Cách đây 1 năm e có từng tâm sự về chuyện tình cảm của em khi e quyết tâm yêu và định cưới một người đàn ông có quá khứ phức tạp, có con riêng và lối sống tự do.


Chỉ buồn là khi em tiếp tục viết topic này là khi e đã dừng chân tình yêu đó (nói một cách đúng hơn là có lẽ em bị bỏ lại)


Trong chút tuyệt vọng em đã viết thư gửi vợ cũ của người em yêu. Có lẽ nhờ cái sự éo le này mà em và chị có cơ hội để nói chuyện, điều mà trước đây e thấy rất khó.


Em muốn đưa 2 lá thư của 2 chị em em lên để thấy được sự xót xa của em và chị đang gánh chịu và như một lời cảm ơn đến chị thân thương.:
Smiling:


Bức thư thứ nhất: ngày 13 tháng 1 lúc 12:22 chiều


Vâng, em chào chị ạ.


Em cũng đang giai đoạn khá là lủng củng. Công việc không như ý thêm cả câu chuyện tình cảm kết thúc hơi bất ngờ. Em lại là người sống khá cầu kì nội tâm và hay buồn phiền nên đúng là em không có được điều mạnh mẽ nào cả.


Chuyện của e và a Đ nói chung it người biết vì tình yêu này không được gia đình em ủng hộ và gia đình anh ý hào hứng đón nhận. Việc đây em buồn 1 còn buồn 10 là chuyện khác.


Em luôn tôn trọng và trân trọng quá khứ đã ngủ yên của a Đ, cũng cố gắng hết mình để hòa đồng và yêu thương Chè. Nếu nói chân thành anh ý là người em yêu thương nhất nên e có nhiều động lực lắm. Có ít nhiều chạnh lòng chỉ là khi mẹ Chè vẫn còn quấy đôi chút.


Với em hơn 2 năm được yêu là 2 năm tuyệt vời dù chẳng được mấy ai chúc phúc hay tung hô. Em cũng nghĩ đơn giản dần dần rồi sẽ tốt đẹp khi mà chung tay làm lại từ đầu.


Em chỉ thất vọng khi hiểu con người đó không dành cho mình, riêng 1 người đàn bà nào cả. Anh ý yêu tự do hơn yêu em.


Em cũng có cái lỗi của mình là hay gay gắt và quản lý chuyện quan hệ chi tiêu dù em tự nhận mình còn thoáng hơn rất nhiều người. Thêm nữa em rất nóng tính nhưng em không để bụng và nhanh quên.


Sau những lân đó thì a ta rời bỏ em luôn :)), em hụt hẫng lắm và cũng làm đủ cách để được tha thứ. Mọi chuyện cũng lủng củng 2 tháng nay rồi làm em buồn nhiều. Chỉ có sự trốn tránh nhau mà không có sự đối mặt rõ ràng.


Viết ra những dòng này e mong được tâm sự với chị như chị em gái, chị hơn em 1 giáp mà, năm tới cùng là năm tuổi của chị em mình.


Chuyện em tìm một người "bình thường" theo nghĩa hiểu của gia đình để em Cưới đã được thúc giục lâu rồi, e nghĩ em không làm được lúc này vì còn nặng tình quá.


Vậy chị thân mến, chị có thể cho em lời khuyên chân thành như sự thân thiện chị dành cho em được không? Con người đó có thực sự đáng trân trọng và đáng để người đàn bà hy sinh hay không?


Hay anh ta chỉ có một động thái "chạy trốn" khi không vừa ý về một cuộc sống bình thường và càng về sau nguy cơ đó càng có nhiều hơn hồi trẻ?


Em Mèo nhỏ


Bức thư thứ hai:ngày 13 tháng 1 lúc 3:18 chiều


Chào em


Trước hết chị phải nói ngay rằng em là người con gái sâu sắc, lãng mạn, biết yêu thương chân thành. Như thế em xứng đáng được hạnh phúc. Theo những chia sẻ của em, chị nghĩ em chắc chắn sẽ là một người vợ, người mẹ chỉn chu, cầu toàn, sống hết lòng vì gia đình. Ở tuổi em, chị chẳng có được sự trưởng thành, sâu sắc như của em bây giờ.


Em hỏi chị về anh Đ là làm khó cho chị rồi. Chủ yếu là bởi vì chị luôn mong muốn anh Đăng được ổn định hạnh phúc, và nếu được sống với một người con gái nhiều yêu thương như em thì càng tốt cho anh ấy. Chị không muốn nói gì ảnh hưởng đến anh ấy cả.


Nhưng có hai điều chị rút ra từ cuộc sống của chị, có thể chia sẻ với em:


1. Tình yêu thì hay mù quáng. Và khi còn trẻ mình thường hay thần thánh hóa tình yêu, tự mình khoác cho tình yêu ấy, người yêu ấy một cái áo choàng lấp lánh với đủ các giá trị "hoành tráng". Có những người yêu thì hay, thậm chí quá hay. Nhưng người ta chỉ có năng lực làm người tình thôi, còn làm chồng, làm cha thì "yếu".


Phụ nữ rất kỳ quặc nhé, lúc yêu thì chấp nhận hết mọi điều về người mình yêu, nhưng lúc thành vợ thì đổi tính đổi nết, muốn chồng mình phải hoàn thiện, phải chỉn chu, phải thế nọ thế kia. Thành ra tình yêu thường chết ngay sau hôn nhân là vì như vậy đó.


Liên hệ giữa chuyện chị và anh Đ: lúc yêu bọn chị cũng rất vui. Nhưng đến khi lấy nhau, chị trở nên "xấu xa" đi nhiều, chị muốn gò anh ấy vào một cuộc sống hôn nhân mà ở đó hai vợ chồng luôn ở bên nhau, chia sẻ với nhau như hai người bạn, lo toan kinh tế để xây dựng tương lai cho con. Nhưng điều đó là không thể, vì anh ấy yêu tự do, căm ghét những sự gò bó, bắt ép, uốn nắn. Bọn chị chia tay nhau là rất tốt cho cả hai, vì anh ấy được sống như anh ấy muốn, còn chị đỡ mệt mỏi. Thành ra bọn chị thân quý nhau như bạn là vì vậy.


2. Chị cũng đã yêu sống yêu chết 3 người đàn ông, và mỗi lần chia tay chị đều đau đớn vật vã đến cả tháng. Nhưng chị thề với em, chẳng có người đàn ông nào là không thay thế được. Nhất là khi em có một đứa con thì chẳng "thằng nào" quan trọng bằng con mình em ạ. Thế nên, nếu có đau buồn vì anh Đ thì cứ khóc đi, cứ buồn đi nhưng phải tin là ngoài kia còn nhiều đàn ông vừa yêu hay như anh Đ nhưng lại có khả năng làm chồng chỉn chu. Em còn trẻ mà, đương đi còn dài, sẽ còn gặp nhiều người. Đến lúc em làm mẹ, làm vợ, em không chỉ cần tình yêu đẹp, cử chỉ yêu đương hay ho đâu, mà còn cần cả trách nhiệm, sự chăm sóc dịu dàng, quan tâm cho nhau nữa.


Chúc em bình yên,


Chị mèo lớn



Có những sự hy sinh em khó thể nói thành lời, em chẳng thể kể lể ra được nhưng em thực sự hiểu tình yêu của em không đủ để làm anh trở thành một người chồng người cha bình thường. Em thất vọng vô cùng vì chính bản thân mình đã ảo tưởng.
:)