Chào chị, không biết em xưng hô như thế có đúng không? Hôm nay quả thật em rất buồn và lên WTT thì vô tình đọc được bài viết của chị "Học cách quên một người" . Chị có thể nghe đứa em này tâm sự với chị được không? Để em có thể hỏi chị về những gì chị đã và đang làm được ấy. Em cũng đang phải tập quên đi một người chị à. Em thì trái ngược với chị đấy. Người ấy cách em đến nửa vòng trái đất. Thế nên khi đón nhận lời chia tay của anh. Em dường như ngay lập tức bị ngã khụy chị à. Nếu anh cũng ở VN này, dù là anh ở bất cứ nơi nào, em sẽ sẳn sàng bỏ hết để chạy đến bên anh. Để hỏi anh: "Tại sao? Tại sao lại như thế?". Nhưng vì anh ở quá xa, em chẳng thể làm gì. Em chỉ biết ngồi khóc, khóc thương cho mình, cho tất cả những gì đã qua. Và em còn phải học cách để quên nữa chị à. Quên đi tất cả để còn sống tiếp, quên hết để còn tìm lại con đường của mình mà đi. Quên để thôi không khắc khoải đợi chờ. Nhưng chị biết không, em muốn quên nhưng vẫn không cách gì quên được. Bây giờ cứ nằm xuống ngủ, em lại mơ thấy anh. Đến nỗi bây giờ em sợ cả những giấc mơ, em vẫn thường hay giật mình giữa đêm và lại thấy mình đang khóc. Cứ thế, em khóc trong âm thầm lặng lẽ, khóc cả trong những giấc mơ. Nào có ai biết cho em, rằng tim em bây giờ đang đau, một nỗi đau mà em không biết khi nào mới có thể nguôi ngoai......