Trong thời gian này e cũng đã đọc rất nhiều những bài viết tâm sự về tình yêu của các anh chị, cũng ít nhiều rút ra được những lời khuyên cho e. Nhưng mỗi hoàn cảnh mỗi khác và không hoàn cảnh nào giống nhau 100% được. E xin phép kể câu chuyện của e và rất mong được sự tư vấn, giúp đỡ của các anh chị.


Em và người yêu em quen nhau đã được 5 năm rồi. Trước 5 năm đấy người yêu em có yêu 1 cô gái, nhưng sau đó không biết có phải vì sự xuất hiện của em hay không mà họ đã chia tay rồi. Trong thời gian 5 năm này có đôi lúc em vẫn bắt gặp họ nhắn tin qua lại với nhau và trong 5 năm này cô gái kia cũng đã trải qua 2-3 mối tình rồi.E biết chuyện này vì cô gái kia bán hàng cho nhà cô chú mà nhà cô chú này lại chơi với bố mẹ người yêu em nên em cũng có nghe qua như vậy.


Hôm vừa rồi em bắt gặp số điện thoại cô gái kia gọi đến cho người yêu em, em có nghe máy cô gái đó nghe được giọng của em liền dập đi. Hôm đấy em và người yêu cũng đã cãi vã nhau 1 trận rồi. Hôm sau cô gái đó chắc cũng có gặp người yêu em nên lấy chính số máy người yêu em để nhắn tin cho em. Chắc những ai đã rơi vào hoàn cảnh của em thì mới thấu hiểu cái cảm giác khi bị phản bội nó thế nào. Em đau lắm, ngay cả đến trong giấc mơ em vẫn còn bị ám ảnh.Em quen biết nhau 5 năm 2 gia đình cũng đã biết nhau chỉ là chưa qua nói chuyện cưới xin thôi.Em cũng biết hết anh em bạn bè người yêu em, đến chỗ làm chơi rồi. Nói chung về phía em cũng đã xác định còn về phần ngừoi yêu em thì em ko biết nữa. Nhưng đến ngày hôm đấy em ngã ngửa ra khi em và cô ấy như nhau. Đi với em thì nói là với nó chẳng có j, nó sắp lấy chồng rồi. Đi với cô ấy thì bảo về em là chia tay nó lâu rồi, nó gặp chỉ để trả cái nọ cái kia thôi. Cô gái kia cũng được người yêu em dắt lên phường và giới thiệu là người yêu. Em nghe được mà uất hận quá. Bây giờ em cũng đã 27 tuổi rồi. Em thấy tiếc 5 năm qua em đã vì anh ta rất nhiều thứ. Anh đi học công an trên Bình Đà tuần nào không được về Hà Nội em đều mang đồ lên thăm nom, yêu công an vất vả ngày lễ ngày tết cũng chẳng có nhau vì phải trực 100% quân số nhưng bây giờ phủi hết công sức của em. 5 năm nó không phải là dài nhưng nó cũng đã khiến em giật mình khi tuổi trẻ của em không còn nữa. Mỗi khi nghe bố mẹ trách móc chuyện chồng con em chỉ biết khóc thôi, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ rơi vào hoàn cảnh này cả. Em đã cho a ta 1 cơ hội cuối cho anh ta 1 tuần để giải quyết mọi việc: 1 là gặp nhau 3 mặt một lời, 2 là bảo bố mẹ anh ta đến nhà em nói chuyện. Nếu trong vòng 1 tuần anh ta ko làm được 1 trong 2 điều trên thì tất cả sẽ đặt dấu chấm hết. Nhưng mà hôm nay mới là ngày đầu tiên của tuần đấy mà em đã thấy chấm dứt thật rồi vì cả ngày hôm nay em mong ngóng nhưng cũng không có 1 cuộc điện thoại từ con người bội bạc đó. Có lẽ em cần buông tay. Em đã quá khổ rồi. Em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế đúng không? Em bây giờ như đứa trẻ bị lạc đang đứng giữa ngã ba đường. Em không biết làm gì bây giờ??? Xin các anh chị hãy cho em lời khuyên để em vượt qua được giai đoạn khó khăn này .