Chúng mình gặp nhau, uh thì cứ nói đó là duyên. Anh chắc chắn ai cũng sẽ luôn yêu quý em vì em dễ thương, em gần gũi, em giản dị, cũng như mọi người nói, em còn nhà quê lắm.


Nhưng anh không để ý những điều đó. Anh đã luôn nghĩ rằng sẽ luôn tốt với em. Anh nghĩ rằng anh làm được.


Nên anh tỏ tình với em. Lúc em ngồi sau lưng anh, bẽn lẽn đồng ý. Anh rất vui.


Trước đó, Ngay lúc đó và cả đến tận bây giờ anh vẫn tự nói với mình rằng phải luôn tốt, luôn thật tốt với em. Anh đã cố gắng.


Những ngày mình bên nhau, nhìn em, ngắm em cười nói, ôm em trong lòng, trông em ngủ… anh thấy hạnh phúc thật nhỏ bé, và hạnh phúc đó anh mong rằng sẽ giữ được mãi trong tay giống như em ngoan ngoãn ngủ ngon bên vòng tay anh vậy.


Anh hạnh phúc những lúc mình cùng nấu ăn, anh hạnh phúc những lúc được ôm em từ phía sau, được em quay lại, mình cùng trao nhau nụ hôn say đắm. Anh hạnh phúc những lúc mình giận hờn, dù giận anh thế nào, không muốn nói chuyện với anh thế nào, em vẫn lặng lẽ đứng lên đi mua suất ăn trưa về cho anh. Để đó, nói anh ăn đi, Còn em vào trong phòng khác, đóng cửa, khóc. Anh biết mình làm sai việc không thể tha thứ. Anh xin lỗi. Anh ôm em. Anh hôn em. Em không ăn, anh cũng nuốt không trôi.


Rồi mình làm lành, em tha thứ cho anh. Anh biết em là con người như thế, luôn cam chịu, luôn vị tha, và Yêu anh. Ôm em trong lòng, anh có nói với em rằng: Anh sẽ không làm em phải khóc nữa đâu. Em thủ thỉ: Đừng bao giờ đối xử với em như thế nữa nhé. Anh: uh, Nhất định. Anh thấy em khóc 1 lần này là anh đã xót xa lắm rồi. Nhất định. Em vùi đầu vào lòng anh. Lúc đó anh đã nghĩ: Bến đỗ của mình đây rồi, ôm em thật chặt.


Em rất hay nói em yêu anh, anh yêu của em… em hỏi anh: Tại sao anh không bao giờ nói yêu em. Anh cười.


Nhưng anh cười đau xót. Anh không biết phải làm sao nữa. Càng ở bên em lâu, anh càng nhận ra em quá tốt, em quá thánh thiện, làm sao anh có thể lừa dối em được. Anh từng nghĩ mình không bao giờ là kẻ: giả tạo, sở khanh. Vậy mà bây giờ anh trở thành kẻ đúng như thế. Loại mà anh khinh bỉ nhất. Loại mà tất cả cùng khinh bỉ.


Để anh kể em nghe:


Ngày đó, anh rất yêu một người( bây giờ anh mới càng nhận ra hình bóng ấy in đậm trong anh như thế nào). Lúc ấy, anh ngốc lắm, không biết đó là yêu hay gì. Chỉ biết hay nghĩ về người ta thôi. Bọn anh cùng đi học, cùng lên lớp, cùng đi học thêm. Những buổi chiều tối anh lai cô bạn ấy trên chiếc xe cà tàng, chỉ cần cô ấy dựa đầu vào lưng anh, mà lòng tràn đầy hạnh phúc rồi. Những đêm ngày ôn thi đại học, học thì ít mà toàn trùm chăn nhắn tin thì nhiều, học thì ít mà toàn leo lên mái nhà gọi điện là nhiều. Những ngày đó, anh không sao quên được.


Rồi bọn anh cùng lên đại học, Hà Nội mới mẻ quá, Hà Nội sầm uất quá. Những buổi tối mượn được chiếc xe đạp của bác chủ nhà, không quen đường tay cầm bản đồ mà miệng vẫn phải hỏi đường, đi lên đón cô bạn ấy chỉ để lai nhau đi dạo phố. Mồ hôi nhễ nhại ướt hết áo, nhưng lòng rạo rực vui vô cùng. Những buổi tối nằm chát yahoo, nhắn tin, đã cùng nói rằng: hứa nhé, từ giờ ai có chuyện gì không được giấu người kia. Uh.^^. Tay nhắn tin mà miệng cười vui sướng. Hạnh phúc với anh lúc đó chỉ cần như thế thôi. Những lúc ấy anh lại không hề nghĩ gì đến yêu đương. Anh chỉ biết, được gặp cô bạn ấy, anh muốn được nhìn thấy cô ấy, được nghe cô ấy nói là anh vui rồi, là anh quên hết mọi sự trên đời này được rồi.


Cứ ngỡ sẽ có thể cùng cho nhau cơ hội, cùng thử cố găng. Rồi anh lại tự đẩy mình ra xa. Những trò chơi vô bổ, sự vô tâm sinh ra từ sự nhút nhát, tự ti, Rồi xa cách mỗi ngày một dần, như hai con tàu càng ngày càng bị nước cuốn xa hơn, mà anh lại không thể dũng cảm đứng lên, nói ra, và níu giữ.


Đến ngày người ta lên xe hoa, ngày người ta có một gia định êm ấm, một người chồng theo anh nghe nói thì rất tốt, một cô công chúa đáng yêu. Anh vẫn ở đây, ngày qua ngày, gặm nhấm nỗi buồn, tự trách mình, gặm nhấm lại những kỉ niệm ngày xưa mà đến giờ chắc chính người ta cũng chẳng nhớ nữa rồi. Anh cô lập mình lại, anh ôm khư khư cái quá khứ đó. Không chịu nhìn xa ra, không chịu tiếp nhận người con gái nào khác.


Thế rồi đến khi anh gặp em. Em không cuốn hút. Nhưng em lại cho anh cảm giác của sự gần gũi. Anh cảm thấy trái tim ấm lại từng chút, từng chút.


Ngày anh tỏ tình, anh biết rằng mình chưa thể quên được những ngày tháng đó, nhưng anh tin rằng sẽ thật tốt với em. Anh tin anh làm được. Anh tin tình cảm sẽ dần vun đắp, cao dần cao dần, đến một ngày anh sẽ cất đi được nhũng kí ức ấy.


Nhưng. ANH XIN LỖI. Anh không sao quên được. Từng chút ấm áp từ em làm anh nhìn lại quá khứ càng buồn hơn. . Anh lừa dối em mất rồi. Cứ ngỡ rằng chỉ cần thật tốt với nhau, có trách nhiệm rồi dần dần sẽ tình cảm sẽ vun đắp, Nhưng không. Khi cánh cửa đó không chịu mở ra để người bên trong ra đi thì người ở ngoài dù có cầm ngọn đuốc sáng thế nào, sớm muộn cũng sẽ bị gió đông lạnh buốt dập tắt thôi.


Bây giờ đây. Em vẫn ôm chặt anh. Anh nhận ra mình nên để em ra đi, sẽ có người tốt với em hơn, xứng đáng với em hơn.


Nhưng anh không biết cần phải bắt đầu nói với em như thế nào.


Em hỏi anh: Sao không bao giờ nói yêu em. ANH XIN LỖI!!!