Lần đầu tiên em post bài, em không muốn là người kể lể chuyện buồn để cần sự thương hại của người khác, nhưng chỉ vì hôm nay em quá buồn. Em đã cố gắng giữ anh lại, để con mình có 1 gia đình hạnh phúc, em biết, anh thương lũ nhỏ lắm mà. Nhưng nay em đã thật sự buông tay. Trước đây anh đã từng nói 'Mình hãy xa nhau ra để có thể thăng tiến trong cuộc sống". Em tự ái lắm chứ, em đã cản bước đường anh đi àh? Nhưng lúc ấy em coi như chưa từng nghe và vẫn cố gắng giữ chặt lấy anh. Đến 1 hôm em phát hiện ra rằng, em đã không thể chạy theo anh được nữa. Anh đã đi quá xa và quá cao rồi. Đã xa rồi cái thời 2 đứa cùng đạp xe ra công viên 30/4, đã xa rồi nhưng lúc ko còn tiền, anh nhường em phần bánh mì tươi với giá 35k, đã xa rồi 2 đứa ngồi quán cafe cóc với giá 6k/ly. Giờ đây, em không còn xứng đáng với anh nữa, giờ đây anh là giám đốc 2 công ty, xe 4 bánh 7 chỗ, thư ký riêng, những buổi nhà hàng sang trọng, những ly cafe đắt tiền - em ko còn phù hợp đi bên anh nữa - Em biết. Anh biết không? Hôm qua con đã nhắn tin chúc anh ngủ ngon trong điện thoại của em đấy nhưng rồi lại ko gởi đi anh ạh - Bé con nhõng nhẽo ngày nào đã nhận ra rằng, ko nên giữ chân pa nữa.