Các chị ơi! E thật sự đang rất bế tắc, đau khổ và thất vọng. E chẳng bik phải tâm sự với ai nữa...nên e lên đây, mong mọi người đi trước có kinh nghiệm chỉ bảo giúp e với. Không thì e chết mất :((


Chuyện thì dài và rắc rối lắm các chị ạ. Có lẽ ko thể viết hết ra được bằng lời, nên e sẽ kể ngắn gọn nhất để các chị có thể hiểu. Nếu có dài thì mong các chị cố đọc giúp e :(. Vì thật sự e đang rất cần lời khuyên của mọi người. Chuyện là thế này ạ:


E hiện đang là sinh viên ĐH. Hồi còn học PT, e có quen a kia, gia đình 2 bên đều biết và ủng hộ. Ba mẹ e rất quý a ấy và ba mẹ a ấy cũng rất quý e. Nhưng thú thật ngày đó còn bé, e đến vs a ấy chỉ vì thấy có ng chăm sóc mình nên cũng thix thix chứ ko phải là yêu. Có nhiều mâu thuẫn ko thể giải quyết giữa e và a ấy, 3 năm sau chúng e chia tay vì e cảm thấy ko hợp và ko hp bên a ấy nữa. Nhưng ba mẹ e ko tán thành chuyện đó, cứ bắt e phải tha thứ cho a ấy, phải quay lại với a ấy. A ấy thì tranh thủ sự giúp đỡ của ba mẹ e, suốt ngày xuống nhà em than khổ, nói là e ko thèm nghe dt, trả lởi tn của a í, thậm chí còn kể cho mẹ e nghe n~ lần e đi chơi giấu mẹ để gây áp lực cho e. Từ đó đến nay hơn 1 năm, mà ngày nào mẹ e cũng điện từ quê lên, bắt e phải gọi điện, nt cho a í. Áp lực quá, e ko chịu đựng dc và giờ cứ nhìn thấy mặt a ta là e ghét kinh khủng. Hơn nữa, mỗi lần e về quê mẹ e cứ bắt e phải đi uống cf, nói chuyện vs a ta. Còn gọi a ta lại nhà ăn cơm cùng trong khi bjt e ko thix. cũng từ lúc đó, mẹ cấm tiệt e giao du với bạn bè là Nam, n~ boy lại nhà e đều bị pa mẹ e ghét cả vì nghĩ đó chính là nguyên nhân làm tan vỡ chuyện tình giữa e và a í. Tối nào mẹ cũng dt nói chuyện vs e rất lâu, nhằm kiểm soát ko để e đi chơi. Ra đường là mẹ phát hiện ngay. E thật sự rất mệt mỏi... Nhiều lúc nhớ ba mẹ, nhớ nhà kinh khủng mà e chẳng dám về quê... BỞi e biết e về ko có được n~ phút giây vui vẻ :(


Thêm một chuyện nữa sau khi chia tay a í ko lâu. E đã quen 1 người mới - BF e hiện giờ. BF e là bạn học PT với e, hai đứa chơi cũng rất thân và hợp nhau. Rồi tự nhiên thấy có cảm tình và dính vào nhau như kiểu tình iu sét đánh. BF e ko tốn quá nhìu thời gian để có được tình cảm của e, nhg ko phải vì thế mà a ấy ko trân trọng e. A ấy ko phải ng` quá tốt, quá hoàn hảo, nhg từ lúc iu nhau đến giờ, e thấy rằng a ấy có cố gắng đề phủ hợp vs e và mang lại hp cho e. E thật sự thấy vui khi ở cạnh a ấy. Chúng e đã thay đổi vì nhau khá nhìu, hi sinh 1 số sở thix cá nhân để có thể hoà hợp vs nhau. Nhưng đáng buồn là mẹ e ko thix a ấy, mẹ cảnh báo e ko dc có tình cảm vs a ấy...bởi theo mẹ a ấy ko tốt tướng (giống 1 gã đã lừa đảo chị e). Nếu e còn tiếp tục tình cảm với a ấy thì phải chọn 1 là mẹ, 2 là anh ấy :((. A ấy cũng biết chuyện này và rất buồn. Mẹ e lại đe doạ sẽ chửi a ấy và dt nói chuyện với pa mẹ anh í nếu a í ko tránh xa e. Pa a ấy rất quí em, nhg mẹ a ấy là 1 người tự trọng rất cao. Hơn nữa a í là con một, học rất giỏi và rất có tương lai, gd lại giàu có và toàn làm chức lớn, nói chung ko thiếu thứ j. Nên e biết rằng sẽ rất khó để pa mẹ a ấy chấp nhận e ( dù có quí) nếu mẹ e xúc phạm đến a ấy hoặc gd a ấy. Đó là 1 rào cản quá lớn mà ko biết chúng e có thể vượt qua được hay ko.


Vậy mà gần đây 1 chuyện động trời nữa lại đến vs e...


Nhà e có quen 1 thầy cũng gọi là cao tay, rất tin tưởng, đã từng chữa bệnh cho e e và cả chị e nữa (C e mới đầu ko nghĩ là bị bùa ngải j cả, nhg bà nói là bị ng kia bỏ bùa, mặc dù ko thương nhg xa là thấy nhớ, cứ bứt rứt trong lòng, muốn gặp mặt. cũng may nhờ bà mà cắt được với người đàn og ko tốt kia, giờ đã có chồng và sống hp). Nhg bà ko lấy tiền, giúp vì tình nghĩa thoy, mẹ e cho nhiêu thì cho chứ pà ko đòi hỏi. Gần đây bà có gặp e và nói là e bị BF e bỏ ngải nghe ( BF e là người kinh, nhưng sống ở khu người dân tộc Khơme, và chơi với khá nhiều ng dân tộc). Bà nói a ấy sẽ phản bội e, và e có thành với a ấy cũng không có hp, gd a ấy ko tốt với e. Bà khuyên e ko nên tin tưởng vào BF, nên từ từ giãn ra đừng có thân thiết quá, nếu e cắt ngang liền thì BF sẽ hại e :( E nghe mà thấy nhói trong lòng bởi e cũng rất tin tưởng bà. Suốt hôm đó e buồn chẳng nuốt nổi cơm, người cứ thơ thơ thẩn thẩn, e khóc suốt, còn nói n~ câu bóng gió khiến BF e ko hiểu dc. A ấy rất buồn và đau lòng vì a ấy ko hiểu chuyện j đang xảy ra vs e nữa ( chả bjt là có ko bjt thật hay ko ).


Bây giờ e còn rất iu a ấy, nhưng chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm của e vì e thấy có phần đúng, e sợ tin a ấy quá 1 lúc nào đó e sẽ thất vọng và đau lòng ko đứng dậy được. A ấy cũng phát hiện ra sự thay đổi của e và bảo là mỗi lần e về nhà lên là có chuyện, e ko còn tin tưởng a nữa phải ko, a ấy bảo e nói cho a ấy biết chuyện j đang xảy ra nhg e ko thể nói dc :(. Nhìn a ấy nghĩ ngợi đau lòng mà lòng e còn đau hơn. E ko bjt n~ j mình đang thấy có phải là sự thật ko, e hoang mang vô định, chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Nếu tất cả n~ j pà thầy nói là sai thì e đang làm khổ a ấy, còn nếu bà ấy nói đúng thì e đang làm khổ mẹ. Bởi vì mẹ đang lo lắng cho e từng giây từng phút, hi vọng e có thể cắt đứt khỏi BF e, hi vọng tìm được thầy giải ngải cho e.


Em thật sự rất muốn biết ng ấy có bỏ ngải thật ko mà chẳng bjt làm thế nào. Bây giờ e chẳng biết là có nên tiếp tục với ng ấy ko nữa. Bởi dù ko có ngải thì còn rào cản quá lớn. E ko bjt tình yêu của bọn e có đủ mạnh để vượt qua hay ko. Hơn nữa, e biết lấy nhau rồi thì tình yêu chỉ là 1 phần chứ ko phải là tất cả quyết định hạnh phúc. Nếu e chọn a ấy ko chọn mẹ mà sống ko hp chắc mẹ e chết mất các chị ạ :( . Còn nếu chọn mẹ, ko chọn a ấy thì e đang đi ngược lại tình cảm tự nhiên của mình. E nghĩ mình ko làm dc, hoặc sẽ đau khổ cả đời. Xin các chị hãy cho e lời khuyên. E chẳng tập trung làm dc j … nếu cứ tiếp tục thế này.