Chào tất cả các mẹ trong diễn đàn, em theo dõi diễn đàn từ lâu nhưng tới hôm nay mới dũng cảm tâm sự cùng mọi người.
Chuyện là trước đây em có yêu một anh, bọn mình yêu nhau được hơn một năm rồi chia tay. Ừ thì đầu tiên a ấy là người cầm cưa, năn nỉ , ỉ ôi đủ các kiểu để cưa được mình nhưng sau thì mình lại là người yêu anh ấy hơn. Người yêu mình đi công an, yêu nhau chả được bao lâu thì chia xa. Trong hơn 1 năm đấy vẫn gọi điện, nhắn tin, thi thoảng cũng gặp nhau một lần. Vẫn yêu, vẫn tin, vẫn động viên nhau trong cuộc sống mặc dù thi thoảng vẫn cái nhau. Tính mình thì trẻ con, ương bướng, còn anh ấy thì là người vui tính nhưng cũng khá gia trưởng. Thế rồi vào một ngày đẹp zời cái tính ương bướng của mình nổi lên ( nhưng cũng do linh cảm của con gái mình biết hình như anh ta đã có người con gái khác ở chỗ đơn vị công tác). Mình kiếm cớ gây sự, và thế là tèn ten bọn mình chia tay. Uk thì chia tay mình đây cóc sợ ( lúc đấy vẫn nghĩ anh ta đùa) . Nhưng mà sau thì chia tay thật, cũng đau khổ vật vã mất hơn 1 tháng. Sau thì bạn bè chơi thân với anh ta cũng nói là anh ta yêu con cùng chỗ công tác. Bất ngờ không tả được các mẹ ah, mặc dù linh cảm điều gì đó chẳng lành rồi thế nhưng vẫn sốc lắm. Đi chơi lễ mà gặp ngay anh ta dẫn người yêu mới về, xong còn công khai nayg nọ trên fb nhìn là thấy ghét lắm rồi. Đau đấy nhưng thôi quyêta định bơ đi mà sống. Ấy thế mà anh ta vẫn còn nhắn tin cho mình nói yêu này nọ. Lúc ấy quả thật anh ta ma ở trước mặt mình chắc cho vài phát tát ( mình là đứa nóng tính mà)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gợi ý: Hãy đi tìm chỗ có ánh sáng.
- Làm những gì mình thấy vui vẻ , có thời gian thì đi chơi , tụ tập...