Nó mong rằng đừng ai như nó, hãy mạnh mẽ và dứt khoát trong TY...
Mối tình quen nhau 6 năm rồi đi đến kết hôn. Nó cũng vài lần chia tay nhưng rồi cũng không đành. Vậy rồi nó cưới nhau.
cuộc sống của nó từ lúc cưới đến giờ là những đêm khóc thầm, những điều ấm ức không biết nói cùng ai...
Thời gian mới cưới ban đêm nó chỉ biết làm bạn với máy tính vì chồng cứ mãi đi nhậu hoặc chơi game đến khuya. Nó nhận ra rằng TY không ở bên cạnh nó. Nó đòi li dị..nhưng vì gdinh, vì mọi người và vì chồng nó xin nó tha thứ để có cơ hội thay đổi. Dù ra tòa rồi nhưng cũng đành bỏ qua và lại về vun vén (đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời của nó)
Rồi nó mang thai, thời gian này 2 vchong hay gây nhau, chồng nó thì nóng tính, dù làm gì sai vợ cũng không được nói nhiều. tranh cãi thì chỉ được nói 2 câu, không được nói qua câu thứ 3. Nó ấm ức, khóc nhiều, rất nhiều, có khi ở trong nhà không chịu nổi nó phải xách xe chạy 1 ra đường vừa đi vừa xin lỗi con vừa khóc cho nhẹ lòng. Chồng nó ở nhà vẫn ngủ ngon lành, không cần biết vợ đang có bầu và đã đi ra ngoai lúc đêm khuya. Nó thấy hận chồng, hận con người vô tâm vô tình đến thế...
Đến khi sinh con, con chưa kịp lớn lên thì đã mang bao nhiêu là bệnh tật. bệnh rất nặng, bao nhiêu hy vong, bao niềm vui đều bị dập tắt.nó phải nghỉ việc ở nhà chăm con. cuộc sống của nó như bỏ đi. nó bận rộn chăm con lúc rảnh tranh thủ tự làm thêm qua mạng để kiếm tiền. Tối chồng đi làm về, quấn lấy con, con ngủ xong chồng nó đi qua phòng khác chơi game, 1 ngày 2 vc chỉ nói được vài câu liên quan đến con, còn lại chẳng tâm sự hay kể gì cho nhau nghe. Nó thấy cuộc sống thật chua xót. Còn chồng nó thì thấy bình thường và nghĩ nó là sung sướng lắm. Vì ban đêm chồng chăm con cho nó thích làm gì thì làm nhưng chồng nó có hiểu 1 điều là con người hạnh phúc khi có niềm vui, có TC nhưng 2 điều đó nó đều thiếu.
Chắc mọi người cũng bảo nó sao không chủ động tâm sự với chồng, gợi chuyện nói với chồng...nhưng tất cả những điều đó nó đã làm hết rôi nhưng kết quả là con số không, nên nó thấy chán và ngày càng chán...Nhiều lúc nó muốn chết cho chồng nó ân hận nhưng nó còn con, nó phải cố gắng chịu đựng.
Một câu nói chẳng mất gì, nhưng mà sao khó đến vậy, nó ước chồng nó đi đâu về kể chuyện cho nó nghe, thỉnh thoảng rủ nó đi siêu thị,...nhưng sao khó quá người ơi.Nó đã làm hết cách rồi, giờ nó thấy mệt mỏi và không muốn làm gì, vì TY thì phải vun vén từ 2 phía...nó thấy ân hận vì sao ngày đó nó không quyết chia tay thì giờ có lẽ cuộc đời nó đã khác, thời trước khi cưới nhiều người theo nhưng nó cứ đắn đo mãi và cũng vì nó không dám mạo hiểm quen 1 mối tình mới. Giờ ngồi lại và ước gì...để làm gì, rồi nó tự nhũ HÃY CỐ VƯƠN VAI MÀ SỐNG !!!
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nó cũng hy vọng rằng những người phụ nữ đau khổ khác cũng hay vươn vai mà sống...mọi người nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vậy hả bạn, để minh xem thử, gdinh luôn...
Sẽ hay hơn.
Sao em nỡ vội lấy chồng.