Khi yêu anh và quyết định đi đến hôn nhân tôi đã quyết định không hối tiếc nhưng tại sao sắp đến ngày cưới những suy nghĩ vu vơ cứ hiện lên trong đầu như thế này.


Tôi là một cô gái ngây thơ (anh ấy còn hay gọi tôi là ngố),anh là mối tình đầu của tôi...suốt 3 năm học đại học tôi không yêu ai mặc dù cũng không thiếu những lời tỏ tình, cứ tan học là tôi về nhà không đi chơi khuya bao giờ chỉ thỉng thoảng đi chơi cùng mấy đứa bạn thân cho đến khi tôi quen anh vào năm thứ 4 đại học qua một buổi sn của đứa bạn. Mặc dù không bao giờ thừa nhận nhưng không hiểu sao tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp nhau...tôi là 1 đứa con gái hơi nhút nhát ít va chạm còn anh lại là một người đàn ông quá sành sỏi trong cuộc sống. Khi anh ngỏ lời rủ tôi đi chơi riêng như thường lệ lẽ ra tôi phải từ chối nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý và từ đó chúng tôi yêu nhau...Khi yêu anh có nhiều người đã nói với tôi anh không xứng với tôi vì tôi "xinh đẹp, học hành, con nhà tử tế", điều quan trọng nhất "tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn chưa biết yêu là gì còn anh thì đã trải qua biết bao nhiêu mối tình", "anh sống một cuộc sống buông thả quen rồi sẽ không hợp với tôi đâu", rồi "tính đào hoa thì không bao giờ hết". Bỏ mặc những lời đó tôi vẫn quyết định trao tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng cho anh vì tôi cảm thấy anh "yêu" tôi thật lòng, tôi không biết quá khứ của anh như thế nào nhưng anh luôn giữ gìn cho tôi và bao bọc tôi mặc dù yêu nhau nhưng anh không bao giờ đi quá giới hạn vì có lẽ anh hiểu tính cách của tôi. Chúng tôi đã quyết định kết hôn, nhưng từ khi hai bên quyết định thì tôi lại cảm thấy anh lạnh nhạt với tôi, thời gian chúng tôi gặp nhau còn ít hơn trước, anh luôn vùi đầu vào công việc dường như không quan tâm đến tôi nữa sắp đến ngày cưới mà anh không hề bàn bạc gì với tôi cả...nhiều khi tôi có cảm giác anh không muốn gặp tôi...Tôi gọi điện tức gịân với anh thì anh nói "bây giờ vẫn chưa muộn em có thể quyết định lại được". Tôi không hiểu tại sao nữa, chẳng lẽ anh lại hết yêu tôi hay sao, hay anh chưa bao giờ yêu tôi...Tôi sợ rằng mình sẽ hối tiếc không phải vì những thứ mọi người nói mà vì tôi sẽ lấy một người chưa bao giờ yêu tôi như tôi vẫn nghĩ.