Em than yêu, cho anh một lần được gọi em như thế, dù là chỉ để mình anh nghe hay dù chỉ là lời nói, đã lâu rồi, anh không có thời gian nói chuyện với em và cũng lâu rồi những từ thương yêu đó chỉ là ảo vọng trong anh mà thôi và với em nó càng không có ý nghĩa gì. Tình yêu mà, cuộc sống mà, đúng như em nói “Có nhiều cái không ngờ”.


Đến giờ anh vẫn không ngờ mình lại trong tình cảnh như vậy, đến giờ anh vẫn ngỡ ngàng với cách mà em đã nói với anh, thà rằng em cứ nói thẳng ra, giữa anh và em không nên có chuyện gì, giữa anh và em sẽ chẳng có cái gì hết, tất cả đã qua và tất cả chỉ là ảo vọng thì anh đỡ đau long hơn, dẫu biết rằng tình yêu vào lúc này là không thể, là vô vọng và sai trái, dù thế nào cũng vẫn có thể là bạn, những người bạn bình thường đúng không em. Vậy tại sao ta lại phải đối xử với nhau như thế, cũng có ai bắt ép nhau điều gì đâu, phải chăng anh đang làm cho em khó xử, phải chăng anh đang làm cho đau khổ, phải chăng anh đang cướp đi hạnh phúc mà em đang có. Tất cả, anh chỉ âm thầm cầu mong em hạnh phúc và hơn thế nữa, vậy mà anh đã phải thốt lên câu “không ngờ” và đáp lại là câu “chẳng có gì là không ngờ cả”, anh đã gần như không nói được gì, không phản ứng được gì sau câu đó.


Nhưng giờ đây, khi bình tâm trở lại, anh thấy lời em nói là đúng, anh đang bị bệnh trong tư tưởng, không có gì là không ngờ cả, anh mới thấy mình thật trẻ con khi đã thổ lộ cho em tất cả, a không hề trách em, cũng chẳng thể trác mình, anh chỉ buồn, buồn vì mình đã lớn mà còn cư sử như đứa trẻ, buồn vì mình đã không thể làm chủ tình cảm của mình, buồn vì tất cả những gì đã qua, buồn và buồn.


Anh đã yêu em, thì đã sao? Đó đâu phải tội lỗi, anh đã yêu em, đâu có gì sai trái? Anh chỉ thấy mình là tên ngốc khi cứ làm phiền người khác mà không biết. Dẫu sao cũng cám ơn vì đã có em để anh còn có tình yêu, để anh còn vui khi nghĩ đến em, cám ơn em về tất cả, giờ đây, anh sẽ chọn cho mình một các thể hiện tình cảm khác. Chúc em ở nơi đó luôn vui vẻ, hạnh phúc và hơn thế nữa.


Vinh biệt em, một người yêu, một người bạn đặc biệt, một nỗi buồn khó nói.