Bây giờ là 6h42 sáng rồi, khi ngồi viết những dòng này thì máu trên tay em vẫn chảy. Từng giọt nhỏ xuống ... ko đau ... chỉ vì cái đau trong lòng còn khủng khiếp hơn. Em ko phải 9x tuổi teen thích làm chuyện thể hiện. Chỉ vì em ko biết phải làm thế nào nữa ... chỉ mong cái đau thể xác có thể khiến em tạm quên đi những gì đang diễn ra. Thế mà bây giờ em cũng ko thể quên ...
Liệu xả hết máu thì có chết ko ? Hay có cái chết nào nhẹ nhàng hơn ko?
Và anh ... người mà em yêu hơn tất cã mọi thứ trên đời này ... có nhỏ một giọt nước mắt nào xót thương em ko?
Hơn 2 năm em yêu anh, em đã nghĩ em có thể làm anh thay đổi. Em thật ngu ngốc , em nghĩ mình là ai chứ ? Người như anh ... làm sao biết xót thương em.
Khi tất cã những nơi em có thể đến đều in hình bóng anh, kỉ niệm về anh ... thì giờ em biết trốn vào đâu đây? Em biết trốn đi đâu ?
Em muốn tha thứ cho anh ... nhưng em nghĩ chỉ khi mắt em mãi nhắm, tim em ngừng đập thì em mới có thể tha thứ mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có một thời gian 2 vc mình rất lục đục, rất bế tắc. Thế rồi...
Tình yêu so với cuộc sống này chả...
KHÔNG ĐÁNG ĐÂU :Straightf:
Vài tuần sau mà không nghĩ thế thì cứ đến...