Em không muốn nói lại lý do vì sao chúng mình thành vợ chồng- do bồng bột tuổi trẻ của anh hay sao hay này nọ nhưng hiện giờ chúng mình đã là VỢ - CHỒNG, đã có con chung và đang hàng ngày sống chung với nhau – đó là duyên nợ rồi.
Trước hết là em Xin lỗi chồng vì thái độ khi nói về chữ TIỀN của sáng hôm đấy- nói thêm 1 chút để mình hiểu suy nghĩ của em- khi đó: Sáng sớm ngủ dậy với bao nhiêu công việc- có 1 chút ghen tỵ khi chồng được nằm ngủ nướng- trong khi bản thân mình thì đang nhức mỏi mình. Một chút ấm ức khi mà vừa cho con ăn xong- với e thì cho con ăn buổi sang thành công đã là thành tích lớn rồi- thế mà chồng nói là bỏ con vào xe lo mà xuống phụ mẹ làm gì thì làm đi + đi kèm là 1 bản mặt nặng trịch khó chịu. Khi đấy em thấy rất khó chịu- không phải vì việc anh nói em đi phụ mẹ- vì việc đấy không sai- mà vì cái thái độ của anh. RẤT KHÓ CHỊU. làm như em không hề biết PHỤ mẹ, làm như em lười biếng lắm không chừng. rất nhiều lần anh trưng cái bản mặt và thái độ như thế với em? Tại sao?
Sau đấy là nói thái độ của chồng. Từ khi lấy chồng em hiểu rằng không phải “ Phụ nữ đẹp mới có quà” mà phụ nữ xấu và nhất là phụ nữ đã có chồng thì một câu tử tế còn chẳng có lấy đâu ra quà. Em cũng hạ thấp dần mong muốn của mình, hạ thấp hạnh phúc của mình- nhìn thấy chồng chơi vui vẻ cùng con, nghe con cười, con ngủ con ăn ngoan em cũng hạnh phúc lắm rồi. Chồng đã không chia sẻ việc với em được thì tại sao một lời nói tử tế chồng cũng tiếc không giành cho em- VỢ của chồng?
Kỉ niệm 2 năm ngày cưới chông giơ tay, giơ chân định ĐÁNH e. giây phút đấy e thật sự rất SỐC. và cảm thấy bị xúc phạm rất nhiều- cảm thấy bị tổn thương thật nhiều. Hỡi ơi cũng chỉ vì chữ tiền. Vậy mà chồng vẫn điềm nhiên như không. Từ trước tới giờ cứ tới dịp nào, ngày lễ nào đáng nhẽ ít nhất người ta cũng phải được vui vẻ thì em lại chỉ nhận được từ chồng những sự thật phũ phàng. E chỉ cần một câu nói, một tin nhắn một sự quan tâm nhỏ bé mà sao khó vậy chồng? E từng đọc đâu đó thành công của người đàn ông là làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc. Nếu vậy thì chồng không phải là người đàn ông thành công hay là em là người phụ nữ đòi hỏi???
Trong khi sáng sáng chồng được ưu tiên ngủ nướng thêm một chút, tối tối chồng được rảng rang lướt web, chơi bời thì e- Vợ của chồng tơi bời và như một con mẹ Sề chính cống . Chồng cứ nói em sao mập thế, sao thế này, sao thế kia- nhưng em có thời gian nào cho bản thân đâu mà chẳng vậy chồng nhỉ? Có những việc tuy nhỏ nhưng khi chồng làm em cũng thấy vui vui- như sáng dậy lau nhà cho con chơi, hay tối mắc màn cho con ngủ- thế mà hôm trước chồng nói “đáng nhẽ đấy phải là việc của vợ- rằng anh yêu con quá- câu đầu thốt ra em cũng hưởng ứng- giá như chồng không nói câu sau- đáng nhẽ việc đấy phải của vợ- chồng biết khi đấy em đứng hình thế nào không? Thất vọng toàn tập. Chưa kịp vui với suy nghĩ chồng thương con , chồng thế này , thế kia đã bị giội gáo nước lạnh. Rất nhiều lần như thế rồi. Trách ai bây giờ- chẳng nhẽ trách chồng đã quá thành thật- giá mà chồng cứ giả giối thì có khi em còn được niềm vui nho nhỏ sao?
Em và chồng đừng mất thời gian bắt lỗi nhau nữa- thay vào đó sống cho có ý nghĩa, nghĩ cách gì tăng thêm thu nhập hay là chơi với con cho cuộc sống đơn giản chồng ạ.
Em sẽ không thương vay tiếc mướn cho những kỉ niệm đã từng có của ngày xưa giữa em và Chồng nữa- bởi vì em tin sẽ có lúc chồng biết suy nghĩ cho Em.
Em sẽ không đòi hỏi gì nữa!
Chỉ mong chồng giành cho em sự đối xử công bằng tối thiểu như chồng giành cho NGƯỜI DƯNG được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1