Liệu đã hết yêu? Và có nên f5 tình yêu này? (Cần tư vấn :) )
Xin chào các chị và các bạn.
Như tiêu đề topic, em muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhận được lời khuyên từ mọi người vì thực sự em đang cảm thấy bế tắc và k biết phải làm gì. Câu chuyện có hơi dài do em k biết phải kể thế nào nữa...
Em là nữ, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học được 1 năm hiện giờ đang làm việc ở một công ty tư nhận, ngoại hình theo mọi người nhận xét là xinh xắn, ưa nhìn, hoàn cảnh gia đình em ở bậc trung, bố mẹ em làm kinh doanh buôn bán nhỏ, tính tình thì sống nội tâm, hay suy nghĩ, khá là nhát... (Đoạn này em kể cụ thể thế vì có lí do ạ, mọi người cứ đọc rồi sẽ hiểu ^^)
Về chuyện tình yêu của em, em có yêu một anh hơn em 2 tuổi, anh ấy ở cách nhà em không xa nhưng trước đây khi học chung trường cấp 3 bọn em k quen nhau, sau này qua sự giới thiệu của bạn em mà bọn em quen rồi yếu nhau. Tình yêu của bọn em bắt đầu khi em vào đại học, đến nay đã được 5 năm. Thơi gian đầu tình cảm của bọn em rất tốt, yêu nhau rất vô tư và quan tâm nhau chân thành. Đến khi yêu nhau được chừng 2 năm em mới biết là mẹ anh ấy phản đối tình yêu của bọn em. Lúc đó em rất hoang mang không hiểu tại sao lại thế (vì ở quê nhà em cũng có tiếng là gia đình sống tử tế, em thì ngoan ngoãn k giống các em chơi bời khác :) ), nhưng rồi em cũng tự động viên mình rằng rồi sẽ vượt qua thôi. Sau đó cả năm trời em có 1-2 lần gặp mặt mẹ anh ấy khi mẹ anh ấy xuống thăm anh ấy và em trai nhưng bác ấy cư xử lạnh nhạt, khinh khỉnh coi như không có em ấy, hôm ấy trên đường về em đã bật khóc vì nghĩ chí ít em cũng phải được đối xử như một nguời bạn chứ? Người yêu em cũng dỗ dành nhiều và động viên em cố lên. Thời gian sau đó ở nhà em cũng có nhiều chuyện đồn là gia đình anh ấy không ưng em rồi nhiều người nói ra nói vào, đến tai gia đình em và họ hàng nhà em nữa. Nhiều người quen của bố mẹ em thắc mắc sao lại để em chịu như thế, rồi "nhà mình có đến nỗi nào đâu mà phải để bị coi thường" ...vân vân. Nói chung là giai đoạn này sức ép từ hai phía làm em rất mệt mỏi, bố mẹ em rất tôn trọng con cái nên dù thế nào cũng k thúc ép gì em hết, nói rằng mọi thứ do em quyết định. Bên cạnh đó bố mẹ em cũng rất quý người yêu em qua vài lần tiếp xúc vì cảm thấy anh ấy đàng hoàng, chỉn chu, hiền lành.
Có lúc em cũng nói với người yêu em sao anh không nói chuyện với bố mẹ anh một lần rõ ràng về chuyện tình cảm của anh và em để nghe một lời chính thức của bố mẹ anh về chuyện 2 đứa (vì trước giờ những chuyện bố mẹ anh ấy k ưng em đều là nói với người thứ 3 hoặc tỏ ra thế chứ k nói trực tiếp cấm đoán anh ấy) thì anh ấy nói anh ấy muốn đợi đến khi anh ấy ra trường đi làm, tự chủ về tài chính đã. Bọn em cũng đã cãi nhau nhiều về chuyện này, có lần em đã nói rằng em muốn chia tay anh ấy vì cứ lâu lâu lại có thêm tin mẹ anh ấy nói em thế này thế kia làm em cứ sống kiểu yên ổn được một thời gian ngắn xong lại phải mệt vì những câu chuyện đó. Bác ấy còn đi xem bói bảo bọn em mà lấy nhau thì em sẽ bắt nạt anh ấy blahhh... Sau bao lần như thế anh ấy đều động viên em và nói sẽ nói chuyện với bố mẹ. Tính em nhát nên cũng chẳng biết làm thế nào để gặp gỡ và xóa bỏ đi rào cản giữa em và bố mẹ anh ấy, mãi đến Tết năm ấy (lúc yêu nhau được hơn 3 năm) thì em xuống chơi nhà anh ý, dặn lòng là cứ coi như bạn bè đến chơi chúc Tết bình thường đi nhưng ai ngờ em vừa xuống thì bác ý chạy đi sang mấy nhà anh em xung quanh luôn, kệ em ngồi đó 30' với ngyêu em, em thấy rõ kiểu là bác ấy k muốn gặp em nên thế (kiểu vừa thấy em chào, bác ý đáp lại cái rồi đi luôn), lúc ý em thấy tủi hổ lắm, cứ ngồi như đóng băng ở phòng khách với anh ny mà k biết nên làm gì (sau đó mãi bác ấy cũng vè nói với em dăm ba câu rồi thôi). Sau lần đó em nói với ny em rằng em sẽ k xuống nhà anh ấy chơi nữa vì em k thể chịu được kiểu cách đối xử như thế, ghét em cũng được nhưng ít ra phải tôn trọng và lịch sự chứ (nhất là khi bố mẹ em đối xử với anh ấy vô cùng tử tế và tình cảm). Sau đó em có xuống chơi với ông bà anh ấy một lần vì ông bà anh ấy ở gần đấy thôi chứ k ở cùng gđ anh ấy, lần này cũng k có gì đặc biệt...
Thời gian cứ thế trôi và sau đó cách đây mấy tháng em có sang thăm cậu anh ấy nằm bệnh, mẹ anh ấy cũng ở đó, tuy vẫn còn kiểu cư xử xa cách nhưng em cũng ngạc nhiên lắm vì bác ấy đã nói chuyện với em kiểu rất khác. Lúc đó em rất mừng vì em nghĩ có lẽ là do cả 2 đứa em đã có thời gian quen nhau lâu, giờ đã đi làm cả rồi và cũng vì anh ấy đã nói chuyện với bố mẹ anh ý về chuyện tình yêu của bọn em. Em đã nghĩ mọi chuyện tốt hơn thì cách đây gần 3 tuần, khi anh ấy về quê có bảo em xuống chơi, gần 9 h tối rồi nhưng ông anh ấy gọi điện cho em nên em cũng xuống, nghĩ bụng kiểu như gặp mặt thân tình hay "ra mắt" gì đấy. Lúc xuống ông anh ấy nói chuyện với em rất nhiều, tóm lại là ông muốn anh ý lấy vợ, và rằng nếu bố mẹ anh ấy phản đối thì ông sẽ làm chủ cho 2 đứa. Nói thật là em chưa thích kết hôn vào lúc này nhưng em cũng cười rồi vân vâng dạ dạ nhưng khi ông nói đến lý do mà nhà anh ấy k thích em thì em k cười được nữa, ông bảo em "ông hỏi k phải thì cháu bỏ qua, bố mẹ nó phản đối cháu cũng k phải vì chê cháu điều gì mà vì nghe nói anh cháu nghiện". Nghe xong em chết đứng luôn vì chuyện đó HOÀN TOÀN k có thật, chả hiểu nhà anh ấy nghe tin từ đâu??? Anh trai em đúng là lúc còn thanh niên chưa vợ thì cũng có chơi bài bạc thật nhưng anh ấy k bao giờ giao du gì cùng dân nghiện ngập, sống với người khác rất tình cảm. Em cứ cho là người nhà anh ấy nghĩ quá về anh trai em đi nhưng làm gì lại nghĩ như thế? Hơn nữa cho dù có nghĩ như thế cũng đâu thể vì thế mà đối xử với em như vậy trong suốt thời gian qua?? (Còn nhiều chuyện vụn vặt liên quan đến bá anh ấy, cô anh ấy.. mà em k tiện kể ra vì nhiều quá. Chỉ ví dụ như em thấy anh ấy chào cô thì em cũng chào cô vì nghĩ ít tuổi hơn bố mình nào ngờ cô ấy khó chịu đáp "mày phải gọi tao là bác" >> đến giờ em vẫn nhớ như in :) Em k biết có phải vì mấy nhà anh em nhà anh ấy cậy giàu mà có thái độ coi thường ng khác như vậy k nữa? Vì nhà anh ấy cũng bt như nhà em nhưng nhà anh em họ hàng thì giàu có )
Chưa kể sau đó, bác anh ấy còn hỏi em mấy chuyện liên quan đến công việc, chỗ ở "vẫn ở nhà trọ" của em nữa... Đến đoạn đó thì anh ấy xin phép đưa em về vì anh ý hiểu... Sau hôm đó bọn em cãi nhau to vì có những điều hôm nay em mới biết, 1 là lý do lãng xẹt mà nhà anh ý đưa ra (cũng k biết có phải mỗi lý do đó k hay họ k nói hết?), 2 là trước giờ em cú tưởng mẹ anh ý là người phản đối, bố anh ý thì im im kiểu bt, hôm đó em mới tình cờ biết bố anh ấy có lẽ còn phản đối kinh hơn, vì giờ mẹ anh ấy cũng khá bt với em nhưng bố anh ấy thì hình như vẫn rất k thích. Dù sau đấy anh ấy có giải thích với em là bác anh ý hay nói kiểu vậy thôi chứ k phải ng có tâm địa gì, rồi ông anh ấy biết chuyện từ hồi xưa xong giờ chưa cập nhật được tin mới (kiểu nhưu bố mẹ anh ý giờ khác rồi) nên mới vậy... Em nghĩ bố mẹ anh ấy giờ cũng khác xưa chút nhưng em k hoàn toàn tin vào lời anh ấy nói.... Sau đó em nói với anh ấy rằng em muốn có thời gian suy nghĩ về mói quan hệ của bọn em, và từ đó mới xuất hiện một vấn đề mới bên dưới :)
- Từ hôm ý em gần như k nt gọi điện cho anh ấy, thi thoảng anh ấy có nt cho em, còn em lâu lâu mới trả lời. Anh ấy thì kiểu vẫn nói chuyện tình cảm, lại xen lẫn đùa đùa kiểu như chưa có chuyện gì và muốn tiếp tục như cũ ấy. Nhưng em thì k vậy được. Và em thấy lạ là bọn em đã hơn 2 tuần k gặp (em mới nghỉ làm hiện đang ở quê chờ xin việc ở... nói chung là cái này cá nhân ạ), nói chuyện ít (nhiều lúc k biết nói gì nên anh ấy nt em k trl) nhưng em k thấy nhớ nhung sầu thảm gì hết, em thấy khá là bình thường và thậm chí là thoải mái! Em có nhiều thời gian để đọc sách, xem phim, chăm sóc gia đình và cảm thấy rất vui. Dù có đôi lần em nhớ đến cảm giác tay trong tay, đi đây đó cùng nhau nhưng nó k phải cái cảm giác nhớ đến cồn cào và muốn gặp ngay lập tức. Thực lòng em thấy dường như em muốn có cuộc sống độc thân k lo âu, phiền muộn. Nhưng em tự hỏi nếu vậy tình cảm 5 năm qua của bọn em là gì? Và em thấy tiếc nuối những ngày đó, tiếc nuối những gì đã qua và thương anh ấy (thực là gia đình nhà anh ấy khó chịu bao nhiêu thì anh ấy có nhiều đức tính tốt làm ng ta yêu mến bấy nhiêu, anh ấy là kiểu đàn ông biết suy nghĩ và chu đáo ấy ạ :) ). Vì những biểu hiện là lùng của chính bản thân mình mà em băn khoăn liệu mình có còn tình cảm nữa k hay thực sự chỉ là một chút tình cảm còn sót lại + cảm giác thân quen k? :) Dù câu trả lời là còn yêu hay k thì em biết hiện tại tình cảm của mình đang bị trục trặc, nếu là trước đây em sẽ nói với anh ấy để F5 lại và cho nhau một cơ hội để tiếp tục (trước đây em có một lần bị mất cảm giác yêu và say nắng một người khác nhưng em đã tự giải quyết được và quay lại với quỹ đạo cũ) nhưng giờ ở trong hoàn cảnh này em k biết có nên làm vậy không?
Như vậy câu chuyện của em tuy lòng vòng nhưng tự chung lại em băn khoăn ở mấy điểm:
- Liệu em đã hết yêu anh ấy? Ai đã trải qua chuyện này cho em biết với, có thể nói đây là tình đầu của em :) dù có thể là em hết tình cảm nhưng như vậy đau có nghĩa là em thấy thoải mái khi chia tay đâu :)
- Nếu chỉ là bị nhàm chán tạm thời thì em nên làm thế nào? F5 lại hay kết thúc tất cả tại đây? Vì dù sao em cũng cảm thấy kiểu người như em sẽ rất khó hòa hợp với gia đình anh ấy, nếu em khác đi hoặc gia đình anh ấy khác đi thì lại là chuyện khác.... Nhưng cách sống của gia đình anh ấy khác gia đình em (gia đình anh ấy rất coi trọng ý kiến của cô dì chú bác, nói thảng ra là thoải mái can thiệp chuyện nhà anh ấy, gia đình em thì kiểu chuyện nhà ai cũng được tôn trọng cần thì góp ý thôi), em lại k giỏi chịu đựng cũng k khéo léo mà hành xử, cũng k giỏi lo chuyện gia đình trong khi anh ấy là con trưởng - trưởng họ, chưa kể đội ngũ anh chị em họ vô cùng đông đảo mà đến hơn một nửa là thích chọc ngoáy này nọ từ lúc bọn em yêu nhau....Về anh ấy điều duy nhất em k hài lòng là em cảm thấy anh ấy có bảo vệ em nhưng chưa đủ, chưa thực sự mạnh mẽ so với nhiều câu chuyện thiếu tôn trọng mà em đã trải qua, em sợ nếu bọn em đến với nhau thì sẽ mệt mỏi lắm :) Bố mẹ em vẫn giữ ý kiến như trc, nghĩa là tùy em quyết định nhưng cũng phân tích cho em hiểu, mẹ em sợ em khổ trong khi bố em nghiêng về ý là nếu có kết hôn bọn em sẽ ở riêng và ở dưới HN (cái này do công việc em gần như chắc chắn..) nên đừng lo quá.
Em đang mắc kẹt giữa những phân tích của lý trí với sự tiếc nuối của tình cảm đã có và thực sự thương anh ấy.. (em biết anh ấy yêu em nhiều và nói đến chuyện kết hôn với em k chỉ 1 lần), quan trọng hơn em chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn trong tương lai gần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ọe, hành động đi :|
Được...
Năm nay bạn cũng 23 tuổi rồi, không còn là...