Có những điều không lạ lẫm, nhưng sao bản thân lại vô thức làm cho mình bị tổn thương...


Tình cảm bao nhiêu năm, cứ ngỡ là sẽ cùng hướng tới 1 cái chung đã định từ trước, đến hôm nay mới nhận ra rằng mình chỉ bị xem là 1 con ngốc...yêu thương 1 thời gian dài, hiểu được bao nhiêu cho là nhiều, em cũng không biết nữa...


Nếu như em không bị nhiễm trùng máu, nếu như em vẫn yêu thương và quan tâm anh nhiều như trước, nếu như em cố gắng chăm sóc cho tình cảm nhiều hơn, nếu như anh không cần 1 khoảng lặng không 1 lý do trong khi em cần anh bên cạnh lắm... Uh thì cho anh 1 khoảng lặng, em lo điều trị cho mau hết bệnh. Sau 1 thời gian, anh tìm em và bảo anh hiểu ra rằng cần em... nhưng em biết anh không như trước nữa, anh đã thay đổi rồi, em không hỏi gì anh về khoảng lặng đó, em yêu anh... hì, Và trong 1 thời gian ngắn, anh tiếp tục cần 1 khoảng lặng... em muốn hỏi anh, nhưng anh luôn im tiếng... khi em hỏi anh lý do, câu trả lời luôn là im lặng...


Chẳng thà anh cứ nói mình chia tay cho em đỡ mệt mỏi... để em không phát hiện ra là trong cái khoảng lặng vớ vẩn của anh, là anh có người khác, chuyện bình thường, ai cũng nhận ra, em cũng biết, em chả quan tâm lý do tại sao, khi anh thay đổi, em có làm gì cũng vậy thôi... Nhưng em buồn lắm... em buồn cho những gì anh cư xử... em đã gọi cho anh để nói những gì cần phải nói, gọi mãi, vẫn là im lặng... em thua rồi, anh muốn làm gì thì làm...