Mùa xuân cách đây khoảng 4 năm, tôi tình cờ gặp em. Có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là một người con của đất Vĩnh Long rời quê hương lên Bình Dương lập nghiệp. Nói lập nghiệp vậy chứ thực ra là đi làm công nhân cho một công ty gỗ. Em cũng vậy từ Sóc Trăng cùng gia đình lên Bình Dương làm thuê, em thì làm cho cty may. Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh và rất đẹp. Tuy ở gần nhưng vì công việc nên mỗi tuần chúng tôi gặp nhau chỉ được 2 ngày cuối tuần tại nhà em. Những ngày tôi được nghỉ sớm tôi điều tranh thủ ra chỗ cty đón em về. Hạnh phúc và niềm vui của tôi chỉ thế. Chỉ cần gặp mặt một lúc cũng thấy vui. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi chưa từng cãi nhau lần nào cả. Một năm trôi qua khi tôi biết mình không thể thiếu em, tôi đề nghị với em và gia đình được hỏi cưới. Tôi thật mừng là được em và gia đình chấp nhận. Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của tôi là mối tình đẹp nhất thế gian.


Vậy mà đến ngày gia đình tôi lên hỏi cưới, tôi nhận được một lời đề nghị chia tay. Lúc đó tôi rất sock, tôi không còn đứng vững nữa. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão về xây dựng gia đình trong tương lai sụp đỗ.


Tôi khóc, khóc rất nhiều.... là con trai mà rơi lệ thì yếu đuối lắm phải không các bạn?!


Không biết từ lúc nào tôi tự cho mình cái quyền sa ngã. Cuối cùng tôi đã xa ngã thật sự. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để có thể gượng dậy...... Không biết có ai từng có cảm giác như tôi chưa nhưng nó đau lắm.


Đó là vết thương lớn nhất trong đời.


Đến nay khi vết thương lòng đã phai thì tôi lại không có cảm giác tình yêu với bất kỳ người phụ nữ nào.


Các bạn có thể cho mình vài góp ý nhỏ để cuộc sống tốt đẹp hơn không?!


Năm nay tôi 28t, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM.


www.facebook.com/tuixachthedream