Chào các bạn/anh chị, mình là thành viên mới đây !


Tôi rất tâm đắc với câu thơ của Tố Hữu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", vì thế tôi luôn gắng sống hết mình, sống thật với lòng mình,đặc biệt là trong tình yêu. Không biết có phải chưa có duyên số hay không nhưng tôi vẫn chưa "nhận được nhiều trong tình yêu". "Cho" ở đây không phải là sống thử trước hôn nhân, mà nó chính là lòng tin các bạn ạ. Tôi đặt niềm tin quá nhiều, đổi lại, tôi hụt hẫng, chới với khi bị phản bội. Tôi không là cô gái kiêu kỳ mà là một cô gái tự tin, đúng kiểu một người phụ nữ hiện đại. Trong khi các bạn tôi lần lượt lên xe hoa, còn tôi thì cứ mãi hoài kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhiều người yêu tôi, nhưng tôi không có cảm giác với ai trong số họ. Không biết tôi quá tính toán hay không, nhưng ở tuổi không còn trẻ để bồng bột, tôi không cho mỉnh cái quyền yêu vội. Bất chợt, tôi ngỡ mình đã tìm được cảm giác bấy lâu mình mất đi "yêu và được yêu", nhưng hỡi ôi, điều đó lại trở nên quá xa vời. Anh không còn nhắn tin cho tôi, mãi cuốn theo công việc, cả tôi và anh chưa bắt đầu sao lại có kết thúc? Tôi biết anh thích tôi, tỏ ra quan tâm tôi trong những ngày đầu, nhưng rồi anh chợt mất hút. Giờ đây có chăng mình tôi nhắn tin và anh trả lời một cách lịch sự. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai trong các buổi nói chuyện hay có chăng chỉ là tôi quá chủ quan thể hiện quan điểm của mình? Nhưng hơn bao giờ hết, tôi vẫn và sẽ cứ sống theo quan điểm của tôi "hãy yêu thương mọi người", thậm chí tôi cũng không hận hay thù ghét người yêu cũ. Nhưng sao bây giờ, tôi lại cảm thấy khó yêu đến vậy?