi thường anh. Nhưng nếu mà không hứa thì sẽ bị coi là cứng đầu, không thể sửa chữa em ạ. Vì thế anh muốn nói thật lòng với em rằng càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn, tình yêu của anh dành cho em cũng được cả bầu trời rồi ý (:D chú thích: vì mỗi lần ny e nói câu anh yêu em thì em hay hỏi là anh yêu em bằng nào?và em bắt anh trả lời là "to bằng trời luôn"!)... cái tôi của anh nó lớn quá, nó khiến anh có những hành động và suy nghĩ nông nổi, điên rồ. Lúc nóng nảy anh mắng em ra vẻ anh không cần em, không có em anh sẽ tìm được người khác.Hành động của anh thật ngu xuẩn phải không em? Để rồi sau đó anh ân hận và dằn vặt... Nếu đời này chúng ta không đến được với nhau thì không gì đau đớn bằng!!!


Em yêu! Anh cảm ơn em đã mở rộng vòng tay với anh. Cảm ơn em vì em đã yêu anh nhiều như vậy! Anh ngàn lần xin lỗi em. Anh hứa anh sẽ không bao giờ ghen tuông vô cớ và anh sẽ luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Anh sẽ cho em thấy anh thay đổi tích cực. Bình tĩnh và nhẹ nhàng như lời em vẫn nói! Anh sẽ cố gắng để đem lại hạnh phúc cho em. (Anh vừa tự tát mình 2 cái thật đau để tạ lỗi với em đấy:((!). Anh yêu em người con gái mộc mạc giản dị của anh!


Chúc em ngủ ngon!


Hôn em ngọt ngào!"....


Hết rồi các bác ạ! em đọc xong bức thư mà cười phá lên!:)). đúng là con trai viết thư... đến là buồn cười!!!


Rồi thì em thấy mình đã làm đúng khi nhẹ nhàng phân tích giải thích và khuyên anh nên thay đổi cách ứng xử... rất nhẹ nhàng thôi! không cần phải chống nạnh cãi tay đôi làm gì cả!