Tôi đã vô tình đọc ở đâu đó câu nói này:


Mất bao lâu để thương nhớ một người


Một giây một phút hay một đời!


Tôi đã bị nó ám ảnh thật lâu, tôi nhìn về thực tại tôi đang sống, đang đối diện và đang trải qua. Có thể với nhiều người nó là sự sai lầm nhưng với tôi, tôi luôn trân trọng nó. Cho dù tôi biết rằng mình đang sai thật nhiều.


Tôi không biết phải làm sao khi lý trí và cảm xúc không chảy theo một dòng. Tôi đã buồn rất nhiều, đã rất nhiều lần có ý định từ bỏ. Vậy mà lại chẳng thể làm được. Thấy bản thân thật tệ mà cũng thấy thương mình. Tình yêu tôi dành cho anh là thật lòng, không hề dối trá, vụ lợi. Nhưng biết phải làm sao khi mà người mình yêu lại không phải là của mình. Tôi chưa bao giờ dám làm gì để anh phải ảnh hưởng, tôi chỉ dám đứng từ sau nhìn anh, rồi nghĩ về anh như thế. Cuộc sống của tôi và của anh gần như không có 1 điểm giao nhau nào. Tôi luôn cố gắng để sống đúng với những gì mình nghĩ, anh cũng vậy, cũng trót thích tôi- một cô gái vẫn đơn độc. Nhưng chúng tôi đều có ý thức về suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhau. Tôi và anh tôn trọng nhau, tôn trọng mọi quyết định của nhau. Thật khó để có thể quên anh cho dù đã nhiều lần vật lộn với suy nghĩ đó. Với tôi anh sẽ mãi là một ký ức thật đẹp trong cuộc đời. Tôi tin là vậy!