Những lúc buồn em lại nhớ đến anh, người đầu tiên hiện ra trong tâm trí em lúc đó luôn luôn là anh, một người không còn thuộc về e nữa.


Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ khác, sẽ không làm cho ai bị tổn thương đâu. Bây giờ khi em đã bị tổn thương quá nhiều rồi em mới nhận ra điều này, quá muộn đúng không ạ. Quá muộn để biết rằng khi em chia tay anh đúng một ngày trọng đại của anh, lúc anh lặn lội tìm để được bên em, anh cũng đã tổn thương nhiều, nhiều tới mức có thể em không cảm nhận hết, có thể anh không bao giờ quên được cái cảm giác đó. Anh ơi, lúc đó trẻ con mà, 19 tuổi, chưa chín chắn tẹo nào và chưa bao giờ biết nhường nhịn.


Bây giờ không thể nói từ yêu, vì từ đó anh em mình không được giành cho nhau nữa. Em cũng muốn để quá khứ đó ngủ yên, nhưng sao em cứ nghĩ về anh. Chẳng có một ai để em dám tâm sự điều này cho nhẹ lòng cả. Em tìm đến diễn đàn như một cái phao, em muốn quên đi hình ảnh của anh, quên đi những gì mình đã giành cho nhau mà sao khó quá. Chuyện vui buồn của em, lúc nào anh cũng là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí mỗi khi em muốn chia sẻ. Sau lần đó, không bao giờ em tìm anh nữa, nhưng hình ảnh của anh trong em vẫn còn quá nhiều, em ước gì mình không thể nhớ được. Khó quá anh ạ. Em tìm đến đây để không cầm điện thoại gọi cho anh. Em bấm số, rồi lại cúp máy, em không muốn tìm anh. Em không lưu số của anh trong danh bạ, nhưng 10 con số đó em thuộc lòng.


Anh của 8 năm về trước khác với anh hiện tại. 8 năm trước với anh em là cả một thế giới. Còn anh của hiện tại, một người đàn ông 27 tuổi, chín chắn, vững vàng và có một thế giới khác em. Em tôn trọng và không làm ảnh hưởng tới cái thế giới riêng đó.


Một ngày, khi đi đến nơi anh đang công tác, em tìm anh. Lúc đó em không biết rằng anh đã có một gia đình riêng.


“Anh lấy vợ chưa?” Em chỉ nt vỏn vẹn như thế và sau 8 năm, anh nhận ra em. Em có số của anh sau 8 năm chỉ là vì đã có lần anh công tác qua chỗ em, anh gọi điện vào số máy bàn nhà em, hồi em còn chưa lập gia đình, đt nhà em có lưu số gọi đến. Không cần lưu vào danh bạ hay ghi vào đâu, em nhớ vì cái số điện thoại đó trùng với biển số xe máy của em.


“Anh chưa, e đang ở đâu? ...” Thế rồi như một định mệnh, mình gặp nhau. Nó lại làm sống lại cảm giác mối tình đầu của 8 năm về trước.


“Hứa với anh về nhà em phải sống tốt đấy” Câu cuối cùng anh nói khi anh đưa em ra bến xe để về nhà.


Em hứa, lúc nào cũng vậy, em sẽ sống tốt. Nhưng hôm nay như có một nhát dao đâm qua trái tim em, và em nhớ tới anh, nhớ quay quắt. Chỉ là nhớ thôi, không tìm anh, không gặp anh và coi như không có 8 năm về trước. Sẽ là khó, nhưng không phải là không thực hiện được. Em sẽ làm được, nhưng hãy cho em thời gian. Cuộc sống của em quá nhiều điều buồn bã, nhiều áp lực và nhiều sự bất công. Hãy cho em thời gian, khi đó em sẽ không nhớ anh nhiều thế này nữa đâu.