Có những suy nghĩ, tâm sự không thể chia sẻ trực tiếp thì đành phải đưa lên mạng. Mặc dù mình biết đưa lên mạng thì có thể có những hậu quả ko nói trc được. Nhưng chỉ có thế mình mới có thể trải lòng để cảm thấy nhẹ nhàng hơn!


Mình đã theo dõi wtt từ lâu rồi, cũng hay đọc mục tâm sự, đọc những câu chuyện của người khác mà thấy đồng cảm với chính mình. Có lẽ vì đọc nhiều, nên tâm lý lúc nào cũng lo sợ, sợ rồi mình cũng gặp tình huống đấy thì sẽ thế nào, xử lý ra sao..v..v...


Mình năm nay 27t, đã có ng yêu và đang chuẩn bị thi công chức. Chúng mình quen nhau dc gần 1 năm, ở cái tuổi này thì mình cũng xác định đến chuyện sau này (ko biết ng đó có nghĩ như vậy ko) nhưng bằng linh cảm mình thấy bố mẹ anh ấy chắc sẽ ko đồng ý nếu như mình chưa có công ăn việc làm ổn đinh. Ng yêu mình cũng đã có công việc rồi. Anh hay nói bố mẹ rất khó tính, mình biết thế nên khi chưa thi dc, mình cũng ko nói gì đến chuyện cưới xin hay sau này ra sao. Nhưng con gái mà, nhiều lúc vẫn muốn thấy có gì đấy chắc chắn, hay ít nhất là sự khẳng định của ng yêu chứ, phải ko?


Mình thấy n.y mình quá sợ bm, hay nói cách khác là a ấy ko dám phản kháng, bm đặt đâu ngồi đấy, cứ như con ốc sống trong cái vỏ của bố mẹ, chẳng dám ra ngoài. Nhà có 2 ae, anh trai thì vào nam rồi, giờ còn mình a ấy ở với bm, từ việc nhỏ đến việc lớn, bm nói 1 thì chẳng dám nói 2. Nhiều lúc a ấy kể cho mình nghe về chuyện gia đình, mình cảm thấy sẽ rất khó nếu về làm dâu nhà đó (có lẽ phải ở với bmc), anh sợ mình khổ vì bm rất khó tính mà tính. Có 1 lần, mình đi công tác, hôm về a ấy đón, muốn mình về nhà ăn cơm. Mẹ a ấy gọi cho a bảo đưa mình về nhưng mình ko muốn, rồi bà gọi cho mình. Mình từ chối nhưng tính ko khéo nên có lẽ bà phật ý. Để đến mức bà nói với a 1 câu làm mình chết đứng: "mày bị nó xỏ mũi rồi con ạ" Câu đấy là mình nghe lại từ anh, thật sự mình ko biết lúc đấy anh nghĩ gì, cứ im lặng kệ bm nói sao thì nói, ko 1 lời nói đỡ. Rồi nhiều chuyện xảy ra nữa, chúng mình cãi nhau và mình đã nói "anh chọn mẹ anh và em đi" Khi nói xong, qua cơn giận mình đã rất hối hận vì câu nói ấy, mình nghĩ mình đã đẩy anh vào tình huống khó xử, nhưng mình chỉ muốn anh có chính kiến cho riêng bản thân a. "A luôn nói yêu E nhưng chưa bao giờ A nghĩ cho E, bm nói sao A cũng ko nói lại 1 lời, ko thể bảo vệ cho E"


Ngay từ đầu, mình luôn tâm niệm rằng sẽ ko yêu ai nhiều hơn ng ta yêu mình, để khi có chuyện gì thì mình sẽ ko phải đau khổ. Nhưng tình yêu mà, có ai biết trc được chứ, mình càng lún càng sâu. Ở bên nhau, chúng mình có đi quá giới hạn, có lần mình hỏi anh, nếu có bầu thì sao, anh nói có lẽ bỏ thôi em ạ, giờ chúng mình đều chưa ổn định, em còn phải thi cử, anh thì vẫn đang phụ thuộc gia đình.... Đọc đến đây chắc nhiều ng cũng nghĩ như mình: đây ko phải là ng mình có thể tin tưởng mà dựa vào. Nhưng mình lại ko bắt buộc được tình cảm của mình. Chúng mình vẫn ở bên nhau. Mình cứ gặng hỏi anh "nếu như e thi ko dc thì chúng mình có đến với nhau dc ko? Lúc đấy bma có đồng ý ko?" Những khi ấy a đều nói "ko làm việc này thì làm việc khác, bm ko để ý chuyện e phải vào dc đấy đâu, có việc là dc" Mình lại tự an ủi suy nghĩ của chính mình, chỉ cần anh yêu mình là đủ rồi, 2 đứa ở bên nhau thì khổ mấy cũng chịu dc.


Đời ng chẳng ai biết đc chữ ngờ. Hôm qua mình thử thì thấy que có 1 vạch đậm 1 vạch mờ, mình đã rất lo lắng, nói chuyện với anh. Mình hi vọng rằng tình cảm gần 1 năm của 2 đứa, rằng những câu nói "yêu em" của anh đã làm thay đổi con ng anh. Nhưng mình sai lầm thật rồi, Anh vẫn như thế, anh hỏi mình định tính sao. Lúc ấy mình chỉ biết cười lạnh trong lòng :)):)) "Ng con trai mà mình yêu đây sao? ng mà đến khi có chuyện lại ko dám quyết định mà đẩy sang cho mình sao???" Ko biết sao lúc ấy mình lại tỉnh táo dc như vậy, mình nói "Anh định sao thì em làm vậy" Anh nói "bây giờ anh còn đang phụ thuộc vào bm, em thì chưa có công việc, nếu bây giờ sinh thì sẽ rất khổ, phải chịu điều tiếng, bm a rất khó..." "Nói như vậy là bma với a muốn lấy công việc chứ có phải muốn lấy em ko? thứ nhất a nói a còn phụ thuộc, có ai ở với gd mà ko phụ thuộc, nhưng có những chuyện ng ta vẫn phải làm chủ dc chứ. A nhìn a trai a đi, khi ở nhà bma có muốn a ấy thế này thế kia ko, nhưng khi a ấy đi, bm a có tức ko, rồi giờ thì sao, a ấy cũng có cuộc sống của riêng mình. sao a ko làm dc? Thứ 2: a nói e phải chịu điều tiếng, nhưng nếu chúng mình lấy nhau thì có điều tiếng gì, chỉ khi có rồi ko cưới thì mới điều tiếng thôi, chuyện như thế bây giờ đâu có thiếu"


Thực ra lúc ấy mình ko định làm khó, chỉ là máu bốc tới đầu rồi. Mình muốn a ấy phải đối mặt với những chuyện như vậy, tập cho mình phải tự quyết đc cuộc đời mình đi. "Từ giờ đến lúc em thi, đc hay ko cũng còn 1 tháng nữa. nếu có bầu thật thì mới chỉ có 1 tuần thôi, em cho anh thời gian từ giờ đến lúc đấy để anh suy nghĩ xem nên làm cái gì, đc ko?" A ấy đồng ý nhưng mình biết rồi cũng như những lần trc, có lẽ lại quăng ra sau đầu thôi.


"Ngày hôm qua, lần đầu tiên Em thấy Anh khóc, nhưng cái Em nhìn đc lại là sự bất lực trong đôi mắt Anh!! Tất cả là tự Em đa tình, tự Em cho rằng vị trí của Em trong Anh rất quan trọng, tự Em cho rằng Anh là ng có thể bảo vệ Em cả đời...."