Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng em rất muốn chia sẻ để nhẹ lòng và giúp em quên đi những thứ không đáng nhớ ạ.
Em trong tình trạng rất đau, đau lắm mà lý trí vân biết là sao phải vì loại người ấy mà đau nhưng ngày nào cũng vẫn nhớ, vẫn đau.
Em là girl, bọn em cùng làm cùng nhau, sau đó phát sinh tình cảm gần một năm. Rồi một ngày người ấy bảo lấy vợ rồi giải thích không yêu vợ, do bố mẹ ép, lấy vì tình nghĩa...nhưng thực chất là bác sĩ bảo cưới, càng đau hơn là cô gái ấy là tình đầu của nó và trong thời gian qua lại với em thì hai người đó sống chung như vợ chồng với nhau ivậy mà em vẫn ngu ngơ tin tưởng vô điều kiện.
Đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ, khi những áp lực dồn đến hết trong 1 lúc cùng lúc em thất nghiệp, quyết định gắn kết với nhau thì nó nói đi lấy vợ. Đã có vợ nhưng suốt ngày nhắn tin bảo e là người quan trọng nhất, là người yêu duy nhất, lấy vợ vì trả nghĩa, chỉ coi em là vợ...và muốn có 1 đứa con với em... Thú thật nếu ai rơi vào hoàn cảnh này cần em khuyên thì em sẽ nói bỏ đi, loại người rẻ rách ý may mà không lấy làm chồng. Nhưng em à người trong cuộc, em biết vậy, nhưng không thể quên được lúc nào cũng nhớ tới, mấy tháng nay rồi em suy sụp quá nhưng không dám nói với ai miệng vẫn cười mà lòng rất đau.
Chắc mọi người đọc đây thấy em nhu nhược, yếu đuối đáng ghét lắm nhỉ, em cũng thấy vậy
Muốn thay đổi tất cả aaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của em, tuy rất lủng củng ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Học hỏi gì thì t ko biết chứ mấy cái...
Có lẽ phải đá vấn...
@ anhnhien_happy: Mình dự đoán khả năng cao là vì...
Chỉ nghĩ nhiều thôi ạ, vì lý trí em cũng biết nó không tương xứng với em lắm ạ, nếu...
ao trong quá thì ko có cá, trai tốt quá thì gái ko yêu
tìm người đàn ông...
@annhien: càng cố quên càng nhớ nhiều đó bạn, cho nên bạn không nhất thiết phải quên. Cách tốt nhất...
Chắc khóc dữ lắm ấy :)
lúc nào rảnh xem...
Tình đầu mà nhận trái đắng quá, mặc dù cũng nhiều tuổi :D
Chắc tình yêu đầu tiên nên nó mới khó quên.
Chưa kể nó vừa già, vừa xấu, vừa không có sự nghiệp chứ :p chả hiểu...