Mùa hạ,năm 18 tuổi, bước chân rời ghế cấp III, em có một mối tình không mấy đẹp với một người biết chắc không thể tới một kết cục đẹp.Em vẫn hi vọng, vẫn tin tưởng,vẫn chờ đợi cho dù đến 99% anh ý không thuộc về mình.Em yêu nồng nhiệt, yêu mù quáng...cái gì đến cũng phải đến, cái gì cần trải qua cũng phải trải qua.20 tuổi, cái tuổi tưởng chừng là đẹp nhất, đáng lẽ em sẽ phải rất hạnh phúc bên gia đình và bạn bè, phải rất hạnh phúc vì những thành công nhỏ nhoi trong học tập.Tất cả sự phấn đấu, rèn luyện em luôn mong anh bên cạnh.Đúng, anh nhẹ nhàng.Chỉ nhẹ nhàng thôi.Yêu anh,chẳng biết anh có quan tâm tới em thật không, nhưng chỉ cần thấy anh, anh chỉ cần cười,nụ cười ấy, chính nụ cười ấy, lần đầu tiên xuất hiện đã in vào trái tim em mất rồi...và dù anh không đến mỗi khi em cần, không gửi cho em những lời nói yêu thương...thì em ...vẫn cứ yêu...người thầy ấy!
Đã nhiều lần em xa anh, em quyết tâm xa anh và mong anh hạnh phúc bên người ấy.em đã rất đau khổ, nhiều đêm em thức trắng cứ nghĩ vẩn vơ."Có lẽ giờ anh đang rất hạnh phúc bên chị ấy!".Em không quên được anh!Rồi cứ khi nào em càng cố gắng thì anh lại xuất hiện, gửi tới em...nụ cười.Anh không nói gì, cũng chẳng hứa hẹn gì với em, anh chỉ cười, chỉ ôm.mỗi lần em được dựa vào vai anh, em thấy hạnh phúc, với em, thế là hạnh phúc vì chắc rằng em sẽ chỉ nhận được như thế, từ anh!
2010, em đã quyết định xa anh.Không phải em không yêu anh nữa mà ngược lại, em yêu anh vô cùng.yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu.Xa anh, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất suốt cả cuộc đời em.Em biết anh sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh, sẽ rất hạnh phúc...em cầu mong như vậy!Điều em ân hận nhất là yêu anh mà không thể vun đắp lên một kỷ niệm...
Giờ đây, em có một gia đình, của em.Chồng em rất tốt, anh ấy đã đến với em, đã bỏ qua tất cả thời gian của em trong những năm qua, điều mà em không nghĩ tới.Em biết, dù đã là vợ chồng, anh vẫn có nhiều ý nghĩ, nhưng hơn cả là anh vẫn yêu em.Anh ý đến với em dù rằng biết anh ấy sẽ phải vượt qua chính bản thân mình hơn những người đàn ông khác.em thương anh ý nhiều lắm, em tự trách mình không đem đến hạnh phúc cho bất kỳ ai, nhất là những người em yêu, những người sẵn sàng bên em dù em có gặp khó khăn hay em đã vấp ngã.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1