Chúng mình quen nhau đã được hơn 2 năm rồi , anh nhỉ? Lúc đầu gặp nhau, em chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả chỉ là muốn biết anh có thật sự ngoan như lời BA NUÔi nói không... Thế là những lần hẹn uống cà phê ngày càng nhiều hơn, lý do gặp anh ngày càng nhiều và cũng ngày càng vô lý. Cái Nga bảo " Mày thích người ta rồi sao không chịu nhận ? ", em cứ khăng khăng chối và dặn lòng không được thích anh vì anh không phải là hình mẫu của em. Rồi đến 1 ngày khi tất cả mọi người đều bảo là em yêu đơn phương thì e quyết tâm đi tìm anh hỏi cho rõ.... Em quyết bắt anh nói ra tình cảm của mình và bỏ mặc mọi lời khuyên em vẫn ở bên anh , yêu thương và chăm sóc anh. Trước ngày ra đi, em hỏi anh " Anh sẽ chờ em về chứ? " Anh bảo " 10 năm nữa anh vẫn chờ em " . Hạnh phúc là gì??? Hạnh phúc là khi nghe người mình yêu hứa sẽ chờ mình về cùng 1 kế hoạch cho 1 gia đình nhỏ và những đứa trẻ. Đó là câu trả lời cho từ "hạnh phúc" trong em. Ngày ra đi em hạnh phúc bao nhiêu thì hôm nay em buồn bấy nhiêu, mẹ em vừa báo tin đám cưới của anh. Em thấy màn hình máy vi tính trước mặt nhòa đi không biết vì nước mắt hay là em đang đói nữa..... Thế là chưa đầy 1 năm anh đã quên hết mọi thứ giữa 2 chúng ta... Lặng lẽ lên facebook chúc phúc cho anh mà lòng đau khôn xiết, đã có lúc em mơ cô dâu đó là em. Lên chat với đứa bạn cùng lớp thì nó bảo " mày gặp phải Bad boy rồi, quên hết đi..." Bây giờ em đang nghĩ hay là mình cứ làm người xấu 1 lần, điện thoại chửi anh cho bõ tức hay chà đạp người con gái kia nhưng mọi thứ đã là quá khứ với anh có chăng chỉ là em mơ mộng. Em phải học cách quên đi anh và sống tốt hơn thôi. Hi vọng lúc quay về e sẽ sẵn sàng tự mình chúc phúc cho anh, anh nhé.... Ở nơi xa đó anh hãy sống vui vẻ và hạnh phúc với cô ấy. Có lẽ em chưa đủ tốt để ở bên anh nhưng không vì thế mà e vội vàng chọn ngay 1 người để lấp chỗ trống đâu....Mong rằng đây là lần cuối em nghĩ về anh và hãy ra khỏi tâm trí em thầm lặng như khi nó đến....:Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1