Sài Gòn se lạnh rồi anh ạ, ngày xưa mỗi khi lạnh em mặc thêm áo


Rồi anh đến, lạnh em rút vào lòng anh


Giờ, anh chẳng còn bên em nữa khi lạnh em phải làm sao?


Thì em lại mặc thêm áo chứ sao, rồi em đắp chăn nhưng lại nóng anh ạ


Cái ấm không thể tìm được ở bất cứ đâu.


Hạnh phúc là như thế phải không anh?


Anh biết không Era của mình chẳng còn na mị như xưa đâu anh , giờ nó cũng ồn ào đời thường rồi.Đôi khi em đến đó để tìm lại "anh" nhưng em không gặp........


Vẫn góc quán ấy vẫn ánh nến ấy nhưng không còn chút gì của ngày xưa cả


Em thường lang thang trên phố hàng giờ liền chỉ để nhớ tay em ấm thế nào trong tay anh


Thỉnh thỏang em lại nhớ những buổi chiều Sài Gòn kẹt xe, những con đường có lá me bay. Em không thích kẹt xe tý nào, nhưng em thích lá me, em thích phủi lá dính trên tóc anh, em thích tựa đầu vào lưng anh đến chán chê.


Em nhớ mưa Sài Gòn, nhớ những con đường ngập nước, nhớ có lần xe chết máy 2 đứa ướt như chuột lột hì hụt vừa đẩy vừa cười tóat cả mồm. Em nhớ môi anh cười ( anh cười nhìn mặt anh duyên cực luôn á) nhớ ánh mắt anh nhìn em, nhớ tiếng tim anh đập, nhớ anh thở dài, nhớ giọng anh nói....


Thỉnh thỏang em có "này kia kia nọ"


Và anh chưa bao giờ buông lời hờn trách em


Sao anh không bỏ đi khi em nổi giận vô cớ


Sao anh không để em 1 mình khi em cần anh nhất


Sao anh không như những người khác.....


Sao em lại đẩy anh xa em


em biết


anh đã cố


em biết chứ


Anh cố.....anh cố nắm lấy tay em lạnh lùng


Khi chỉ còn mình em, em mới thấy em cần anh biết bao nhưng em đã không giữ anh lại.


Anh biết mà, em không tốt tý nào


Phải không anh?