Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm rồi,tôi là sinh viên và sắp ra trường còn anh hơn tôi gần 1 giáp và anh cũng đã có 1 công việc ổn định.anh ấy là mối tình đầu của tôi.


Tình yêu của chúng tôi có chút đặc biệt,trước đây anh ấy đã từng cưới vợ và có 1 đứa con nhưng cuộc hôn nhân đó đổ vỡ,anh ấy nhận trách nhiệm nuôi con hiện giờ anh ấy sống cùng mẹ và đứa con,bố mất sớm nên mẹ anh ấy cũng 1 thân lo cho tất cả anh em nhà anh ấy ăn học đầy đủ,điều đó làm tôi thấy rất cảm phục gia đình đó.Cuộc sống của tôi cũng có đôi chút khác biệt khi tôi là 1 cô gái người dân tộc Mường còn anh lại là người Hà Nội.


Chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và anh ấy đã chủ động nhắn tin làm quen với tôi,khi đó tôi thực sự rất vui.Khi biết được hoàn cảnh của anh tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.Tuy nhiên bố mẹ tôi lại là người rất nghiêm khắc và thương con gái,nếu biết được chuyện tôi yêu 1 người đã từng lập gia đình và có con riêng bố mẹ tôi sẽ phản đối,tôi đã giấu diếm bố mẹ trong 1 thời gian dài.


Mỗi khi có dịp tôi lại cùng anh về quê thăm bố mẹ tôi vì nhà tôi cũng chỉ cách hà nôi 150km,bố mẹ tôi đã rất hài lòng về anh ấy.Nhưng khi biết được chuyện cũ của anh bố mẹ tôi đã rất sốc và bố mẹ đã khóc rất nhiều vì thương tôi,nhưng vì tôi quá yêu anh ấy nên bố mẹ cũng đã chấp nhận cho chúng tôi yêu nhau.Khi yêu nhau được 2 năm anh quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình.Mẹ và các anh chị của anh ấy rất tốt,họ đều nói chuyện với tôi rất vui vẻ,con của anh ấy rất dễ thương và cá tính nữa khi đó tôi cảm thấy như niềm hạnh phúc của mình đã trọn vẹn.


Nhưng chẳng bao lâu sau chú của anh ấy biết chuyện và phản đối kịch liệt,chú còn lên nhà anh ấy nói chuyện và phân tích cho mẹ anh,vậy là cả gia đình anh ấy quay lưng với tôi.Anh giấu tôi mọi chuyện và bắt đầu lạnh nhạt với tôi,không còn những tin nhắn quan tâm hay gọi điện hỏi han nữa.Tôi đã nói chuyện với anh và hỏi 1 cách thẳng thắn,anh đã nói ra tất cả,nhà anh chê tôi ở xa,nói tôi yêu anh vì hộ khẩu Hà Nội,tôi là người dân tộc nên văn hóa khác nhau,anh nói nếu sau này yêu anh tôi sẽ khổ vì tôi quá yếu đuối nên sau này sẽ không thể sống được ở đất Hà Nội.qua lời anh nói tôi cũng hiểu được là anh cũng đã không còn yêu tôi nữa rồi.


trước đây khi nhận lời yêu anh tôi đã từng hỏi "nếu sau này gia đình anh chê em là người dân tộc anh có còn yêu em nữa không?" anh bảo rằng"anh cưới vợ cho bản thân chứ đâu có cưới vợ cho họ hàng,mẹ cũng không thể sống mãi với anh được,sau này em sẽ là người chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già và chăm sóc cho cả anh và con nữa,anh tin em sẽ làm được".nhưng giờ đây mới có chút sóng gió anh quay lưng lại với tôi.


Tôi là người dân tộc đấy,tôi sống ở vùng sâu vùng xa đấy,nhưng quê tôi con người đối xử với nhau chan hòa,hàng xóm có đồ ngon thì dù ít hay nhiều cũng đều chia sẻ cho nhau,anh em trong nhà dù giàu hay nghèo cũng luôn san sẻ giúp đỡ.thị trấn nơi tôi ở cũng trù phú và giàu có bằng 1 huyện ở Hà Nội chứ không phải "nghèo nghèo bẩn bẩn" như họ nghĩ đâu.tôi tự vào về quê hương của mình,tự hào về bố mẹ mình.thà là người dân tộc có tình có nghĩa chứ không cần tình yêu mà bị người ra khinh rẻ,xem thường.


Quê tôi cũng không ít người lấy chồng xa,Hải Phòng,Hải Dương hay cả trong miền Nam nhưng chưa từng có ai chê gái dân tộc cả,vì chúng tôi sống chân thật và biết yêu thương.gia đình anh đều là những người học rộng biết nhiều nhưng khi nói đến 2 từ dân tộc thì thật rẻ rúng,họ không muốn cháu của họ sau này sinh ra là người dân tộc.


Tôi đã quyết định chia tay vì biết dù sau này có tiếp tục thì tôi cũng không thể hạnh phúc,họ sẽ xem thường tôi và bố mẹ tôi.Tôi giấu bố mẹ chuyện này vì nếu biết bố mẹ sẽ khóc và buồn rất nhiều.nhưng bên cạnh tôi giờ đây cũng không có ai cả,vì khi yêu anh tôi chỉ biết có mình anh,đến giờ cả 1 người bạn tôi cũng không có.


Hiện giờ tôi đang rất buồn và tuyệt vọng,tôi chia sẻ những cảm xúc này mong là sau này sẽ có người đừng vì định kiến gia đình mà khiến cho người yêu của mình phải khổ.Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có thể vượt qua nỗi đau này.