Hôm nay lại thức dậy với một giấc ngủ không ngon, sau một giấc ngủ mệt nhoài đầy mộng mị của kẻ đau tình, lại thêm một ngày nữa tôi nhận ra, mình đã chưa chấp nhận và buông bỏ.
Các bạn, ai đã là những con người yêu thật lâu, thật sâu đậm và tin vào một cái kết đẹp? Ai trong chúng ta đã tin vào những tình yêu chân thành đến mức cổ tích như tôi đây? Ai đã luôn tin rằng, thật sự phim ngôn tình đâu chỉ là mộng tưởng?
Tôi vừa trải qua mối tình 8 năm với bao ngọt bùi cay đắng, như chưa bao giờ có thể tin vào chuyện chia ly. Và cũng vừa bị bỏ rơi tan tác mà không ai nghĩ tới. Những ngày vừa qua với tôi thật khó khăn, luôn quá khó khăn.
Năm 2008, chúng tôi gặp nhau thật tình cờ sau kì thi đại học, lướt qua tình cờ đến độ chẳng có gì để bận tâm. Rồi cô bạn tôi bằng cách nào đó đã có số của anh, có lẽ bởi cái phong cách ngông và có phần đẹp trai của anh. Tôi lúc đó vừa trải qua cơn dư chấn của mối tình cấp ba không đầu không cuối nhưng cũng chân tình, đẹp đẽ lắm, đúng kiểu chỉ có quan tâm mà chưa một lần nắm tay của tuổi học trò thập niên 2000, khi ấy tôi còn khá buồn, tôi nhếch mép nghĩ về chàng trai mà mấy đứa bạn đang bàn tán. Anh ấy không cùng tỉnh với tôi, chỉ là thi đại học xong, về quê tôi đi du lịch, vô quán cà phê của con bạn tôi uống thì gặp mà thôi.
Chẳng có gì đáng bận tâm sau đó. Chúng tôi khi ấy đều đang chờ đợi kết quả kì thi và cắp cặp vào Sài Gòn học mà thôi.
Tôi còn nhớ rõ cái ngày có mưa sao băng, thật trùng hợp đó là ngày 8/8/28, anh bất ngờ nhắn cho tôi một cái tin chào bạn, mình về nhé, không hiểu sao mình cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại.
Tháng 9 tôi cắp cặp vào Sài Gòn đi học, quyết tâm bắt đầu một hành trình mới. Những ngày mới vào Sài Gòn ở trọ là những ngày quá buồn đối với tôi, trái tim yếu đuối đầy phức tạp với những chuyện buồn trước đây, cộng với ngổn ngang của sự xa lạ nơi náo nhiệt, khác biệt thế này, khiến tôi như kẻ trầm cảm, không còn là cô cán bộ lớp hoạt bát, năng động ngày nào.
Rồi anh gửi cho tôi một tin nhắn hỏi thăm tình hình như thế nào, vì anh học ở Đà Lạt, sau đó một hai tháng, thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau về chuyện học tập, về cuộc sống mới bỡ ngỡ. Rồi cũng không biết từ khi nào chúng tôi nhắn tin nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, nhưng thực ra đến thời điểm đó, cả hai chúng tôi đều không ai nhớ mặt của đối phương.
Càng ngày chúng tôi thấy việc nhắn tin cùng nhau trở thành một thói quen, cả hai đều rất háo hức về việc đó, chúng tôi úp mở về thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng, nhưng không ai dám nói thẳng.
Ngày đó, chỉ có sử dụng yahoo thì mới có thể vừa nhắn tin vừa thấy mặt nhau qua camera. Chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu như vậy, dần dần, những nỗi buồn trong lòng tôi biến mất, thay vào đó là những ngọt ngào của một tình cảm bình dị, ấm áp mà chúng tôi đang dành cho nhau. Sau một thời gian dài nhắn tin, anh cũng gọi cho tôi, lúc đấy chúng tôi mới nghe giọng của nhau, cảm giác ấy thật khó tả. Lấy hết can đảm, anh cuối cùng cũng tỏ tình với tôi, và chúng tôi trở thành tình nhân như vậy đấy! Tình yêu xa không rõ mặt, mọi thứ đều là ảo, mọi quan tâm chỉ biết nói qua điện thoại, mọi nhớ nhung lúc đó vừa êm đềm vừa rất nồng cháy. Gần một năm sau, thì chúng tôi quyết định gặp nhau. Ngày tôi lên Đà Lạt, không gian mới lãng mạn làm sao, mưa phùn lất phất bay, thành phố hoa quá đẹp, lòng tôi thì hồi họp vô bờ, tôi bước xuống xe lông nhông tìm quán cà phê anh hẹn, bất giác có cánh tay rắn rỏi của ai đó nắm chặt tay tôi dẫn đi, tôi quay lại, thì chính là anh! Nhưng lạ lẫm quá, có lẽ anh cũng như tôi, chúng tôi ngại ngùng, lắp bắp không nên lời. Tôi ở chưa đầy hai ngày thì phải về lại Sài Gòn, gần hai ngày đó chúng tôi trò chuyện cùng nhau, cà phê cùng nhau, ăn uống cùng nhau, đi chơi cùng những người bạn của anh, mọi thứ đều thật ngọt ngào. Buổi tối trước khi tôi về, anh đã buồn rất nhiều, tôi cũng vậy, ánh mắt ấy đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào quên, một nỗi buồn quấn quýt không muốn rời, tôi cảm thấy khóe mắt cả hai đứa đều ươn ướt. Hai chúng tôi sinh ra như để dành cho nhau, có thể thao thao bất tuyệt một ngày 16 tiếng nói chuyện điện thoại hằng ngày, thời gian còn lại là nhắn tin, tôi thậm chí không nhớ chúng tôi còn gì thời gian cho những việc khác nữa. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, chỉ có lớn dần và càng ngày càng cảm thấy nồng nàn hơn.
Rồi chuyện tình yêu này gia đình hai bên cũng biết, nhà anh lúc đó không cho, bảo còn nhỏ nên lo học tập, rồi sau đó cả hai gia đình đều cấm cản, sau này vỡ lẽ ra, thì ra chúng tôi có bà con xa 7 đời! Bà con phía mẹ anh, nhưng tình cảm lúc ấy đủ lớn để bất chấp tất cả, chúng tôi còn cảm thấy như chẳng gì có thể chia lìa được chúng tôi, mọi người càng tìm cách ngăn cản, chúng tôi càng nắm chặt tay nhau. Sau đó, anh quyết định dẫn tôi về nhà, nói thẳng với bố mẹ rằng hãy để chúng tôi quen nhau. Những năm tháng yêu xa đó, nỗi nhớ đong đầy biết bao. Một năm để gặp được nhau thật khó khăn, tôi luôn dùng tình yêu của anh để tự động viên mình, an ủi mình, hạnh phúc cho riêng mình. Những trận cãi vả, những bất đồng, những hiểu nhầm, những cuộc điện thoại châm chỉa của gia đình dòng họ, mọi thứ quá mệt mỏi với chúng tôi lúc đó, nhưng chúng tôi đã chiến thắng, tình cảm ấy ngày một đậm sâu hơn.
Có thể nói, chúng tôi đã dùng tất cả thời gian, sức lực của năm tháng tuổi trẻ để mà đấu tranh để yêu nhau, bên nhau.
Sau đó, anh xuống Sài Gòn, mong ước gần nhau được thỏa nguyện, tôi quá hạnh phúc. Trên vai tôi là hai đứa em ăn học, tôi làm mọi thứ có thể để lo cho chúng, mọi chuyện thật không dễ dàng gì. Anh đã luôn bên tôi, cùng tôi bước qua mọi khó khăn của cuộc sống. Suốt ngần ấy năm, gần 7 năm trời, sự ngọt ngào và ấm áp trong tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ khác đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1