Em đã 25 tuổi rồi, cũng được mọi người đánh giá là tính tình dễ thương, ngoại hình ưa nhìn thế nhưng chẳng hiểu duyên số kiểu gì mà hết 12 năm là học sinh + 4 năm làm sinh viên em lại chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Người thích em thì em lại không thích, người em thích thì lại không thích em... nhưng vì những tình cảm kia chỉ gọi là thinh thích, say nắng vu vơ nên em chẳng mấy khi cảm thấy buồn phiền về điều đó. Cho đến những ngày cuối cùng của năm thứ 4 đại học em thì trái tim em lần đầu rung rinh trước một người con trai. Anh là bạn của thằng em họ em, nhìn anh hiền lành, nhút nhát, bẽn lẽn thế là tự nhiên em bị thích. Ngày ấy anh này cũng quan tâm em ghê lắm, em bị bệnh cũng quan tâm hỏi han, thuốc thang như đúng rồi, tối em than đói cũng chạy qua mua đồ ăn cho em, đi chơi với bạn bè nhắn tin là |"anh nhớ em" khiến trái tim bé bỏng của em bị rung động dữ dội.
Thế nhưng đường tình duyên em nó không có bằng phẳng mọi người ạ, vào một ngày đẹp trời em phát hiện ra người đó đã có bạn gái rồi, và hoàn toàn không có ý định gì muốn chấm dứt với chị ấy. Đau quá nên em hỏi người đó là "Rốt cuộc anh coi em là gì?" thì người đó nói "Anh nhớ mình chưa đề cập gì đến chuyện tình cảm mà"... Shock... vậy là chấm dứt ngay từ khi chưa bắt đâu.
Từ đó nói thật em không tin vào đàn ông nữa, cứ gặp ai có ý định tán mình thì lại thấy đểu đểu thế nào ấy.
Thế là trong 2 năm trở lại đây cuộc sống của em chỉ có công việc, đến một ngày em cảm thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt, cảm thấy mất phương hướng về cuộc sống thì em quyết định nghỉ việc ở Sài Gòn, và đến một thành phố khác để làm việc.
Ở đây em gặp bạn trai của em hiện giờ. Ngày ấy em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Anh, mọi người đều nói đó là do duyên số (ngoại hình hai đứa em có nhiều điểm chung).
Nói sơ qua về bạn trai em bây giờ. Anh là một người đàn ông khá chững chạc, có học thức, và đang trên đường ổn định sự nghiệp. Điều đáng nói là khi em và anh ấy biết nhau (chỉ mới quen biết thôi ạ) thì anh ấy đang gặp mâu thuẫn với bạn gãi cũ . Được một thời gian thì anh ấy chia tay bạn gái cũ và chuyển sang tấn công em. Trước người bạn gái cũ này, Anh cũng có quen một người con gái khác 4 năm, có thể nói tình yêu của hai người khá là sâu đậm, có thể sẽ không chia tay nếu không phải chị ấy đi du học mà không xác định có về nước hay không. (tuy nhiên chị ấy cũng vừa về Việt Nam được 2 tháng rồi ạ).
Trước kia em được đánh giá là người con gái khá mạnh mẽ và tự tin, thế nhưng từ khi quen Anh em yếu đuối đi thấy rõ.
Em vào FB của Anh mà nhìn thấy ảnh anh ấy đi chơi cũng bạn gái cũ là em ngực em cứ nhói nhói thế nào ấy. Cảm thấy đau lòng lắm. Đi chơi với em mà Anh lỡ miệng nhắc tới bạn gái cũ là em lại tức lồng lên dù em biết anh ấy không làm điều gì có lỗi với em. Em cũng biết chuyện quá khứ em không thay đổi được nhưng lại chẳng biết làm thế nào điều khiển cảm xúc của mình.
Đã mấy lần em khóc vì ghen với hai người bạn gái cũ của Anh dù em biết là do em tự moi chuyện ra, tự suy diễn rồi tự đau lòng.
Nhiều lúc em nhìn thấy em bây giờ em cũng chán chính bản thân mình mọi ngượi ạ.
Mọi người có thể cho em lời khuyên được không? Em xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1