Tháng 12/2009 mình có kết hôn với T. T hơn mình 10 tuổi (36 tuổi) nhưng do khác nhau nhiều thứ từ quan điểm, cách sống và lối sống, cả cuộc sống chăn gối cũng không hòa hợp nên đầu tháng 9/2010 mình ra ngoài sống ly thân hẳn (trong thời gian chung sống hầu như không có sự êm đềm). Mặc dù chồng mình bản tính rất tốt. A cũng rất trân trọng mình vì mình là người biết lo toan, chu đáo với gia đình.
Giữa tháng 9/2010, trong thời gian ly thân, mình thân thiết với một người mình luôn coi là anh, tên là PA. (cùng quê, cách nhà mình 3km, chú ruột anh ấy (tức em trai của bố PA) cũng là bác mình vì lấy bác gái bên họ nhà mình). Xung quanh anh ấy đều là họ hàng bên nhà ngoại mình. Anh ấy hơn mình 1 tuổi, sinh năm 1984. CÔng việc cũng tốt và ổn định. Chưa lập gia đình lần nào.
Cũng do mình vội vàng, tháng 10/2010 mình và anh ấy yêu nhau dù mình chưa ra Tòa. Cứ nấn ná mãi đến tháng 12/2010 mình mới ra Tòa xong.
Gia đình nhà anh ấy, đặc biệt là mẹ anh ấy cực kỳ ngăn cản chuyện 2 đứa yêu nhau. Do bà biết hoàn cảnh của mình như thế và không chấp nhận.
Hôm nay là 17/1/2011 cũng là lúc em bé mình đang mang trong bụng cũng là con của PA được 2 tháng rồi đấy.
PA là người nặng về gia đình, chịu ảnh hưởng lớn của gia đình cũng như luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Biết 2 đứa yêu đã phản đối vậy.. nên anh ấy ko quyết được việc về thưa chuyện để 2 đứa đến với nhau. Cảm xúc của anh ấy cũng thay đổi liên tục, lúc thì yêu thương quan tâm 2 mẹ con mình lắm, khi bị gia đình tác động là anh ấy xua đuổi và đổ lỗi tại mình mà làm PA khổ, rồi muốn bỏ mình. Điều ấy làm cho tình cảm, cảm xúc của mình bấp bênh, cứ khóc hoài.. và khổ em bé lắm.
Còn nửa tháng nữa là tết rồi. Năm nay mình về quê ngoại ăn tết coi như cũng gần nhà anh. Mình đã cố gắng rất nhiều để anh hiểu tình cảm của mình, cho dù anh xua đuổi mình cũng cứ ở lại .. nhưng giờ mình đã buông rồi. Mình nói hết mọi điều trăn trở của mình.. và bảo anh khi nào anh thực sự can đảm, quyết tâm đối diện mọi thứ và yêu thương, sẵn sàng che chở cho 2 mẹ con mình thì hãy gặp mình. Mình thực sự không muốn con mình sinh ra không có bố.. nhưng mình đã cố gắng lắm rồi. Giờ mình cũng thanh thản.. vì không còn sợ những cảm xúc nắng mưa của anh ấy coi như chấp nhận hàon cảnh xấu nhất là sẽ phải nuôi con một mình và con mình là con ngoài giá thú...
Nhưng điều mình muốn các mẹ tư vấn là:
- Liệu với hoàn cảnh như mình và các tác động .. liệu anh ấy và mình có thể đến với nhau không?
- Bố mẹ anh ấy (nhất là mẹ anh ấy) liệu khi biết mình có con có cho PA lấy mình không? Họ liệu có vì thương cháu mà chấp nhận mình về làm con dâu không? Hay sẽ mặc kệ để mình sinh con 1 mình?
(Cách đây nửa tháng mình có về nhà anh. Bố anh vẫn rất vui vẻ với mình. Chỉ có mẹ là không. Còn chú anh và họ hàng bên mình đều ủng hộ, vun vén). => Mình đến với tư cách là bạn thôi nhưng bố mẹ thì biết rõ mối quan hệ yêu nhau rồi. Trước ngày mình về, chị gái anh ấy có dạo qua với bố thì bố anh ấy nói: Từ giờ đến tết cấm ko được nhắc chuyện cưới xin, còn nếu vẫn muốn cưới thì qua tết ông tính cho, lẽ ra ông lo được cho 10 nhưng cưới mình thì chỉ lo 3 phần thôi vì làm to nó tai tiếng... Ít nhất ý bố PA là xuôi xuôi hơn.. Còn mẹ thì nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn lắm. Giống như mình lừa con của bà ấy đó.
Mình khổ tâm và thương con của mình lắm.. Mình buồn nên sáng nay nói chuyện rõ ràng với anh mình đã bảo: Em đã chăm sóc anh như thế hỏi anh đã chăm sóc em được ngày nào chưa? Chúng ta đều lớn rồi. Nếu anh không muốn em ở bên nhà anh (nhà trọ) thì anh cứ nói trực tiếp nhưng quan trọng là thẳng thắn trao đổi để tính chuyện sau này đến với nhau như thế nào chứ không phải anh tỏ thái độ xua đuổi, lạnh lùng bảo em không được ở chỗ anh nữa. Mình đã thu xếp đồ của mình để về bên phòng trọ của mình ở. Trước mình nghĩ là nên sang chỗ anh thì tiện chăm sóc nhau và con nữa. 2 đứa gần nhau cũng hiểu nhau nhiều hơn... Giờ thì chuyện như thế này đấy. Mình dứt khoát không muốn gặp anh hiện tại khi mà anh chưa quyết định được việc có nghiêm túc và có trách nhiệm với mình và con hay không. Vì ở bên nhau, lúc yên lành ko sao, khi bố mẹ tác động anh ấy lại nói những lời không hay, lại đổ lỗi là mình làm khổ anh ấy..
Các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Mình thực sự yêu PA và yêu con. Mình không muốn con mình sinh ra không có bố.. Mình chỉ muốn con mình có những điều tốt nhất và mình không bao giờ muốn bỏ con mình cả...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1