Sáng nay ngồi sau lưng anh, mặt còn ngái ngủ, vòng tay ôm lấy anh, em thấy ấm áp lạ. Vậy mà có lúc em chán anh không thể tả, dù tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, anh nhỉ?
Em thật xấu xa phải không anh khi mà em có ý tưởng sẽ rời bỏ anh ngay cả khi em gối đầu lên tay anh, lấy hai tay xoa xoa mặt anh rồi bật cười. Chắc lúc đó anh nghĩ em đang hạnh phúc, anh đâu ngờ có bão trong lòng em.
Em đã kịp suy nghĩ lại khi không nói với anh cảm giác muốn buông tay, em cố gắng nấu cho anh nhiều món ăn ngon hơn, cố gắng quan tâm anh và gia đình anh hơn, cố tìm những câu chuyện không đầu không đuôi kể với anh rồi bật cười ngô nghê. Anh biết không, em đã rất khó khăn để vượt qua những ngày tháng đó, ai nghe tâm sự của em cũng nói em ích kỉ, chỉ biết nhận mà không biết cho. Họ trách em không sai đâu khi anh càng yêu thương em thì em càng thấy chán!
Nửa tháng trôi qua, bây giờ em tìm lại được hạnh phúc, dù trước mắt gia đình em không còn quản lí chặt em đi đâu làm gì nhưng em biết em còn phải vượt qua nhiều chặng đường nữa mới có thể đến bên anh được, em không còn khao khát hạnh phúc của người khác, không thấy chạnh lòng khi bạn bè em khoe ảnh trên facebook với những câu ngọt ngào lãng mạn, mỗi người có một hạnh phúc riêng, nếu không nắm lấy thì có lẽ sẽ hối hận anh nhỉ?
Đối với nhiều người, em chỉ là con vịt cổ lùn xấu xí nhưng với anh, em như một bà hoàng, tương lai thế nào thì không biết nhưng hiện tại thì em cảm thấy thỏa mãn vì mình đì được anh….cảm giác được anh chiều chuộng thật là dễ chịu:Embarrassment:
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, em leo một mạch lên phòng ngủ mà không mắc màn vì em biết thế nào anh cũng phải lên treo màn,đắp mền cho em, vẫn biết em thế là xấu xí lắm nhưng em muốn được anh chiều như thế, lúc anh ngồi nhìn gương mặt phụng phịu giả vờ của em, em chỉ muốn bật cười, thương lắm anh ah.
Anh dậy sớm hơn, xuống dưới nhà ngồi chơi mà quên gọi em dây, em thấy trễ giờ nên mắng anh, nói y như ra lệnh với gương mặt khó chịu, Anh không nói gì chỉ im lặng thay đồ rồi xuống nhà lấy xe, đội mũ cho em, vuốt má em và nói: “người này dậy trễ mà còn la ta”:D
Em nhớ cái gương mặt ngồi cố gắng nhai cơm chiên của anh, trệu trạo vậy mà em còn hối thúc anh ăn mau lên để em dọn.. Thành quả sau hơn 30 phút hì hụi nấu của anh, vì em đỏng đảnh nói em ứ chiên đâu. Em vui vì chí ít anh cũng không bao giờ để em bơ vơ trong bếp nấu ăn dọn dẹp, em cố tình sai anh này nọ, dù trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan đang diễn ra trên ti vi. Hạnh phúc đối với em mong manh, hi vọng không vỡ ra thành từng mảnh, nhớ cái cảm giác ôm anh từ đằng sau nhìn anh chiên cơm thấy ngộ dễ sợ.Thấy cách anh nấu canh mà em không thich, anh chỉ nói nhẹ nhàng:”mấy bữa ta nấu hoài mà vợ có la đâu?”:p
Em thấy có lỗi với anh, vì trong lòng em đã từng so sánh anh với những người khác. Trong thâm tâm em lúc nào cũng tự nhủ phải tìm được ai đó hơn em cái đầu vì em rất khờ khạo ngốc ngếch, vững vàng về tài chính và biết thương em. Giờ nghĩ lại, em thấy em ngốc, đàn ông như vậy nếu có thì đã tìm những cô chân dài, đẹp người đẹp nết, ai lại tìm người dở dở ương ương như em. Em từng ghét người Thanh Hóa, em từng ghét ai là thơ máy, em ghét người nào hơn mình 12 tuổi, vậy mà ông trời hay thật, biến những cái em ghét thành những cái em thương nhất. Chí ít bây giờ em đã chạm tay vào hạnh phúc, điều mà từ nhỏ tới giờ em chưa nhận được.Bên anh, em cảm thấy bình yên, giản dị, cuộc sống của hai đứa mình bây giờ không nhiều tiền nhưng “ngọt bùi sẻ chia” anh nhỉ?
Em quen anh,đều nằm trong sự tính toán của em, em từng nghĩ anh sẽ là cây đại thụ che chở cho em cả về vật chất và tình thần, em chỉ dựa vào tình cảm của anh để sống nhờ nhưng đâu ngờ, chính những điều giản dị nhất anh mang đến cho em, đã cứu em “một bàn thua trông thây”Anh khiến em bao dung, rộng lượng, trưởng thành và biết quan tâm người khác hơn. em luôn cố gắng cân bằng tình cảm giữa anh và gia đình dù đôi lúc em thấy mệt mỏi lắm.
Em từng có lúc tuyệt vọng vì gia đình phản đối quyết liệt, em từng muôn buông tay để anh tìm hạnh phúc, anh xứng đáng tìm được người hiểu anh hơn em nhưng nhìn anh vậy, em không thể làm khác được. Phải chi những lần gặp lén lút,những tin nhắn vội vã,những cuộc gọi em không trả lời làm anh nản chí, hai đứa cải nhau rồi mình tự động chia tay anh nhỉ?Anh vẫn thế, âm thầm đi bên em, quan tâm em,một phút anh cũng cố gắng chạy xe đưa đón em đi làm dù quãng đường khá xa.Sáng nay dù anh nghỉ phép, anh vẫn không quên nhiệm vụ ây dù em có thể đi bộ đến Công ty.
Anh biết không, cái ngày mà anh chạm vào người em, chính em là người chủ động vì em thấy anh khá chỉnh chu, nên em muốn thử tâm sinh lí của anh thôi. Tàn cuộc, “con nai vàng ngơ ngác đạp lên xác con nai kia” mà còn bày đặt bắt đền. Nhìn cái mặt ăn năn của anh mà em thỏa mãn quá. Thú thật em chưa bao giờ nghĩ một người tốt như anh,36 tuổi mà vẫn chưa có vợ,……..chắc tiền duyên chưa cắt.Nhìn mặt anh lần đầu thấy rất đáng ghét, hèn gì ông anh em, không thương nỗi. Ngẫm lại thấy cuộc đời dường như không công bằng với anh:không bài bạc,hút sách,không rượu chè, giá gú, gia đình cơ bản,công việc bình thường,tính tình hóa đồng vui vẻ mà số ế vợ.:D
Tương lai chưa biết thế nào nhưng hiện tai, chỉ có một câu em muốn nói với anh,”cảm ơn anh đã đến, mang cho em cảm giác bình yên, kéo em lên những thàng ngày tuyệt vọng, cho em biết cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc thế nào, dẫu mai này điều xấu nhất có thể xảy ra, rằng mình mãi mãi xa nhau thì em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh với tấm chân tình anh nhé”:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Toan tinh là sao...
nhưng mà làm nũng quá coi chừng phản tác dụng đó nha.
p/s: đọc xong bài này mềnh phải ráng chỉn chu,để...