Em và anh quen nhau từ hồi còn là những đứa trẻ,nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau lâu.Gặp nhau chỉ toàn là những câu chào, những câu chuyện xã giao. Nhưng rồi, đến một ngày, khi em đã trở thành một cô sinh viên năm 3, còn anh đã tốt nghiệp và đi làm, mình gặp lại nhau. Thật tình cờ và đầy bất ngờ, trong đám cưới một người bạn, khi thấy em đi một mình, anh đã đề nghị làm bạn đi chung với em, vì anh cũng chỉ có một mình. Chỉ vậy thôi câu chuyện cũng chẳng thể tiến xa hơn, buổi chiều hôm ấy, anh đã chủ động vào nhà rủ em đi chơi, anh nói có cả bạn của em nữa nên em đồng ý. Em nhớ hôm đó trời se se lạnh, lại lất phất mưa bay, anh chở em ra biển (khùng thật mà :) ). Biển vắng người, mấy người bạn đã về hết, chỉ còn anh và em, anh đã kể cho em rất nhiều câu chuyện về anh, chưa bao giờ anh nói nhiều với em như hôm đó. Những câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng lòng em cảm thấy sao mà xao xuyến lạ. Trời trở mưa nặng hạt, e đòi về, anh bảo đợi hết mưa thì về, em khăng khăng vì em muốn được tắm mưa. Anh đồng ý. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai đã đồng ý chở em đi trong mưa, người đầu tiên chiều theo sở thích điên điên khùng khùng của em, em vui lắm. Vừa đi anh vừa cố che cho em khỏi ướt, còn em thì vui như bác nông dân được mùa vì đang được thoả thích tắm mưa. Kể từ hôm đó, hôm nào anh và em cũng nhắn tin, những câu chuyện không có hồi kết. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh sẽ phải vào nam để tiếp tục công việc, em buồn lắm. Tối hôm đó, anh gọi điện bảo sẽ vào chở em đi chơi (em ko biết hôm đó là ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ anh), em vui lắm. Anh nói vì đã trót nói sẽ chở em đi chơi nên anh cố gắng chuẩn bị tiệc cho bố mẹ xong rồi vào đón em. Em thật sự xúc động và hạnh phúc, lúc đó, em thật sự đã yêu anh. Rồi ngày anh đi, em khóc. Em không dám nói cho anh tình cảm thật trong lòng em, em nghĩ, với những gì anh đã làm cho em, chưa đủ để em nói lên tình cảm của mình. Cũng chính vì suy nghĩ đó mà em mất anh. Một ngày, anh nhắn tin cho em, anh nói rằng anh có ny, người đó là bạn học của anh. anh có biết lúc đó tim em đau thế nào không. Kể từ ngày anh đi, e bắt đầu mở lại Zalo, suốt ngày on Facebook, chỉ để được nói chuyện với anh, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Những lời anh nói như mũi dao đâm vào tim em, em đau lắm, anh biết không. em cố tránh anh, không nt cho anh nữa, em sợ, khi em nói chuyện với anh, em sẽ lại khóc. Nhưng tại sao, mỗi khi em đăng một stt nào đó, anh lại comment, anh lại đông viên , an ủi em, anh có biết , người đó mà em nói là anh không?:-