Xin chào mọi người ạ,


Hiện tại em đang gặp phải một vấn đề thực sự khó giải quyết. Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Em và người yêu đã ở bên nhau được gần 1 năm rồi, chính xác là 9 tháng. Nhưng dường như càng ở bên nhau, càng ngày em càng cảm thấy khó có thể hòa hợp được với người ấy. Em tuy là con gái nhưng tính cách em khá mạnh mẽ, không thích dựa dẫm, nhờ vả ai. Người đó cũng thế nhưng tính cách thì có phần yếu đuối hơn em. Hoàn cảnh người đó cũng có phần đặc biệt. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác và ở căn nhà khác (gần đó). Hiện tại thì anh sống với ông bà và người chị gái. Tuy nhiên, họ ít khi giao tiếp với nhau. Trước khi quen em, người đó có một cuộc sống khá tẻ nhạt và buôn chán. Cả ngày chỉ chơi game, thức khuya muộn... Nói chung là một cuộc sống rất tù túng, ít giao tiếp xung quanh. Tuy nhiên, anh ấy lại rất tốt tính, ko uống được rượu, bia, không hút thuốc, hay đi chơi, gái gú j hết. Em là người yêu đầu tiên của anh ấy.


Bọn em quen nhau trong 1 nhóm bạn chơi thân. Lúc đầu gặp em đã để ý anh ấy rồi nhưng lúc đó anh ấy thương thầm người khác nên ko quan tâm tới em. Tất nhiên là anh ấy cũng ko biết rằng em thích anh ấy. Sau đó, em có quen 1 người, cũng ko hẳn là yêu thích j, chỉ là muốn có 1 ai đó ở bên cho bớt chán. Vâng, chính xác là như thế. Và cái giá phải trả là em phải chịu sự lừa dối, phản bội và những cơn ghen tuông bực tức. Dù ko yêu thực lòng nhưng bản tính em vốn chiếm hữu nên ko chấp nhận đc chuyện đó. Và em chia tay.



Một thời gian sau, thì người yêu em bây giờ bắt đầu để ý tới em và sau một thời gian tìm hiểu, chúng em tiến tới với nhau. Bọn em đã làm bạn 2 năm và tìm hiểu nhau 2 tháng thì em nhận lời. Thời gian đầu mọi chuyện rất tốt đẹp. Anh ấy rất quan tâm chăm sóc em, nấu cơm cho em ăn, giúp em làm mọi việc và sẵn sàng làm mọi thứ vì em dù cho em ko nhờ. Ban đầu, em cảm thấy rất hạnh phúc. Em cảm thấy may mắn vì em vừa yêu được người mình yêu, vừa được chăm sóc chu đáo. Nhưng rồi, đó cũng chính là tai họa của em.


Hồi đó mùa hè, hầu như ngày nào anh cũng tới chơi với em. Cá nhân em thì ban đầu cũng thấy vui, nhưng cũng thấy hơi bất tiện. Vì em cũng có rất nhiều sở thích khi ở một mình như game, viết lách hoặc học ... Dần dà về sau, việc gặp mỗi ngày khiến em cảm thấy nhàm chán và muốn gặp anh ấy ít hơn để cả 2 có những khoảng trống riêng tư. Nhưng anh ấy thì ko muốn thế. Anh ấy luôn nhấn mạnh rằng, việc gặp em khiến anh vui hơn là ở nhà và chả có việc j làm (dù em đã cố gợi ý những việc anh ấy thích làm). Em nghĩ cũng do hoàn cảnh như vậy và trước h anh thiếu tình yêu của bố mẹ nên đối với anh, em ko chỉ là người yêu mà còn là một nơi để anh có thể dựa dẫm, gần giống như là gia đình của anh ấy (anh ấy lúc nào cũng nói 3 năm sau sẽ cưới em, nhất định là như thế). Hơn nữa, vì quá nhớ mẹ, anh ấy thường xuyên mơ về mẹ, và đó là những giấc mơ tồi tệ về tai nạn của mẹ anh ấy (mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn). Chính vì thế, tâm lý của anh bị ảnh hưởng khá nặng nề, không dám ngủ trưa (vì đó là khoảng thời gian anh ấy hay mơ nhất). Nhưng từ ngày quen em, em đã cố gắng thay đổi được điều đó. Giờ anh ấy đã ngủ khá ngon, ít khi mơ về điều đó nữa, không còn thức đêm và h thì anh ấy chán chả thèm chơi game. Niềm vui duy nhất của anh ấy là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh ấy làm đều phải liên quan tới em, còn ko mọi thứ khác anh ấy ko hề có hứng thú.


Và em quả thực cảm thấy bức bối. Em cảm giác như bị cầm tù khi anh có mặt gần như 24/7. Dạo gần đây, em bắt đầu đi thực tập, còn anh vẫn tiếp tục học. Anh bắt đầu hỏi về những người con trai xung quanh em. Nói thực thì em cũng ở mức thường thường bậc trung, tuy vậy cũng có vài người "hỏi thăm sức khỏe". Tuy vậy, cá nhân em đánh giá con trai rất kĩ, không phải ai em cũng thân thiết. Hay nói trắng ra là em chỉ xã giao cho có. Và em cũng k phải loại người ham hố yêu đương. Em quan tâm tới việc kiếm tiền và làm việc hơn là để ý những người xng quanh. Nhưng anh thì cứ mãi lo sợ em bị lừa, em bị choáng ngơp bởi những người đã đi làm, em bị thế này thế nọ. Dù em giải thích muốn hết nước nhưng anh vẫn thế, anh bảo rằng anh chỉ muốn yên tâm và ko có ý j hết. Đỉnh điểm, cuối năm ngoái, anh vào fb em. Ở chỗ em thực tập có người cũng hay tâm sự với em trên fb. Anh đọc được và cho rằng nó thích em, nó đang giả vờ kể lể để em thương hại rồi tiến tới yêu (?), rồi blah blah... Rất nhiều lần như vậy và rồi đến hôm 29, chúng em cãi nhau to, và ko nói chuyện với nhau cho tới giao thừa. Khi đó, em nghĩ rằng, em sai vì bản thân em khá nóng và thẳng tính nên đã làm thiệp điện tử tặng anh ấy và làm hòa. Mọi chuyện lại ổn và cả 2 tự hứa rằng k để ai xen vào giữa một cách bâng quơ như thế nữa.


Nhưng đến giờ, tính tình muốn chiếm hữu đó của anh càng ngày càng lớn. Mỗi ngày đi làm anh đều hỏi bên cạnh em ngồi là nam hay nữ, hôm nay em ngồi với mấy nam, tại sao em ngồi chỗ đó... khiến em rất mệt mỏi. Rồi ngồi ở cty, thi thoảng em lướt fb chút cho đỡ chán, anh hỏi tại sao có thời gian lướt fb mà k nt cho anh, k trả lời tn anh ở trên fb. Em làm sao dám làm thế khi thân là nv mới, ngồi ngay cạnh chị trưởng phòng? Trả lời thì anh có vẻ ko hài lòng và vặn vẹo em đủ kiểu. Riết em chán, mỗi lần anh hỏi thế em lại nổi quạu. Còn khi gặp nhau ở nhà em, anh luôn thích giả vờ giận dỗi để em dỗ, mà mỗi lần như vậy thì rất là lâu và em phải dỗ mãi mới đc. Về sau em chán, mỗi lần anh như vậy, em cũng tỏ thái độ. Thế là thành chiến tranh lạnh. EM biết, anh như vậy vì anh chưa bao h có cảm xúc hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Vì thế, em có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Nhưng em thì cũng cần có cuộc sống riêng, ko gian riêng, có sở thích riêng. EM cảm thấy vô cùng gò bó khi anh luôn muốn kiểm soát mọi mối quan hệ của em.


Dạo gần đây, anh định làm đồ handmade đem bán (anh rất khéo tay và thích việc này). Nhưng anh lại rất mau nản chí và bỏ cuộc. Tính anh lại thích làm việc theo cảm hứng. Thế là còn mỗi 1 niềm vui duy nhất là gặp và ở bên em. Đợt này em làm, anh cứ đòi phải nấu cơm trưa rồi đến đón em về nhà ăn rồi lại đưa em đi làm. Nhà em cách chỗ làm 15 20p đi xe máy. Trong khi chỉ em chỉ có 1 tiếng nghỉ ngơi. EM bảo như vậy cả 2 đều vất vả vì anh phải dậy sớm chuẩn bị rồi đi học. Hơn nữa mẹ em cũng nấu cơm ở nhà đem đi ăn ở cty. Anh bảo làm vì em anh k thấy mệt. Còn em trên đường về có thể nghỉ ngơi trên lưng anh. Em cực lực phản đối và chúng em giận nhau đôi chút rồi lại hết. Anh quyết định chỉ mang cơm cho em 3 ngày trong tuần. CUối tuần hôm nào em nghỉ thì chúng em lại gặp nhau cả ngày tại nhà em. Hồi trước cũng thế, em đi học thêm buổi tối. ANh đòi chở em đi vì hồi đó em còn đi xe đạp, sợ đi về muộn (em di học về là 9h) bị thế này thế nọ. Sau đó anh chờ 1 tiếng rưỡi ở ngoài rồi đưa em về. Mùa đông cũng như mùa hè, em bảo mãi anh k nghe. Đến khi lạnh quá, em bắt anh ở nhà thì anh mới chịu. H em có xe máy rồi anh vẫn đòi chở em đi vì h ở bên em ít hơn do em đi làm. Nhưng mỗi tuần bọn em cũng gặp nhau đc 2 ngày trọn vẹn. Em đã phải nói rất nhiều, thậm chí cãi nhau to thì anh mới thôi.


Vừa rồi cũng vậy, cũng vì 1 vài chuyện nhỏ mà chúng em lại cãi nhau. Em thực sự ko hiểu nổi em có còn ở bên anh được ko nữa. Nhưng em vẫn còn rất yêu anh. Xin mọi người hãy giúp em, làm thế nào để anh ấy có thể bớt quan tâm thái quá tới em mà tập trung vào những việc mà anh yêu thích khác ko. Em đã thử rất nhiều nhưng lần nào cũng là câu thà ở bên em còn thấy vui và hạnh phúc hơn. EM cảm ơn rất nhiều ạ.