Em và bạn em yêu nhau đến nay đã được 3 năm, bạn trai em là bộ đội, chúng em ở cùng quê, hiện tại thì em sống và làm việc cách nhà hơn 20km, cuối tuần em về quê với bố mẹ. Thời gian trước bố mẹ em không đồng ý vì anh ấy là bộ đội nên hay phải đi xa, bố mẹ em sợ em khổ. Trong thời gian 3 năm chúng em chưa hề công bố chính thức chuyện tình cảm nhưng hầu như ai cũng đoán được việc này dù 1 năm bạn em chỉ về nhà khoảng 4 lần. Hiện tại gia đình em vẫn không thích anh ấy (thực sự là không thích nghề của anh ấy, còn con người thì không có chê điểm nào), nhưng em biết nếu em quyết định thì bố mẹ em vẫn đồng ý, chỉ là không thực sự vui vẻ mà thôi. Tính đến thời điểm này em cũng không quá lo lắng về gia đình em lắm.


Tuy nhiên, bây giờ vấn đề khó khăn lại từ phía gia đình anh ấy, bố mẹ, anh em họ hàng nhà anh ấy không đồng ý chỉ vì một lý do vô cùng trời ơi đất hỡi. Chẳng hiểu họ lấy điều đó ra ở đâu rằng có lời nguyền (không biết em gọi thế có đúng không) là con trai làng này không được lấy con gái làng kia. Nếu cứ lấy thì người con trai đó sẽ chết sớm (45-50 tuổi), gia đình thì khó khăn vất vả. Theo thống kê của họ thì tính đến hiện tại có khoảng 5-6 gia đình mà chồng chết sớm như vậy, và một bằng chứng mà họ tin tưởng là chú ruột của anh ấy, mới mất được mấy tháng. Trước khi chú ấy mất, đã dặn bố mẹ anh ấy là không bao giờ đồng ý chuyện chúng em. Từ lúc đó đến bây giờ mỗi lần cô anh ấy đi gọi hồn chú ấy là chú ấy lại bảo thế. Vì thế gia đình anh ấy kiên quyết không đồng ý. Bố anh ấy nói “tao không muốn nói nhiều, nếu mày vẫn quyết định thế thì cứ đăng ký rồi đi đâu sống thì đi, coi như không phải là người nhà này”. Còn mẹ anh ấy bị bệnh gì đó em không biết nhưng rất yếu, và bác ấy cũng không đồng ý. Anh ấy sợ nếu làm gì quá sốc khiến mẹ có vấn đề gì đó thì…… Anh em họ hàng can ngăn, cấm đoán, cô anh ấy đi xem tử vi 2 đứa nói không tốt, nay lại chuyện này, túm lại là không được mặt nào hết. Em buồn lắm.


Em không hiểu tại sao cái lời nguyền chẳng có căn cứ này lại rơi trúng đầu em, em không tin nhưng không thể thuyết phục được họ, bằng chứng là người trong gia đình họ như thế, nên họ quyết tâm không để xảy ra lần tiếp theo, chính anh ấy còn “hơi” tin điều đó. Trong khi đó thực tế em biết thì chú ấy chết vì bị ung thư gan, tại chú ấy uống nhiều rượu chứ đâu phải tại vì lấy vợ ở làng em.


Tất cả những điều đó đối với em không quan trọng mà quan trọng nhất vẫn là quyết định của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy không thể đưa ra quyết định bởi vì anh ấy thương em và thương mẹ. Nếu chọn em, em sẽ rất khổ, anh ấy đi suốt, vài tháng mới về trong khi gia đình không thừa nhận em, không coi em là con cái trong nhà. Cuộc sống thì khó khăn, vất vả, anh ấy thương em, sợ em không chịu đựng được, đàng hoàng là con gái nhà người ta, được cho ăn học tử tế, không có điểm gì chê bai nay lại phải “đâm đầu” vào chỗ bất lợi như thế, ở với nhau không có cưới xin (vì bố mẹ sẽ từ anh ấy).Và nếu như thế thì bố mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý, chúng em sẽ phải chịu áp lực từ hai gia đình. Ngoài ra anh ấy còn sợ nếu cứ cố chọn em sẽ có chuyện không hay xảy ra với mẹ, mẹ anh ấy yếu lắm. Em chưa bao giờ thấy ai yêu mẹ như anh ấy, nếu phải chọn chắc chắn anh ấy sẽ chọn mẹ rồi. Đây là điều em lo nhất, chúng em chưa biết thực sự bác ấy bị bệnh gì (vì gia đình giấu anh ấy), nếu anh ấy biết mẹ bị bệnh gì đó nặng, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ em. Em buồn lắm nhưng em không làm thế nào được, em không đáng phải chịu đựng cái lời nguyền “không căn cứ” đó càng không đáng phải là người chịu đựng hậu quả khi mẹ anh ấy bị bệnh.


Em biết nếu cứ quyết tâm thì người phải chịu thiệt thòi nhất là em, chồng hay đi xa, gia đình chồng không thừa nhận, khó khăn vất vả một mình gánh chịu….nếu chúng em chia tay, em có thể tìm được người khác với điều kiện tốt hơn anh ấy nhiều, nhưng em không làm được như thế vì em yêu anh ấy, vì em đã hi sinh cho anh ấy quá nhiều rồi, em không đành lòng như thế.


Em cũng đã thuyết phục anh ấy, cố gắng thuyết phục gia đình thêm 2 năm nữa, nếu không được cứ cưới, sau đó tính tiếp, chẳng lẽ 5năm, 10 năm bố mẹ anh ấy không tha thứ, còn nếu anh ấy chọn gia đình thì anh ấy sẽ mất em vĩnh viễn. Nhưng anh ấy vẫn sợ có chuyện không hay xảy ra với mẹ, anh ấy không thể quay lưng với gia đình, trách nhiệm của anh ấy quá lớn. Em không biết phải làm thế nào nữa, cứ lo lắng chờ đợi, chỉ sợ anh ấy chọn gia đình mà phụ em. Em đau đầu quá, em mệt mỏi quá, em đã phải cố gắng 200% suốt 3 năm qua để yêu anh ấy, có ai biết yêu bộ đội khổ như thế nào không trong khi em sống rất tình cảm, em không đáng bị đối xử như thế, em không muốn bao công sức của em trở thành con số 0, em phải làm sao bây giờ. Em không muốn bỏ cuộc, làm ơn hãy cho em lời khuyên, cho em thêm động lực. Em cảm ơn rất nhiều.