Mình năm nay ngoài 30,đã li hôn 8 năm và có 1 con trai 8 tuổi. Chồng cũ mình là con trai 1, cá độ và vũ phu nên mình quyết định bỏ đi và li hôn khi mình mang thai 2 tháng. Sau đó mình trở về nhà mẹ sinh con và ở đó cho đến bây giờ. Mình và đại gia đình chồng cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp,


Mình được đánh giá là xinh, đại gia đình rất đàng hoàng, công việc của mình cũng ổn, được mọi người công nhận năng lực và tôn trọng.


Từ đó đến giờ mình ở vậy nuôi con, trong khoảng thời gian đó mình có yêu một người và bây giơ đó là vấn đề rắc rối của mình.


Người đó là bạn cấp 3 đồng thời tưng là bạn thân của người yêu lâu nhất của mình.


Anh ấy làm ở xa, gia đình căn bản, bố mẹ dạy đại học. Tuy thế anh ấy bỏ học đại học để theo đuổi việc yêu thích là lập trình game. Anh ấy thích sống cô độc, chỉ một vài bạn bè ở quê, ít tiếp xúc với xã hội ,ít nói, 6 năm trước có 1 người yêu và chia tay.


4 năm trước mình có việc liên quan nên nhờ anh làm giúp. Sau đó thì thường xuyên chat. Mà hầu như khi nào mình hi thì anh ấy lập tức trả lời, k thì thôi. Và tui mình cứ như vậy trong mấy năm.


Anh ấy về quê vào các dịp lễ, tụi mình vẫn đi chơi, vẫn nắm tay và ôm nhau. Có lúc mình hỏi anh có m hôn mình k, anh ấy bảo chưa đến lúc.( mình hơi sốc vì mình thấy mình khá hấp dẫn do thường xuyên luyện tập thể thao).


Vài năm sau đó, mình và anh ấy bắt đầu yêu nhau, mình là người chủ động vì mình biết anh ấy là người đầy tham vọng trong công việc, k muốn dính dáng đến yêu đương và hôn nhân . Và mình nghĩ mình sẽ làm cho anh ấy thay đổi. Khoảng thời gian yêu đương khoảng 9 tháng, tụi mình gặp 4 lần tầm 25 ngày, và hôm nào cũng chat, mình nhận ra anh ấy thay đổi theo hướng mà mình mong. Anh ấy đối xử với mình rat tử tế, yêu thương.


Nhưng rồi, tụi mình cãi nhau, anh ấy bảo anh ấy và mình tính cách quá khác nhau,và nếu lỡ mình có thai thì anh ấy sẽ bỏ tất cả những dự định của anh ấy( tự lập trình game riêng của mình). Điều đó anh hoàn toàn k muốn. Và luôn có suy nghĩ nếu...lỡ thì sẽ bỏ( lúc thì nói k biết có đến lúc đó có tàn nhẫn thế k). Còn mình, mình rất sợ có con lúc này nên cực kì cẩn thận.


Anh ấy nói thời gian qua, k hiểu sao lại sống cuốn theo mình như thế vì ngay cả bố mẹ cũng k ảnh hưởng gì đen những quyết định của anh. Anh không phải là con người như vậy.


Vì mình biết chỉ cần một câu nói dỗi của mình khiến anh ấy phải suy nghĩ .


Thế rồi, sau tất cả cuộc nói chuyện, anh ấy bảo, tham vọng của anh ấy giá trị hơn tình cảm của anh ấy dành cho mình. Mình nói muốn chia tay à, anh nói chúng ta thà đau 1 lần...


Dĩ nhiên, lòng mình đau, thà rằng có người thư' 3, thà rằng anh ây' bị gay, nhưng anh ấy nói anh chọn cs cô độc như trước kia để khỏi phải đau đầu vì nghĩ đến mình.


Mình, chưa một lần nói đến kết hôn vì anh ấy se k co việc ở thành phố nơi mình và bố mẹ anh ấy sinh sống. Vậy mình chỉ là số 2 sau tham vọng của anh ấy. Anh ấy vẫn là UFO( người ngoài hành tinh) như 18 năm về trước mình và bạn bè vẫn thường gọi.


Mình buồn, đó là lẽ dĩ nhiên, mình lao vào tập luyện, đọc kinh Phật tâm mình an, bình lặng, mỗi lần mình nghĩ đến anh mình đều niệm chú, không khóc, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.


Nhưng điều còn lại, tại sao, mình, một người phụ nữ tràn đầy sức sống, biết yêu thương, biết sống đẹp sao lại không may mắn trong tình yêu-


như một n bạn thân nhận xét" mi đúng là xui xẻo".


Hay mình có bố mẹ, có đứa con trai dễ thương, có đại gia đình nội ngoại thương yêu, được mọi người coi trọng thì ông trời phải lấy mình đi một cái gì đó?