Năm nay tôi đã chạm cột mốc 30 rồi, phận con gái tầm tuổi này mà chưa lấy chồng thì người nói gì chắc mọi người cũng biết. Nhưng biết làm sao khi duyên và may mắn chưa mỉm cười với mình? Cũng có khoảng thời gian yêu đương rồi ấy chứ. Quen cũng lâu, tưởng chừng sẽ có một cái kết viên mãng, nhưng không đùng một cái, phát hiện ra rằng anh đã hết yêu mình từ bao giờ? Những tin nhắn ngọt ngào ngày trước đã không còn, nó chuyển sang với một người con gái khác. Anh đang chìm đắm trong hạnh phúc mới. Có thể anh là đàn ông nên cơ hội quen được người nhỏ tuổi hơn là điều dễ dàng. Còn tôi? Phụ nữ 30 thì làm sao đây? Nói đi là đi. Chẳng cần biết 5 năm qua chúng ta đã vì nhau cố gắng làm gì nữa? Thôi thì, trách ai bây giờ, trách bản thân mình sao lại dại khờ thế. Biết yêu là sẽ khổ nhưng vẫn cố chấp yêu. Thôi thì lần cuối nhớ về anh nhé. Tôi vẫn phải tiếp tục sống tốt thôi....

Buổi trưa tại Sài Gòn, ngày mà tim tôi tan vỡ nhất.

hình ảnh