Đi qua tháng năm, mưa nắng, tưởng đã già nua đi lắm cái nỗi lòng ta thuở trước mộng mơ. Rồi bất chợt cơn gió lật tung lớp bụi dày ta cố tình lấp kín, hình như ta vẫn còn ngây thơ lắm với hai tiếng cuộc đời.
Người ta xoay vần trong cái trắng đen, yêu ghét, trong cả một kiếp người mải mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Phía cuối con đường này là gì. Ai đủ trí tuệ để tính toán, ai đủ tầm nhìn để tiên tri? Có lẽ ta thì không, nên tự nhận mình là kẻ khác lạ, chậm bước để vừa đi vừa nhởn nha với từng nhịp điệu, từng khoảnh khắc vẹn tròn. Tiếng mưa đầu mùa ào ào xối xả hay tiếng lá chao nghiêng đậu xuống lòng đường, sắc hoa đỏ nồng nàn chàng trai tặng người yêu buổi sáng hay chiều tan trường về những sắc áo trắng tinh khôi. Cái nắm tay thật chặt giữa mùa đông giá lạnh, ánh mắt nhìn đốt cháy không gian hay là nước mắt mặn đắng khi bóng ai khuất dần trên đường về chỉ còn ta độc bước... Tham lam, nên tất cả đều thuộc về ta, tất cả những gì không hề nhạt nhẽo. Ngọt có, đắng có, chua có, rồi có cả vị cay. Không trộn lẫn,ta nhấm nháp từng thứ một, từ từ, ta cảm nhận hết âm thanh, hương vị, màu sắc của từng ngày tháng đã qua. Ta nghêu ngao hát. Từng là bối rối khi mới yêu, là nhớ nhung khi xa cách. Từng là những bản tình ca ngọt ngào khi say đắm bên nhau. Nỗi lòng ta gửi theo câu hát cả đến ngày đó là những bản tình buồn. Ừ thì ta vẫn hát để trải lòng mình, để nói những điều ta không thể nói. Ừ thì ta vẫn hát dù ai đó sẽ chẳng còn như ngày xưa.
Cuộc đời giấu hũ muối thật đẹp vào trong những lời ca rồi đem tặng ta làm quà. Để mỗi lần cất lời ca là một lần ta chà muối vào vết thương còn chưa lành miệng. Nhiều muối quá nên ta khóc, nhiều muối quá nên vết thương không còn sợ đau hay mưng mủ sau này. Đâu có gì là vô ích, đâu có gì không đáng để ta nói một lời cảm ơn, dù nó có làm ta đau đi nữa. Cuộc đời sẽ có lúc buồn như bản nhạc có những nốt trầm và bức tranh luôn có những gam màu tối. Làm gì đây? Không chạy trốn, không lo sợ. Ta hài lòng với những gì người mang đến, ít ra ta cũng đã được sống trọn vẹn một cuộc đời, của ta chứ không phải của ai.
Có bước chân rời xa, có khúc ca buồn khi tình dang dở..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1