Đầu tiên em giới thiệu em là con trai cái đã, vì con trai mà xấu xa thì rõ ràng là phổ biến hơn con gái nhỉ. Thế nên biết được bản thân thuộc cái hạng đó cũng không có gì là bất ngờ cho lắm, bạn thân thì cũng có hai ba đứa, nhưng tình duyên chúng nó nhìn là thấy, còn tệ hơn mình, nó khuyên thì ai thèm nghe?


Bản thân em thì được cái phúc cao to, không xấu trai, bố mẹ trí thức nên lẻo mép, thu nhập hàng tháng 1 nghìn nhưng tiêu 1 nghìn mốt, đã ở riêng... không ăn chơi thường xuyên mà chỉ thỉnh thoảng. Tình hình cuộc sống nó là như thế nên em yêu nhiều mà chia tay cũng kha khá, từ lúc 18 đến giờ (22) ... cũng có sáu bảy cái tình, chục cái "bạn".


Vấn đề nó phát sinh ở chỗ nhiều nó khác với kha khá các anh chị ạ. Có lẽ vì tất cả các cuộc chia tay đều không trong tình trạng đập chén đạp bàn, cũng không có nước mắt rơi, cũng không có tiếng chửi thề vọng sau lưng khi quay mặt đi, đơn giản chỉ là "ok, mình chia tay" nên nó ít mang sức nặng. Chỉ đôi ba tuần người ta lại gọi mình sang nhờ cái này cái nọ, hôm khác buồn thì rủ "cafe nhé", "tối nay em làm bún riêu anh sang ăn chứ mình em ăn hai hôm mới hết", vân vân và vân vân, mình lại lon ton đi sang và ... ngủ lại.


Nếu em vẫn còn độc thân thì chả tệ, nhưng mà khi có bạn gái mới, người ta gọi em cũng muốn đi, và không biết có phải tại mình hay không, có đến ba cô bạn gái cũ kiểu như thế mới chết. Từ ex-lover đến friend with benefit nó chỉ là sợi chỉ mong manh, nhưng từ friend with benefit về thành friend thì chả dễ tí nào, dứt ra thì người ta lại níu kéo, lại mủi lòng. Rồi dần dần mình quên mất cái cảm giác tội lỗi, kệ bạn gái hiện tại, gọi là cứ đi, ai biết đâu.


... 3 giờ sáng, còn nhiều lắm, mai em viết tiếp.:RollingEy: