Em... cô gái vẫn luôn nghĩ
rằng
mình đang cô đơn trong hạnh phúc tràn đầy.
Một ngày nào đó, khi bước sang tuổi 26. Cái tuổi già không hẳn đã già mà trẻ không ra trẻ.
Con bé bị mọi người “lên án và tấn công” vụ chồng con. Ai cũng bảo công việc ổn định rồi thì tính chuyện chồng con đi thôi chứ. Về quê thì tuần nào mẹ cũng hỏi có anh chàng nào nhòm ngó chưa con. Lên Hà Nội, thì ông gần như ngày nào cũng hỏi : “Đã lừa được thằng nào chưa”. Cơ quan thì phán: “Cho em 3 năm để hoàn thành mục tiêu nhé”.
Nghỉ lễ vừa trôi qua, được dịp mọi người tụ tập thì các bác, các cô, các thím… “hành, tỏi” đủ đường. Rồi thì nhà lên kế hoạch giới thiệu cho anh này, anh kia, đi xem bói rồi định lễ ngãi các kiểu…
Phải chăng có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm?
Rất nhiều khi nghĩ hiện tại rất tốt, mình làm mình ăn, rảnh mình sách ba lô lên và đi thì cần gì phải có một anh chàng nào đó bên cạnh. Nhưng mà mỗi lần thấy mẹ nói dù bố không nói nhưng bố lo cho con lắm. Em buồn ạ!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gió đi khắp nơi, tận chân trời
Như đang tìm kiếm người bạn mới
Một người gió mong làm bạn đời.