Mình - Một bà mẹ của 1 cô con gái gần 1 tuổi. Quen và yêu chồng gần 1 năm thì cưới. Chồng là mối tình thực sự thứ 2.
gia đình mình cũng như bao gia đình khác, có yêu thương, có giận hờn. nhưng tiếng cười nhiều hơn những tiếng khác.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mấy ngày trước mình ko nghe tin: mối tình đầu của mình đi lấy vợ
Cứ tưởng sau mấy năm không liên lạc. chuyện họ đi lấy vợ là lẽ đương nhiên, chả có gì là lạ (trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng mà - như mình í) nhưng sao buồn thế! thấy mất mát cái gì ấy lớn lao lắm!
Mình với họ yêu nhau 3 năm - cả hai là mối tình đầu của nhau. Thời ấy sao mà đẹp thế! Rồi đến khi ra trường, cả hai đứa đều bị những lựa chọn nghề nghiệp chi phối. Chia tay nhau là điều dễ hiểu. Nhiều khi, những bon chen của cuộc sống hiện tại, gia đình, con cái, xã hội..... mình cứ ngỡ mình đã quên. Nhưng không hiểu sao hôm nay, những kỷ niệm đẹp ơi là đẹp ấy - nó lại ùa về không phanh được. Mình buồn lắm! chả thiết làm gì nữa.
Mình gọi cho họ, hỏi thăm tình hình xem thế nào. Mấy năm rồi, mình nhận ra giọng nói của họ. còn họ thì không (mình khác trước mà). cuộc gọi 5 phút. Hai người cùng trao đổi thông tin. Xong!
Cứ tưởng hết buồn, hóa ra còn buồn hơn
Bạn bè bảo, mấy ngày rồi sẽ hết í mà! nhưng 3 ngày rồi, tâm trạng ấy vẫn thế!
Mình không ước muốn hay giá như ..... cho quá khứ. cũng không thấy tiếc vì ko đến được với nhau. chỉ thấy những kỷ niệm cũ trong đầu. Làm mình thấy nhớ, thấy buồn
có ai phân tích hộ mình được không? Cứ thế này thì điên mất. Mình phải làm sao để cân bằng lại được? giúp mình với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhà đấy ko giới thiệu thì làm sao tớ biết là giai hay gái. lên đây đa...