Em là con trai, 23t, đã đi làm. Người yêu em 20t, đang học ĐH. Em có một chút vấn đề rất mong được các mẹ, các chị tư vấn giúp. Chuyện của em hơi dài, mong các mẹ, các chị cố gắng xem qua. Em cảm ơn trước.
Người yêu của em và em quen biết nhau được hơn nửa năm từ một CLB tình nguyện. Thời gian đầu, tụi em ít khi nc với nhau, nói rõ hơn là em tránh xa cô ấy vì cô ấy quá xinh, quá nổi bật, nhiều vệ tinh vây quanh, nên em rất ngại đến gần. Hơn 3 tháng trước, có một vài tình huống xảy ra và cô ấy chủ động muốn yêu nhau, tất nhiên là em không đủ khả năng thoát khỏi cơn lốc đó. Thời gian ấy, tụi em thực sự rất hạnh phúc, làm gì cũng có nhau, cũng ở bên nhau, chia sẽ mọi chuyện buồn vui. Cũng lúc đó, em biết được dù quen em nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn in đậm hình bóng của mối tình đầu tiên, nhiều đêm cô ấy rất đau khổ vì những kỷ niệm xưa cứ ùa về. Vậy là em cố gắng hết sức dùng tình cảm chân thật của mình để ở bên động viên và chăm sóc cô ấy. Cuối cùng em cũng được mãn nguyện, cô ấy đã có thể gác hết những thứ đó vào một cái hộp "quá khứ". Em cứ nghĩ, mọi chuyện như thế là đã vẹn toàn, nhưng thật sự đời không như mơ và tình thì không như thơ. Sau gần 2 tháng quen nhau, cô ấy nghỉ hè và về quê ngoài Bắc, tụi em xa nhau đúng 45 ngày. Tụi em cũng biết rõ là tụi em đến với nhau quá nhanh, mọi thứ dường như quá vội, thế nên 45 ngày này cũng như một thử thách cho cả 2, để cả em và cô ấy cũng khẳng định lại t.y của mỗi người. Tiếc thay, em qua được, cô ấy thì không. Tình cảm em dành cho cô ấy mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một nhiều thêm. Em đếm từng ngày, mong từng giờ, chờ ngày cô ấy vào lại SG, để cả 2 không còn xa cách nữa. Thời điểm ở quê, tụi em vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, những tin nhắn, những cuộc điện thoại rất ngọt ngào, nhiều cảm xúc. Vậy mà, khi cô ấy bước chân vào đây, mọi chuyện đã khác. Không còn sự nồng nàn, không còn những yêu thương, chẳng còn một cảm xúc gì cả. Trái tim cô ấy như một trái tim khô cạn vậy. Em hụt hẫng lắm. Chúng em đã nói chuyện với nhau, cô ấy chỉ biết khóc và nói với em là không cỏn một chút cảm xúc gì với em hêt. Cô ấy không hiểu tại sao trước ngày đi vẫn còn mong ngóng lắm, thế nhưng thời gian sau này lại cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Cô ấy sợ mọi đụng chạm với em, sợ cả nhìn thấy mặt em. Cả một cái nắm tay, một cái ôm cũng không thể. Cô ấy và em ở chung nhà với nhau, hàng ngày ra vào gặp nhau nhưng thấy xa cách lắm. Từ hôm cô ấy vào đến nay đã gần một tuần nhưng mỗi khi em rủ đi chơi cho khuây khỏa cô ấy đều không muốn đi với em. Cô ấy có thể đi với bạn bè, với những ng khác, nhưng riêng em thì không thể. Cô ấy khóc nhiều lắm, cô ấy không biết tại sao lại như thế. Cô ấy muốn tiếp tục nhưng không biết làm sao để tiếp tục. Còn chia tay thì lại quá khó khăn. Cô ấy nói em là người tốt nhất, yêu thương cô ấy nhiều nhất và cô ấy bảo rằng cô ấy biết chắc chắn sẽ không một ai yêu thương cô ấy như em. Cô ấy không tìm thấy một lỗi lầm nào ở em, và bản thân cô ấy thì cũng không có tình cảm với một ai khác hết. Tất cả mọi lý do làm tan vỡ tình cảm đều không có, mọi thứ đang rất mặn nồng thì tại sao bản thân cô ấy lại như thế, cô ấy không thể hiểu được. Cô ấy sợ, biết đâu đây chỉ là một giai đoạn chán nản nào đó trong t.y, nếu chia tay nhau, lỡ vượt qua giai đoạn này rồi cô ấy lại thấy cần em thì lúc đó sẽ thế nào? Cô ấy sợ điều đó. Mỗi đêm nằm ngủ với nhau, cô ấy đều muốn khóc. Cô ấy không hiểu tại sao có một người đàn ông bên mình như thế mà cả một cái ôm cô ấy cũng không thể. Cô ấy là kiểu người sống thật với bản thân, cô ấy không thể giả vờ yêu thương em, giả vờ bày tỏ tình cảm của mình được. Cô ấy sợ hãi, cô ấy khóc nhiều lắm. Tâm sự của cô ấy thì cũng không thể chia sẽ được với ai vì bản thân cô ấy tuy nhiều bạn bè nhưng rất ít bạn thân. Em thấy cô ấy như thế em đau lòng lắm. Em cảm giác thật sự rất bất lực. Cả hai đều mệt mỏi hết các chị à. Vì dù cô ấy nói không còn cảm xúc gì với em nhưng sự lo lắng, quan tâm cho em thì vẫn còn. Cô ấy vẫn khó chịu khi em nói chuyện với một ng con gái khác một cách thân mật, vẫn lo lắng đến công việc, đến chuyện ăn ngủ của em. Sau một vài lần trò chuyện, em quyết định là cả 2 sẽ tạm chia tay nhau. Cả 2 sẽ làm bạn thân, sẽ vẫn chăm sóc và quan tâm nhau. Em sẽ vẫn bên cạnh cô ấy những khi cô ấy cần. Em sẽ ở cạnh cho tới khi cô ấy có thể lấy lại được cân bằng hoặc là cho tới khi có một người khác có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy trở lại. Nếu cô ấy có thể yêu một người khác, lúc đó em sẽ tìm cho mình một hạnh phúc sau. Từ quyết định đó, cô ấy đã cởi mở hơn, thoải mái hơn và thân mật hơn. Cô ấy cũng bớt đi gánh nặng trong lòng. Cô ấy hay bảo, hay giục em tìm một cô gái khác để yêu đi nhưng em nói em sẽ chờ tới khi cô ấy có bạn trai mới rồi tính. Cô ấy nói điều đó khó lắm. Mọi chuyện nó mơ hồ quá các chị à. Em không thể hiểu được vì sao chúng em thành ra như vậy nữa. Cô ấy nói không còn yêu em nhưng cứ em thân mật với một cô gái nào đó thì cô ấy liền rất khó chịu. Cô ấy nói không còn yêu em nhưng vẫn quan tâm tới em. Cô ấy nói không thể quá tình cảm với em nhưng lại muốn được gần em. Cô ấy muốn ra ở trọ riêng nhưng vẫn có thể lâu lâu sang nhà em nấu ăn với mọi người. Vậy là sao đây các chị? Các chị, các mẹ có thể cho em một lời giải được không? Em thật sự đau lòng khi mỗi đêm đều thấy cô ấy khóc. Mấy hôm nay em phải tỏ vẻ bình thường, cứng rắn hơn, không tình cảm ủy mị nữa, để cô ấy không phải nặng nề thêm. Nhưung àm em đau lắm các chị à. Vì sao, tại sao, và phải làm sao hả các chị?:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nàng cũng đã đỡ hơn rồi bạn, mình yêu nàng quá, mình sợ mất nàng, nhưng bây giờ mình cũng...