Dạo này tôi không còn có hứng thú với facebook nừa vì nó ảo quá. Tôi cũng chằng còn hứng thú với điện thoại, với nhũng cuộc “buôn dưa lê, bán dưa hấu”, “nấu cháo” như hồi ở nhà nữa rồi- cũng vì điện thoại bên này đắt quá. Cuộc sống không có cái handphone tưởng kinh khủng mà hóa ra chả phải- ít nhất là ở nơi tôi đang sống. Có internet, có wifi là đã có tất cả rồi. Quay lại chủ đề facebook. Nó ảo, ảo tung chảo ý chứ, ấy thế mà hôm nay tôi lại thấy cần nó, thèm nó, và muốn có nó váo lúc này. Suy cho cùng, tôi thấy ghê sợ cái thế giới thật này quá, thấy kinh hãi trước những gì người ta nói, làm và hành xử với nhau. Lần thứ 2 tôi được người ta rỉ vào tai rằng tối qua lại thấy bạn trai (ở thời điểm này thì có thể gọi là bạn trai cũ được rồi) tôi đi xem phim với 1 bạn gái nào đó. Khỏi cần dùng văn miêu tả sơ cấp hay trung cấp hay cao cấp gì đó, bạn cũng có thể hình dung được tâm trạng tôi thế nào rồi, nhỉ? Buồn. Đau. Đau quá đi chứ! Lần đầu tiên cách đây mấy tháng thì là ăn tối rồi café nhạc Trịnh với 1 cô bé, còn bây giờ thì lại ăn phở và xem phim với 1 cô bé khác cơ đấy. Tôi không ngờ anh bạn trai cũ của tôi đam mê văn học nghệ thuật đến vậy! Tôi rất thích 1 câu nói thế này, “everything happens for a reason”- “cái gì cũng có lí do riêng của nó”. Ừ, hóa ra bây giờ người ta đưa nhau đi café nhạc Trịnh hay đi “xi-nê” cũng là vì công việc cơ đấy. Xã hội hóa có khác, đâu đâu cũng thấy xã hội hóa. Và, đưa đối tác đi café, xem xi-nê cũng là xã hội hóa công việc ấy mà. Mà kể cũng lạ, lần nào mấy đứa bạn tôi bắt gặp anh ta thì cũng là lúc anh ta đang “bận công việc” ở 1 nơi vui chơi giải trí nào đó. Vậy… những lần chúng nó không bắt gặp thì sẽ là ở đâu nhỉ???



Suy cho cùng, đàn ông sinh ra ở Việt Nam là sướng nhất. Vừa được ăn, lại vừa được nói- mà nói rất bài bản, rất thuộc vở- thuộc đến nỗi không cần dừng lại để nuốt nước bọt!


Tôi thấy thương cho những người phụ nữ “bị” sinh ra ở cái xã hội phương Đông này, Chúng tôi “bị” giáo dục bởi những tư tưởng ích kỉ của cái thời phong kiến tưởng chừng đã là dĩ vãng, ấy vậy mà nó vẫn còn đeo bám chúng tôi, bắt chúng tôi phải tin, phải yêu những kẻ luôn vỗ ngực mà bẩu rằng “bồ bịch nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình là được!”. Người ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng người ta có thể chọn nơi mình sống.



Tôi còn nhớ, mấy tháng trước khi lướt qua Diễn Đàn của webtretho, cứ 10 chủ đề thì có đên 9 chủ đề chứa từ khóa “chồng ngoại tình”. Và khi đọc các chủ đề đó thì các bà vợ, bà mẹ bị cắm sừng đều hạ chốt rằng “Làm thế nào để chồng tỉnh ngộ?”. Hô hô, các mẹ mới cần tỉnh ngộ thì có! Các ông ấy tỉnh cực kì, tỉnh đến nỗi đã kịp xóa tin nhắn, đã kịp nghĩ ra mấy cái kịch bản để chuẩn bị tranh giải Oscar rồi cơ mà?! Đấy, đàn ông ở cái xã hội này sướng thế đấy! Lừa vợ trốn con đề đi “công việc” thế mà vẫn được chờ đón.



Lịch sử rốt cuộc đã lặp lại. Vẫn là kẻ đó. Vẫn là loại người đó, chỉ có điều dưới 1 con người khác- 1 kẻ luôn vỗ ngực cho rằng mình “tử tế” và đời này “chưa ai tử tế bằng mình”! Thôi thì tôi đành tặc lưỡi rằng tại tôi không tử tế vậy.